Ngày đáng nhớ của Vua bóng đá Pele

06/03/2021 17:36 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 năm vắng bóng khỏi các sự kiện vì tình hình sức khỏe, gần đây Pele đã xuất hiện trở lại trong một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân ông và cộng đồng. Huyền thoại bóng đá Brazil gọi đó là “ngày đáng nhớ trong cuộc đời” của ông.

Pele và những góc khuất cuộc đời

Pele và những góc khuất cuộc đời

Pele có thể là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay, nhưng di sản của ông ngoài sân cỏ sẽ còn được tranh luận ở Brazil trong nhiều thế hệ sau.

Trên Instagram cá nhân có hơn 5,7 triệu người theo dõi, Pele chia sẻ khoảnh khắc ông được tiêm vắc xin Covid-19. “Hôm nay là một ngày không thể quên”, ông viết.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Pele, 80 tuổi, nằm trong diện ưu tiên được tiêm vắc xin tại Brazil. Đất nước quê hương của Pele là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tính đến đầu tháng 3/2021, Brazil đã có hơn 10,6 triệu người nhiễm virus, 257.000 người chết, chỉ xếp sau Mỹ. Riêng ngày thứ Ba (2/3), Brazil ghi nhận 1.700 ca tử vong do Covid-19, số ca tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia này.

Trong khi nhiều quốc gia bị virus tàn phá đang dần thiết lập lại cuộc sống bình thường thì Brazil vẫn đang chiến đấu với chủng mới của virus, nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn và có thể tái lây nhiễm cho những người trước đó đã khỏi bệnh. Các nhà khoa học xác định biến thể này, hay còn được biết đến dưới tên P.1, có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 1,4-2,2 lần so với loại virus SARS-CoV-2 xuất hiện ban đầu.

Hơn 8,47 triệu liều vắc xin đã được tiêm cho người dân Brazil. Pele nằm trong số những công dân đầu tiên ở thành phố quê nhà Santos, được tiêm. Song, với tình cảnh hiện tại ở Brazil, Pele gửi tới người hâm mộ lời nhắn nhủ. “Tôi đã được tiêm vắc xin nhưng đại dịch chưa kết thúc. Chúng ta phải tuân thủ các quy định để bảo toàn tính mạng của mình và người khác cho tới khi tất cả đều được tiêm chủng. Hãy tiếp tục rửa tay và ở nhà nếu có thể. Khi bạn ra ngoài, xin đừng quên khẩu trang và duy trì khoảng cách. Những thứ tồi tệ có thể trôi qua nếu chúng ta nghĩ cho người khác và giúp đỡ lẫn nhau”.

Đáp lại thông điệp của Pele, người hâm mộ ra sức ủng hộ. Bên cạnh đó, có cả những bình luận tôn vinh ông, cầu chúc ông nhiều sức khỏe để sống lâu hơn nữa.

Chú thích ảnh
Pele chia sẻ hình ảnh tiêm vắc xin Covid-19 và gọi đó là ngày đáng nhớ

Sức khỏe của Pele

Trong nhiều năm qua, tình hình sức khỏe của Pele là điều dư luận quan tâm và lo lắng. Huyền thoại bóng đá Brazil trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để giải quyết những cơn đau ở hông, khớp gối và nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuổi tác đã cao cộng với sức khỏe yếu khiến Pele gặp khó khăn trong di chuyển. Ông phải dùng công cụ hỗ trợ nếu muốn đi bộ. Ở những sự kiện lớn, Pele thường xuất hiện trên một chiếc xe lăn.

Edinho, con trai của Pele, cho biết thậm chí “Vua bóng đá” còn trải qua giai đoạn trầm cảm vì bệnh tình. “Ông ấy rất bướng bỉnh và sống ẩn dật. Hãy thử tưởng tượng, ông ấy là vua, là một nhân vật oai phong lẫm liệt và giờ không thể tự đi lại đúng cách. Ông ấy xấu hổ, không muốn ra ngoài, không muốn bị nhìn thấy hay bất cứ điều gì liên quan đến việc rời khỏi nhà. Tình trạng sức khỏe của bố tôi khá tệ. Ông ấy đã phẫu thuật thay khớp háng và không có một quá trình hồi phục lý tưởng. Do đó, bố tôi gặp vấn đề về khả năng di chuyển và nó đã gây ra một kiểu trầm cảm”.

Trong bộ phim tài liệu về Pele phát hành trên Netflix mới đây, tình trạng sức khỏe của ông một lần nữa trở thành vấn đề được quan tâm. Ở khung cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim, Pele phải nhờ hỗ trợ của nạng mới có thể đi đến chiếc ghế đặt giữa phòng. Khi đã ngồi xuống, ông phải nghiêng chiếc nạng sang một bên mới có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn.

“Nên tiêm vắc xin Covid-19 cho Ronaldo”

Các cầu thủ bóng đá ở Serie A, đặc biệt là ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn như Cristiano Ronaldo, nên nằm trong số những người đầu tiên ở Italy được tiêm vắc xin Covid-19 để tạo niềm tin cho người dân. Quan điểm trên được Giáo sư Matteo Bassetti, một nhà virus học và là Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện San Martino ở Genoa (Italy), chia sẻ trên Instagram cá nhân. Bassetti viết: “Chúng ta nên tiêm phòng cho tất cả cầu thủ Serie A (khoảng dưới 600 người). Tôi nghĩ rằng việc áp dụng giải pháp này là thông minh, bởi 3 lý do. Thứ nhất, nó sẽ tránh những hậu quả có thể đến với cầu thủ và những người xung quanh họ. Thứ hai, các vấn đề ở giải đấu, chẳng hạn như nguy cơ hoãn các trận đấu hoặc tệ hơn là gián đoạn giải đấu, sẽ được loại bỏ. Thứ ba, thông điệp chính xác sẽ được truyền đến những người nghi ngờ tác dụng của vắc xin bởi các cầu thủ có ảnh hưởng lớn. Ví dụ như Cristiano Ronaldo, một cầu thủ được yêu mến. Nếu cậu ấy được tiêm phòng, chẳng biết được có bao nhiêu người hâm mộ sẽ làm theo”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm