Người Hà Lan tưởng niệm Johan Cruyff ở phút thứ 14 trận giao hữu Hà Lan - Pháp

25/03/2016 06:56 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã lên kế hoạch tưởng nhớ huyền thoại Johan Cruyff trong trận giao hữu với Pháp vào 02h45 ngày 23/6 (giờ Việt Nam) trên sân Amsterdam Arena.

Trận đấu sẽ có 1 phút mặc niệm vào phút thứ 14 của trận đấu này, trùng với số áo 14 của Cruyff khi ông còn thi đấu, để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá vĩ đại. Johan Cruyff vừa mất vào hôm qua ở tuổi 68 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi.

Giám đốc LĐBĐ Hà Lan nói: “Trận đấu sẽ bắt đầu với 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố Brussels, rồi sau đó đến phút 14 sẽ là phút tưởng niệm huyền thoại vĩ đại nhất mà người Hà Lan cống hiến cho nền bóng đá thế giới”.

Trận giao hữu giữa Feyenoord và Sparta Rotterdam hôm thứ Năm cũng đã dành một phút mặc niệm ở phút thứ 14 và cầu thủ cũng như HLV đã cùng nhau vỗ tay.


Sân Wembley cũng sẽ tưởng niệm Cruyff ở trận giao hữu thứ Ba tuần sau giữa Anh với Hà Lan, sau xác nhận của LĐBĐ Anh.

Johan Cruyff là huyền thoại của bóng đá Hà Lan và thế giới. Ông đã giành 3 cúp C1 liên tiếp trong sự nghiệp cầu thủ từ 1971-1973 với Ajax, dẫn dắt Barcelona đến cúp C1 đầu tiên năm 1992 trong sự nghiệp HLV, và đưa đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 1974.

Cruyff ghi 293 bàn thắng sau 521 trận đấu trong sự nghiệp thi đấu cho 5 CLB khác nhau. Trong số này, có 204 bàn trong 276 trận và chiến thắng 18 danh hiệu trong 2 giai đoạn khoác áo CLB Ajax.

Khi còn thi đấu, Cruyff sáng tạo ra kiểu đi bóng “Cruyff turn” ở trận đấu World Cup 1974 với Thụy Điển. Ông ghi 33 bàn sau 48 trận đấu cho đội tuyển quốc gia.

D.H
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm