Nếu Premier League không thể kết thúc?

06/04/2020 21:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League còn 9 vòng đấu nữa mới kết thúc và Ban Tổ chức dự kiến đưa giải đấu quay trở lại vào đầu tháng Năm. Nhưng nếu dịch Covid-19 không giảm hẳn ở thời điểm đó thì liệu Premier League có thể kết thúc?

Premier League vẫn sẽ phải tiếp tục

Premier League vẫn sẽ phải tiếp tục

BTC Premier League sẽ bảo lưu quyết định duy trì giải đấu thay vì kết thúc mùa giải sớm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới.

Tuần trước, Chủ tịch UEFA ông Aleksander Ceferin đã phải thừa nhận một số giải quốc nội tại châu Âu có thể phải hủy bỏ kết quả của mùa giải nếu dịch bệnh Covid không có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Premier League không thể hủy giải

Trước đó, UEFA đã buộc lùi thời gian tổ chức EURO 2020 sang năm 2021 để các giải VĐQG tại lục địa này có thêm thời gian để kết thúc mùa giải 2019-20 mà không gây ảnh hưởng tới mùa giải 2020-21.

Tại Đức, Ban Tổ chức Bundesliga đã có một cuộc họp bàn cho mùa giải năm sau. Theo đó, trong trường hợp không thể kết thúc mùa giải, họ có thể cân nhắc phương án không đội bóng nào tại Bundesliga phải xuống hạng. Đồng thời, những vị trí thăng hạng của giải hạng 2 Bundesliga II vẫn được đưa lên chơi ở giải đấu cao nhất nước Đức.

Trong khi đó, tại Anh, câu chuyện nên tiếp tục giải đấu hay hủy bỏ vẫn chưa thể tìm ra phương án khả thi nào. Nếu giải đấu phải hủy bỏ, chắc chắn sẽ có những CLB hài lòng, nhưng cũng có những đội bóng bất mãn.

Đơn cử như Newcastle, họ chỉ phải gặp 5/6 đội bóng cuối BXH trong 9 đấu còn lại. Với việc gặp các đối thủ yếu hơn, Newcastle có quyền hy vọng cải thiện thứ hạng 13 hiện tại của bản thân. Đối với Crystal Palace, họ hẳn sẽ thấy nhẹ nhõm nếu giải đấu được hủy bỏ. Bởi lẽ họ sẽ phải gặp tất cả nhóm đầu bảng (trừ Man City) trong 9 vòng cuối. Vì thế, thứ hạng 11 chưa chắc đã được đảm bảo.

Mọi cuộc đua ở Premier League vẫn chưa đi tới hồi kết. Ngay cả Liverpool dẫu nhiều hơn Man City 25 điểm, nhưng vẫn cần phải thi đấu ít nhất 2 trận nữa để đăng quang chính thức. Trường hợp này đơn giản với hai trận đấu, nhưng vẫn còn cuộc chiến Top 4, cạnh tranh suất trụ hạng với nhiều trận đấu phải diễn ra.

Chú thích ảnh
Không thể cứ hủy Premier League mùa này là được, vì có quá nhiều vấn đề liên quan đến các đội bóng

Hy vọng Top 4

Mùa giải sau, Man City không thể tham dự Champions League hay Europa League vì án phạt từ UEFA. Việc đội chủ sân Etihad đang thuộc Top 4 đội dẫn đầu nên điều này tạo điều kiện cho những đội bóng thứ hạng thấp hơn vẫn có cơ hội tham gia các giải đấu cấp châu lục.

Nhìn vào lịch thi đấu của 9 vòng đấu, Leicester, MU và Wolves là những đội bóng có thể thở phào nhẹ nhõm khi chỉ phải gặp 1 đối thủ thuộc Top 6 vẫn được đá với 3-4 trận trước những đội thủ đang trong cuộc chiến trụ hạng.

Đối với Arsenal và Sheffield United, họ vẫn còn tới 4 trận đấu nữa với Top 6. Riêng với Sheffield United, họ thậm chí chỉ có 1 trận gặp nhóm cuối bảng. Con số này của “Pháo thủ” là 4. Có thể nói, lịch thi đấu của Arsenal cân bằng, còn Sheffield thì khó thở hơn.

Bên cạnh đó, cũng cần nhớ một điều rằng, khoảng cách giữa MU (thứ 5) và Crystal Palace (thứ 11) chỉ là 6 điểm. Nghĩa là trong 9 trận đấu còn lại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Các thứ hạng hiện tại chưa vị trí nào đủ an toàn và yên tâm nghĩ về mùa giải sau (trừ Liverpool và Man City).

Cuộc chiến trụ hạng

Premier League không chỉ đơn thuần là giải đấu cấp cao nhất của nước Anh mà giải đấu này còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể từ bản quyền truyền hình. Vì thế, trụ hạng thành công, số tiền thưởng chẳng thua kém đội bóng vô địch ở các giải đấu khác. Chính điều này đã tạo nên sự kịch tính đầy hấp dẫn cho cuộc đua trụ hạng Premier League.

Lúc này, có tới 6 đội bóng đang đùn đẩy nhau 3 tấm vé xuống hạng gồm: Brighton & Hove Albion, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa và Norwich. Trong số này, duy chỉ có Norwich chỉ còn 2 trận phải gặp Top 6. Các đội còn lại đều còn 3 trận (West Ham, Watford) hay 4 trận (Brighton, Bournemouth, Aston Villa) phải gặp các đội đầu bảng.

Chưa kể họ cũng còn những trận đấu đối đầu với nhau. Rõ ràng, cơ hội trụ hạng dành cho các CLB đều ngang nhau. Như vậy để thấy, nếu hủy bỏ giải đấu và không tìm ra được phương án thỏa thuận hợp lý, Premier League sẽ gặp phải sự phản đối không ít từ phía các CLB.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm