Muốn đuổi kịp Liverpool, Man City cần làm gì?

09/10/2019 14:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-2 trước Wolves khiến Man City bất lực nhìn Liverpool gia tăng khoảng cách lên 8 điểm. Mùa giải mới đi qua 8 vòng, và Man City cần làm gì để rút ngắn khoảng cách trước khi nghĩ đến việc bắt kịp thầy trò Juergen Klopp?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 9/10: Đức vs Argentina. Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 9/10: Đức vs Argentina. Việt Nam vs Malaysia

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá giao hữu quốc tế. Trực tiếp Đức đấu với Argentina. Lịch bóng đá ngày 9/10, rạng sáng 10/10.

Cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch đã thật sự bắt đầu với đội chủ sân Etihad. Nhưng khác với mùa trước, thầy trò Guardiola lúc này lại đang ở vị thế của kẻ phải rượt đuổi. Nếu tính đến việc Liverpool về nhì mùa trước chỉ vì thua đúng một trận, Man City rõ ràng đang gặp thách thức lớn trong việc lấy lại ngôi đầu bảng.

Chờ trụ cột trở lại, gia cố hàng thủ

Dễ hiểu nếu HLV Guardiola đổ lỗi cho việc Man City đang gặp hạn vì những chấn thương. Hiện tại, bệnh viện Man City đang tiếp đón sáu bệnh nhân, phần đa đều là các gương mặt không thể thiếu trong đội hình chính thức: Kyle Walker, Leroy Sane, John Stones, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy và Aymeric Laporte.

Sane và Laporte là những bệnh nhân dài hạn, trong đó riêng Sane chỉ có thể quay trở lại vào năm sau. Cả hai đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của Man City mùa trước. Sane đá chính 31 lần, đóng góp 10 bàn thắng, trong khi Laporte là một hòn đá tảng vững vàng nơi hàng thủ trong 35 lần đá chính. Man City rất mong chờ bộ đôi này sớm trở lại và đạt được trạng thái thể lực tốt nhất.

Thiếu Laporte, hàng thủ Man City mùa này tỏ ra mong manh, dễ vỡ. Tính đến thời điểm này nhà ĐKVĐ Premier League để lọt lưới 9 bàn sau 8 trận. Trước thất bại 0-2 trước Wolves hôm Chủ nhật vừa rồi, Man City để lọt lưới tổng cộng 5 bàn trước Tottenham và Norwich. Cùng với sự vắng mặt của Stones, HLV Guardiola buộc phải sử dụng Fernandinho làm trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh Nicolas Otamendi. Sự kết hợp khập khiễng này khiến hàng thủ Man City dễ dàng bị Wolves khai thác trong những đợt phản công. Họ không thể đối phó với những cầu thủ tốc độ như Adama Traore, tác giả cú đúp vào lưới thủ thành Ederson. Trong tay Guardiola lúc này vẫn còn một trung vệ nữa là Eric Garcia, nhưng vị HLV vùng Santpedor không muốn mạo hiểm mang cầu thủ mới 18 tuổi này tranh tài ở Premier League. Khoảng thời gian gần hai tuần tới sẽ là thời điểm HLV Guardiola cần nghĩ cách mang sự an toàn trở lại hàng thủ Man City.

bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Man City, Guardiola, Liverpool, Pep
Khoảng cách 8 điểm so với Liverpool đặt ra thách thức không hề nhỏ cho Man City của Guardiola trong cuộc đua vô địch

Hàng công cần sắc sảo và trông chờ may mắn

Việc Man City cần chấn chỉnh hàng công nghe có vẻ vô lý sau khi tất cả chứng kiến đội bóng của Guardiola từng hủy diệt Watford 8-0 và đánh bại West Ham 5-0. Mặt khác, Wolves là đội bóng đầu tiên mùa này khiến các chân sút Man City im tiếng ngay trên thánh địa Etihad. Đa số các đội bóng hành quân tới sân của nhà vô địch Premier League đều xác định một hàng thủ thật vững vàng nhằm làm nản lòng các chân sút áo xanh thành Manchester.

Vấn đề nằm ở chỗ khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của hàng công Man City đang đi xuống. Trận gặp Wolves, thầy trò Guardiola tung ra tới 18 pha dứt điểm, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích và không có nổi một bàn nào. Trong trận hòa 2-2 với Tottenham, Man City dứt điểm tới 30 lần, trong khi Tottenham chỉ có đúng 3 cú sút. Đội chủ sân Etihad vẫn kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng khâu cụ thể hóa thành lợi thế trên bảng tỷ số vẫn chưa được thực hiện như ý muốn.

Sau khi làm tốt hai nhiệm vụ: Xây chắc hàng thủ và chấn chỉnh thước ngắm, Man City cần thêm cả sự trợ giúp của thần may mắn. Liverpool hiện tại đang dẫn đầu với thành tích toàn thắng sau 8 trận đầu tiên. Tuy vậy, những chiến thắng chật vật gần đây trước Sheffield United và Leicester chỉ ra vẫn có khả năng thầy trò Klopp trượt chân trong một thời điểm nào đó mùa này. Sau giai đoạn Premier League tạm nghỉ, Liverpool sẽ lần lượt đụng độ MU, Tottenham và Aston Villa trước khi đối đầu trực tiếp với Man City vào ngày 10/11. Đó sẽ là trận đấu thầy trò Guardiola buộc phải thắng, hoặc ít nhất không được phép sảy chân.

Không thể phủ nhận Liverpool đang tạo lợi thế quá lớn trong cuộc đua vô địch, dù mùa giải mới chỉ bước sang tháng thứ ba. Khoảng cách 8 điểm họ tạo ra là con số lớn nhất kể từ mùa 2014-15, mùa bóng Chelsea bỏ cách các đối thủ phía sau tới 8 điểm cũng ở thời điểm như hiện tại và thầy trò Jose Mourinho lúc đó thẳng tiến tới ngôi vô địch vào cuối mùa. Hy vọng vẫn chưa chấm dứt với Man City, nhưng họ sẽ cần may mắn khiến Liverpool sảy chân như đã xảy ra hồi đầu năm.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm