Ngoại hạng Anh 2016–17: Đi tìm HLV số 1 Premier League

13/08/2016 19:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn sẽ trở thành "gã điên" nếu bạn nói trước đám đông rằng mình đá bóng giởi hơn Cristiano Ronaldo. Vì công việc của một ngôi sao như Ronaldo được thể hiện rõ trên sân cỏ, được cả thế giới nhìn vào. Ngược lại, đâu ai biết rõ công việc cụ thể của một HLV như Jose Mourinho. Đấy là lý do vì sao chúng ta có thể đọc được hàng ngày những bài bình luận, phân tích, chỉ trích sai lầm của HLV này hoặc HLV khác. Ở Brazil, ai cũng có thể vỗ ngực bảo mình giỏi hơn HLV trưởng Selecao - đấy đã là chuyện kinh điển rồi!

Tham khảo mức độ thành công

Jose Mourinho (M.U), Pep Guardiola (Man City), Arsene Wenger (Arsenal), Antonio Conte (Chelsea), hay Juergen Klopp (Liverpool)? Dù lấy kết quả để luận anh hùng, vẫn khó nói đâu là HLV giỏi nhất hiện nay ở Premier League. Bởi kết quả cụ thể trong môn bóng đá cũng chỉ "phản ánh công việc" của HLV.

Vậy tóm lại, phải đánh giá các HLV bằng cách nào? Trước tiên dĩ nhiên là phải nhìn vào mức độ thành công. Giỏi hay không giỏi cũng được, Mourinho hơn người ở chỗ ông đã vô địch Champions League nhiều lần, ở nhiều đội bóng khác nhau (Porto 2004, Inter 2010). Đấy chẳng phải là ao ước cả đời của bất cứ nhà cầm quân nào? Đấy chỉ là một ví dụ.


HLV nào cũng đã có những thành công riêng của mình

Thành tích của Guardiola và Mourinho gần như ngang ngửa, đều rất "dữ dội", với chút khác biệt là Guardiola mất ít thời gian hơn Mourinho để "sưu tầm danh hiệu". Ở một khoảng cách rất xa sau đó là bộ ba Wenger, Klopp, Conte - cũng khá ngang ngửa cho dù sự nghiệp riêng của mỗi người không thật sự tương đồng với nhau.

Mỗi người có mỗi sở trường

Giới hạn của Guardiola là ông này xưa nay chỉ mới huấn luyện Barcelona và Bayern. Không có danh hiệu ở những nơi ấy mới là chuyện lạ. Đưa một đội bóng nhỏ, hoặc đội đã suy yếu, lên đỉnh cao là điều Guardiola chưa bao giờ làm. Klopp nhỉnh hơn cả trong khía cạnh này (ông tiếp quản một Borussia Dortmund đã rệu rã, sập tiệm đến nơi, rồi đưa trở lại đỉnh cao). Conte và Wenger đều không có nhiều điều để nói, khi mà công việc của họ ở Juventus và Arsenal đều quá "bình ổn". Việc Mourinho đem lại thành công cho Porto thì quá lâu rồi.

Có chút khập khiễng khi so sánh công việc ở CLB với ĐTQG. Ở đội tuyển Italia, Conte quả cũng làm được những gì mà Klopp làm cho Dortmund (và trở nên nổi tiếng). Nhưng ĐTQG ở một giải lớn chỉ đá vài trận. Thành công bằng con đường chiến thuật của Conte ở Euro 2016 là điều ai cũng công nhận, nhưng thành công ấy có được lặp lại ở Chelsea trong cả mùa bóng sắp tới hay không, đấy lại là một đề tài đáng theo dõi tiếp.


Mỗi HLV đều xây dựng riêng cho mình một triết lý bóng đá

Có một chi tiết mà cả bốn vị "danh tướng" còn lại đều hiếm khi làm được, và chắc chắn là họ thua xa Wenger. Đó là khả năng biến các cầu thủ tầm thường thành ngôi sao. Đây là biệt tài số 1 của Wenger. Ông thậm chí vẫn là số 1 trong lĩnh vực này khi người ta nhìn lại toàn bộ lịch sử bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, người ta có cần phải nhìn người và phát hiện tài năng giỏi như Wenger, trong cái thời buổi Premier League quá giàu và mua sắm ngôi sao dễ dàng như hiện nay?

Kinh nghiệm hay là... sở đoản?

Sinh năm 1949, Wenger là HLV duy nhất đã ở tuổi lục tuần (và ông thậm chí đã gần hơn với tuổi thất tuần). Chúng ta cũng đã vừa bàn: cái sở trường "phát hiện ngọc thô" của Wenger xem ra không còn quan trọng trong thời buổi này nữa. Cái sự bình ổn của Arsenal, luôn lọt vào "top 4" nhưng chẳng hề vô địch trong hơn chục năm, cũng "cổ lỗ sĩ" như vậy. Kinh nghiệm cầm quân ở Premier League là sở trường, hay hóa ra đấy là sở đoản của một HLV xem chừng như đã lỗi thời?

Mourinho khác hẳn Wenger ở chỗ, ông vẫn còn "ngon" với cái tuổi 53 và với kinh nghiệm cầm quân nhiều năm ở Premier League. Klopp chỉ mới đến Liverpool trong mùa vừa qua, vậy mà ông đã cảm thấy mình đủ tư cách để cảnh báo Conte và Guardiola: "Premier League là giải đấu rất khác"! Klopp đã như vậy, Mourinho còn vượt trội thế nào, xét về kinh nghiệm?


Không HLV nào có thể chiến thắng được mãi

Hãy nhìn nhận chút thực tế: Wenger sẽ là nhân vật duy nhất trong "ngũ hổ tướng" không mấy mặn mà với cuộc đua giành ngôi vô địch. Với ông, mọi chuyện sẽ luôn ổn thỏa nếu Arsenal lại một lần nữa kết thúc mùa bóng trong "top 4". Mục tiêu nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn, thì xác suất xuất đạt mục tiêu khi nào cũng cao hơn. Nói cách khác, việc Wenger đưa được Arsenal vào "top 4" là dễ dàng hơn việc các HLV còn lại đưa đội của mình đến ngôi vô địch.

Chỉ cần Wenger thành công thì sẽ có ít nhất một trong những vị còn lại văng khỏi "top 4", nghĩa là thất bại thảm hại và đối diện nguy cơ bị sa thải! Ai sẽ... bị đuổi sớm nhất trong số 5 nhà cầm quân siêu việt? Một cuộc thăm dò gần đây trong làng báo Anh cho ra dự đoán như sau: Guardiola 6%, Klopp 10%, Wenger 23%, Mourinho 27%, Conte 34%. Dự báo khả năng bị sa thải thì cũng liên quan đến việc dự báo khả năng thành công, hoặc nói chung là đánh giá tài cầm quân?



AI LĨNH LƯƠNG CAO NHẤT?

1/Pep Guardiola: (Man City - 15 triệu bảng/3 năm);

2/Jose Mourinho (M.U - 13,8 triệu bảng/3 năm, có thể ký thêm 1 năm);

3/Arsene Wenger (Arsenal - 8,3 triệu bảng/3 năm);

4/Juergen Klopp (Liverpool - 7 triệu bảng/3 năm);

5/Antonio Conte (Chelsea - 6,5 triệu bảng/3 năm).

Đấy cũng là 5 trong 7 HLV lĩnh lương cao nhất thế giới hiện nay (chỉ có Zinedine Zidane của Real Madrid và Carlo Ancelotti của Bayern Munich chen vào). 3 HLV còn lại trong "top 10" thế giới là Luis Enrique (Barcelona), Mauricio Pochettino (Tottenham) và Rafael Benitez (Newcastle).

MOURINHO ĐỐI ĐẦU VỚI CÁC HLV CÒN LẠI
NHƯ THẾ NÀO?

    - Ân oán nhiều nhất là với Pep Guardiola. Trong 16 lần đụng độ, Mourinho lép vế với thành tích thắng 3, hòa 6, thua 7. Nhưng ông giúp Inter vượt qua Barcelona của Pep ở vòng bán kết trước khi vô địch Champions League 2010.

    - Ngược lại, Mourinho chưa bao giờ thua Arsene Wenger. Từng gặp nhau 13 lần, Mourinho thắng 7, hòa 6. Mourinho giúp Chelsea thắng 6-0 tại Stamford Bridge trong trận đấu thứ 1.000 của Wenger với Arsenal.

    - Hơi lạ, khi Mourinho thua Juergen Klopp. Ông chỉ thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 lần gặp Klopp. Đôi bên đụng độ đến 4 lần ở Champions League mùa bóng 2012-2013. Dortmund của Klopp thắng 2, hòa 1, thua 1 và loại Real của Mourinho ở vòng bán kết.

    - Mourinho và Antonio Conte xưa nay chỉ mới đụng độ 1 lần. Đấy là một Conte còn chưa được biết đến trong nghề huấn luyện, dẫn dắt Atalanta và hòa Inter của Mourinho 1-1.

KLOPP KHÔNG NGÁN PEP?

    - Ngoài Jose Mourinho thì Pep Guardiola là nhân vật đình đám nhất trong giới HLV từ đầu thập kỷ đến nay. Pep lấn lướt Mourinho, như đã nêu trên.

    - Pep cũng vượt trội trong những lần đụng độ Arsene Wenger, với thành tích thắng 4, hòa 2, thua 2. Pep dẫn dắt Barcelona hoặc Bayern trong 8 trận ấy, còn Wenger luôn dẫn dắt Arsenal.

    - Pep cũng gặp Juergen Klopp 8 lần, tất cả đều diễn ra trong làng bóng Đức. Kết quả: Bayern của Pep thắng 4, hòa 1, thua 3 trước Borussia Dortmund của Klopp. Xem ra, Klopp là HLV duy nhất xưa nay từng gặp gỡ nhiều mà vẫn đối đầu ngang ngửa với Guardiola!


TÂN GIA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm