Ngôi sao còn sống duy nhất của ‘Cuốn theo chiều gió’ mừng sinh nhật 100 tuổi

01/07/2016 18:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/7 năm nay ghi dấu một cột mốc đặc biệt, khi Olivia de Havilland, ngôi sao còn tại thế duy nhất của bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió tròn 100 tuổi.

Bà Olivia De Havilland sinh ngày 1/7/1916 tại Tokyo, Nhật Bản. Bà cùng bố mẹ (người Anh) chuyển đến California, Mỹ, 3 năm sau đó.

Nữ diễn viên khởi nghiệp năm 1935, với vai diễn đầu tay trong A Midsummer Night's Dream (Giấc mộng đêm hè) của Max Reinhardt. 4 năm sau, bà được giao vai Melanie Hamilton Wilkes, và cùng các ngôi sao khác như Vivien Leigh, Clark Gable hay Hattie McDaniel làm nên thành công của tác phẩm điện ảnh kinh điển Gone with the Wind (Cuốn theo chiều gió).


Diễn xuất ấn tượng của Havilland trong "Cuốn theo chiều gió" đã mang về cho bà một đề cử giải Oscar cho diễn viên phụ. Ảnh: Slant Magazine

Sau này, Havilland tiếp tục gặt hái thành công với các vai diễn trong phim The Adventures of Robin Hood (Những cuộc phiêu lưu của Robin Hood), Hold Back the Dawn (Giữ lại bình minh), The Heiress (Nữ thừa kế), The Snake Pit To Each his Own.

Olivia và em gái Joan de Beauvoir (nghệ danh Joan Fontaine) là cặp chị em ruột duy nhất giành được giải Oscar ở hạng mục diễn xuất.


Olivia de Havilland tới dự Lễ trao giải phim Ceasar lần thứ 36 tại Pháp năm 2011. Ảnh: CBS

De Havilland đã nghỉ diễn xuất từ năm 1988. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà từng giành được 2 giải Oscar, 2 giải Quả cầu vàng, 1 giải Emmy và nhiều giải thưởng khác từ các hiệp hội phê bình điện ảnh và liên hoan phim. Bà cũng được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia và Bắc Đẩu bội tinh.

Là một cư dân Paris, nhưng một buổi lễ mừng sinh nhật bà de Havilland đã được tổ chức tại sân bay Spitfire Grill ở Santa Monica, Mỹ, theo trang Santa Monica Observer. Mặc dù bản thân nữ diễn viên không tham dự, các vị khách có mặt đã ăn vận như những nhân vật trong phim của bà và để lại những thông điệp đặc biệt cho thần tượng.

Tony Vasquez, Thị trưởng Santa Monica, cũng tuyên bố ngày 1/7 năm nay là ngày của Olivia de Havilland tại thành phố bên bờ biển này.

75 năm công chiếu 'Cuốn theo chiều gió': Thành công không ngờ của bộ phim 'điên rồ'

75 năm công chiếu 'Cuốn theo chiều gió': Thành công không ngờ của bộ phim 'điên rồ'

Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) được công chiếu chính thức cách đây 75 năm, song tới nay nó vẫn là tác phẩm điện ảnh thành công nhất và hay hơn bất cứ bộ phim nào được phát hành từ năm 1939.


Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) là bộ phim Mỹ, thuộc thể loại phim chính kịch-lãng mạn-sử thi, phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell. Nội dung của phim xoay quanh cuộc nội chiến Mỹ và thời kì tái thiết nhìn từ quan điểm của một người Mỹ da trắng ở miền Nam.

Ra mắt năm 1939, Cuốn theo chiều gió vẫn chứng tỏ sức sống lâu bền trong lòng khán giả khi dẫn đầu danh sách 100 bộ phim thành công nhất mọi thời đại về doanh thu tại Mỹ. Đây là kết quả từ cuộc thăm dò của nhật báo điện ảnh Screen Digest. Bộ phim đoạt 9 giải Oscar được bình chọn là phim có nhiều khán giả xem nhất mọi thời đại trong lịch sử chiếu bóng Anh Quốc.

Với độ dài 3 giờ 40 phút, Cuốn theo chiều gió là bộ phim Mỹ có lồng tiếng dài nhất từng được thực hiện tính đến thời điểm hiện tại.

Duy An
Theo CBS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm