Ngôi sao của Arsenal, Man City và M.U rủ nhau làm phim 'nhạy cảm'

22/03/2016 06:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ từng có 10 năm chơi bóng cho Arsenal, Johan Djourou, đang gây xôn xao với quyết định lấn sân sang điện ảnh. Djourou nhận một vai trong bộ phim có cái tên khá kỳ dị “N.O.L.A Circus”.

Djourou nằm trên giường, không một mảnh vải với biểu cảm khá nhạy cảm. Trên người anh là một cô gái, mặc áo đấu của Arsenal. Cả hai đang chuẩn bị cho một cảnh quay giường chiếu. Bức ảnh trên khi được tung lên internet đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt với fan Arsenal. “Djourou đóng phim mát”, một loạt trang báo tại xứ sương mù giật tít khiến cho thông tin thêm hot.

Bộ phim Djourou tham gia lấy bối cảnh ở New Orleans những năm 1960 nhưng cảnh quay của phim chủ yếu được thực hiện ở London. Phim nói về cuộc chiến giữa hai thợ cắt tóc là kình địch trong một khu phố. Nội dung tưởng như chẳng có gì liên quan tới “cảnh nóng”. Nhưng theo lời Djourou thì đó là một trong những cảnh quay “đáng xem” nhất của phim.

Người phụ nữ đóng cặp với Djourou trong cảnh giường chiếu không ai khác ngoài vợ anh, Emilia. “Diễn viên đóng cặp với tôi là vợ tôi đấy”, Djourou giải thích cho những người hâm mộ. Khi được hỏi lý do tại sao lại chấp nhận đóng cảnh nóng, Djourou nói: “Đó chính là cơ hội để được xuất hiện trong phim”.

Câu trả lời của Djourou gợi lên một thực tế: có vô vàn ngôi sao thể thao chọn lấn sân điện ảnh sau khi giã từ sân cỏ nhưng để được chấp nhận ở nền công nghiệp này, họ thường phải nhận những vai phụ. Nếu muốn sớm được biết đến, cảnh sex là cách thức “đơn giản và hữu hiệu nhất”. Nổi tiếng và từng có nhiều bộ phim để lại tiếng vang như Eric Cantona cũng phải chấp nhận một vai phụ trong bộ phim “You and the Night”. Trong phim đó, Cantona vào vai một kẻ ăn chơi trác táng và tất nhiên sẽ có những cảnh nóng giữa ông và diễn viên nữ. Trước đó, cựu cầu thủ Anh Stan Collymore cũng chấp nhận đóng cảnh nóng để được có tên trong danh sách diễn viên của bộ phim đình đám “Bản năng gốc 2”.

Vai chính cho các cầu thủ chuyển nghề chỉ giới hạn ở những bộ phim về bóng đá. Chẳng hạn như David Beckham trong bộ phim “Goal”, Cantona trong bộ phim về chính mình “Looking for Eric” hay Pele trong tác phẩm “Escape to Victory”…

Trở lại với bộ phim của Djourou, vai trò nhà sản xuất của phim này thuộc về Louis Saha và Bacary Sagna. Dẫu ê kíp chính đều là “tay ngang” nhưng Djourou lạc quan tin rằng phim sẽ thành công. “N.O.L.A Circus” sẽ được công chiếu vào tháng 7 năm nay.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm