Người hùng Xuân Vinh trải lòng trước khi về Việt Nam

14/08/2016 18:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay 14/8, xạ thủ giành 2 huy chương Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ về nước trong sự tiếp đón long trọng của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, Trung tâm Thể thao Quân đội.

Trước giờ lên đường về nước, người hùng của Thể thao Việt Nam đã có những chia sẻ đặc biệt với phóng viên Báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN hiện đang công tác tại Rio (Brazil).

“Sau khi đạt được thành tích như vậy, cá nhân tôi vẫn duy trì nếp sống sinh hoạt bình thường. Vợ tôi đã động viên rất nhiều trong quá trình tôi tập luyện và thi đấu tại Olympic 2016. Sau khi giành huy chương tôi đã gọi điện thoại về cho vợ và tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cô ấy dõi theo từng phút tôi thi đấu.


Ấn tượng Hoàng Xuân Vinh sẽ còn đọng mãi trong lòng người hâm mộ Thể thao Việt Nam.Ảnh: ISSF

Trong thời gian qua tôi đã nhận được tình cảm yêu mến của rất nhiều người hâm mộ quê nhà. Có lẽ, mọi người đều cho rằng tôi đã đạt được thành tích ngoài sức tưởng tượng. Với tôi, điều quan trọng nhất là niềm vinh dự và tự hào của mỗi VĐV và công dân Việt Nam khi chúng ta góp mặt tại Olympic và gặt hái được những thành công. Thêm nữa, tôi luôn tâm niệm mình là một người lính trên mặt trận thể thao. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với các VĐV và BHL làm việc để làm sao nâng cao được thành tích của mình hơn nữa trên đấu trường quốc tế”.

Xạ thủ hàng đầu của bắn súng Việt Nam cũng tiết lộ sẽ còn tiếp tục cống hiến cho Thể thao Việt Nam trong thời gian tới: “Tôi hy vọng các em kế thừa và phát huy, phát triển hơn nữa thành tích của các lứa đàn anh để làm sao có những bước tiến nhảy vọt. Qua đó, họ sẽ giúp Thể thao Việt Nam thành công vang dội hơn nữa trên trường quốc tế.

Điều quan trọng nữa là, khi các em đạt được thành tích cao đã là một điều khó khăn nhưng để duy trì thành tích đó còn khó khăn nhiều hơn nữa. Nó luôn đòi hỏi các em phải nỗ lực và phấn đấu rất nhiều. Cá nhân tôi nếu điều kiện cho phép tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nghiệp bắn súng để cống hơn nữa cho Thể thao Việt Nam”.

Báo chí Hàn Quốc choáng ngợp vì Hoàng Xuân Vinh

Báo chí Hàn Quốc choáng ngợp vì Hoàng Xuân Vinh

Tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin: “4 lần tham dự Olympic, giành 3 HCV nhưng chưa bao giờ Jin Jong Oh run tay đến nỗi chỉ bắn được 6,6 điểm. Cậu ta thực sự bị tâm lý vì Hoàng Xuân Vinh bắn quá hay”.


Theo kế hoạch, chuyến bay chở người hùng Hoàng Xuân Vinh và các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 21h30 tối nay 14/8. Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT và các đơn vị có liên quan đã chuẩn bị một lễ đón trang trọng những người làm rạng danh Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế trở về.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo nên lịch sử cho Thể thao Việt Nam khi xuất sắc giành tấm HCV Olympic đầu tiên, nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Anh xác lập kỷ lục Olympic mới với 202,5 điểm. Đây cũng là tấm HCV môn bắn súng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á ở sân chơi Olympic.

Bên cạnh đó, tại nội dung 50 m súng ngắn tự chọn nam với tấm HCB, Xuân Vinh chỉ để thua đối thủ đang giữ ngôi vô địch Jin Jongoh (Hàn Quốc) ở hai viên đạn cuối cùng. Thành tích này giúp Hoàng Xuân Vinh lọt vào top 10 VĐV hay nhất của Olympic.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm