Người hâm mộ tiếc thương Cao Dĩ Tường, tài tử vừa đột ngột qua đời ở tuổi 35

27/11/2019 16:44 GMT+7 | Video Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ra đi khi mới 35 tuổi, lúc sự nghiệp đang vững vàng, Cao Dĩ Tường để lại nhiều tiếc thương đối với bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Trước đó, Cao Dĩ Tường hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dấu ấn đậm nét ở cả phim truyền hình và điện ảnh.

Hoa hậu Anh năm 2009 đột tử tại nhà riêng

Hoa hậu Anh năm 2009 đột tử tại nhà riêng

Hoa hậu Anh năm 2009, cựu thí sinh chương trình Đảo tình yêu Sophie Gradon vừa qua đời tại nhà riêng. Chưa có nghi vấn nào quanh cái chết bất ngờ của người đẹp 32 tuổi.

Sinh năm 1984, chính thức bước chân vào ngành giải trí từ năm 2006, Cao Dĩ Tường được biết đến với vai trò là nam ca sĩ, người mẫu tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Ái tình ma pháp sư, anh thử sức với vai nam thứ La Dĩ Tường trong phim truyền hình thần tượng Đứa trẻ đến từ thiên đường và nhận được sự chú ý của khán giả.

Người hâm mộ tiếc thương Cao Dĩ Tường, tài tử vừa đột ngột qua đời ở tuổi 35

Sau đó từ năm 2007 – 2009, Cao Dĩ Tường tham gia hàng loạt dự án phim truyền hình khác nhau như: Tôi muốn biến thành quả hồng cứng, Đấu bò, có muốn không?, Đào hoa tiểu muội, hay như phim điện ảnh hài Nữ nhân không xấu.

Năm 2013, tên tuổi Cao Dĩ Tường càng được biết đến nhiều hơn nhờ vào phim truyền hình tình cảm hiện đại Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên. Tháng 8 cùng năm, phim điện ảnh mạo hiểm truyền kỳ The Mortal Instruments: City of Bones chính thức được lên sóng ở Mỹ. Trong phim, Cao Dĩ Tường đảm nhận vai Magnus Bane - người phương Đông thần bí, và đây cũng là bộ phim đầu tiên giúp anh tiến quân vào thị trường Hollywood.

Năm 2016, anh đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng những gương mặt đẹp trai nhất Toàn cầu TC Candler. Trong suốt nhiều năm trong giới giải trí, anh được xếp vào danh sách những ngôi sao “sạch sẽ” nhất Cbiz khi hồ sơ lý lịch không vướng phải scandal, tai tiếng.

Bích Thủy (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm