Napoli sa sút ngay đầu mùa: Chuyện gì đang xảy ra?

17/10/2019 18:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Napoli luôn là đối thủ cạnh tranh Scudetto lớn nhất với Juventus vài mùa qua nhưng đội bóng miền Nam Italy thường hụt hơi vào những thời điểm bản lề của mùa giải.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam. U22 Việt Nam U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei cùng bảng B.

Mùa này mọi chuyện có vẻ tệ hơn khi Napoli sa sút từ rất sớm. Sau 7 vòng Serie A, đội bóng của Carlo Ancelotti đã bị Juve đầu bảng bỏ cách 6 điểm. Nếu như trong 5 trận đầu mùa Napoli ghi tới 15 bàn thắng ở các giải thì trong 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận họ chỉ ghi được đúng 2 bàn và có tới 3 trận không thắng, cũng không ghi được bàn nào.

Chuyện gì đang xảy ra? Trong mùa thứ 2 cầm quân ở sân San Paolo, Ancelotti vẫn cho Napoli đá 4-4-2 và họ không có nhiều thay đổi nhân sự so với mùa trước. Sau khi Higuain gia nhập Juventus, Napoli chiêu mộ Milik thay thế. Chân sút Ba Lan chơi không tệ nhưng lại nhạy cảm với chấn thương. Anh từng 2 lần đứt dây chằng, mỗi lần nghỉ 4-6 tháng và đã bỏ lỡ hơn 50 trận đấu cho Napoli tính tới lúc này.

Do Milik nhạy cảm với chấn thương và để tăng thêm chiều sâu đội hình nên Hè này Napoli bổ sung thêm 2 tiền đạo nữa là Lozano và Llorente. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không khá hơn với đội bóng của Ancelotti. Milik đã khỏi chấn thương và trở lại thi đấu nhưng chưa tìm lại được phong độ cao như mùa trước khi anh ghi tới 17 bàn cho Napoli ở Serie A.

Chú thích ảnh
Ancelotti đang gặp nhiều khó khăn trong mùa bóng thứ hai với Napoli

Ancelotti cũng mới dùng anh khá hạn chế, chỉ để anh đá 2 trận từ đầu mùa trong đó chỉ 1 trận là đá chính rồi thay anh ra sớm. Trong khi đó cả Lozano lẫn Llorente tuy đều đã có bàn thắng cho đội bóng mới nhưng có lẽ Napoli khó trông mong gì nhiều ở họ, nhất là một chân sút đã 34 tuổi như Llorente. Như mùa trước, Dries Mertens vẫn là mũi tấn công chủ lực của Napoli và anh đã có 4 bàn ở Serie A cho đội bóng miền Nam Italy mùa này.

Tuy nhiên trong khi Milik chưa lấy lại phong độ sau chấn thương, cũng chưa được sử dụng nhiều thì vấn đề mới lại nảy sinh với Napoli khi Lorenzo Insigne và Carlo Ancelotti có mâu thuẫn khiến phòng thay đồ của đội bóng này không bình yên và điều này cũng ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của Napoli vì Insigne cũng là một trong những mũi tấn công rất quan trọng của họ.

Có tin nói Insigne có thể rời Napoli cuối mùa này vì mâu thuẫn với Ancelotti và chính Ancelotti cũng có thể chia tay Napoli trước hạn hợp đồng vì nội tình đội bóng bất ổn và ông cảm thấy khó khăn trong nỗ lực biến Napoli thành đối trọng thực sự với Juventus trên đường đua Scudetto.

Kết quả nghèo nàn trong 4 trận gần nhất rõ ràng cho thấy Napoli đang lâm vào cuộc khủng hoảng mini và nếu họ tiếp tục không thắng Verona cuối tuần này thì cuộc khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm