Myanmar mời lại HLV từng khiêu khích thầy Park

21/10/2019 08:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu hết sức tồi tệ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Myanamar (MFF) đã thông báo sa thải HLV người Montenegro Miodrag Radulovic và mời lại “người cũ” Antoine Hey.

HAGL sớm trụ hạng, HLV Park Hang Seo yên lòng

HAGL sớm trụ hạng, HLV Park Hang Seo yên lòng

Đội bóng có nhiều tuyển thủ QG trong đội của HLV Park Hang Seo là HAGL đã chính thức ở lại V-League 2020 sau trận thắng TP.HCM vòng 25. Đó có thể là lý do khiến HLV Park Hang Seo an tâm trước hai trận đấu lớn tháng 11 của đội tuyển.

Ông Radulovic, 52 tuổi, mới chỉ bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Myanmar hồi tháng Tư vừa qua, sau khi chia tay đội tuyển Lebanon. Sau khi ra mắt bằng trận giao hữu thắng Singapore ngay tại Kallang, Myanmar của Radulovic thua liên tiếp 4 trận, trong đó có 3 trận tại vòng loại World Cup 2022. Ở bảng F, họ đang xếp đội sổ với 0 điểm, 0 bàn thắng và 10 bàn thua (0-1 trước Mông Cổ, 0-2 trước Nhật Bản, và 0-7 trước Kyrgyzstan).

Điều đáng nói là ngay sau khi sa thải Radulovic, MFF đã tuyên bố tái bổ nhiệm HLV Antoine Hey, người từng dẫn dắt họ ở AFF Cup 2018, nhưng bị sa thải ngay sau đó vì không thể vượt qua vòng bảng.

Chú thích ảnh
Ông Antoine Hey (phải) đã trở lại thay thế Radulovic, người đã thay mình nửa năm trước

Antoine Hey, 49 tuổi, khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi tại kỳ AFF Cup 2018, ông từng chỉ trích trên Twitter rằng HLV Park Hang Seo có hành xử “đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp” (từ chối bắt tay ở trận hòa 0-0 giữa Myanmar và Việt Nam), khiến thầy Park đáp lại rằng ông nên “tự nhìn lại mình”. Thực tế, chính ông Hey đã tỏ thái độ khiêu khích Công Phượng và chính vị đồng nghiệp người Hàn Quốc trong trận đấu đó.

Bên cạnh việc tái bổ nhiệm Antoine Hey, MFF cũng chỉ định cựu danh thủ Kyi Lwin – từng giành HCB SEA Games 1993 - hỗ trợ ông trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm