MU: Vì sao Solskjaer cần cho Cavani đá chính nhiều hơn?

20/01/2021 21:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa Liverpool mới rồi còn hơn là 1 điểm đầy tích cực với MU nhưng đồng thời nó cũng phản ánh sự tiếp diễn của một xu hướng đáng lo ngại mùa này với Quỷ Đỏ. Đấy là ghi bàn khó khăn.

Trực tiếp Fulham vs MU (03h15, 21/1): Xử lý các đội nhỏ để giữ vững ngôi đầu

Trực tiếp Fulham vs MU (03h15, 21/1): Xử lý các đội nhỏ để giữ vững ngôi đầu

Vươn lên ngôi đầu đã khó, giữ nó thế nào là một nhiệm vụ không hề đơn giản với MU. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer chơi không tốt ở các trận đấu lớn, nhưng giải quyết đội nhỏ mới là chìa khóa đảm bảo vị trí ngôi đầu.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: Đá bù

* 01h00 ngày 21/1: Man City vs Aston Villa (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h15 ngày 21/1: Fulham vs MU (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

MU tới lúc này đã đá 6 trận với các đối thủ lớn nhưng chỉ ghi được 1 bàn và lại bằng đá 11m. Thực tế, từ khi mùa giải trước được nối lại hồi tháng 6/2020, MU đã đá tổng cộng 8 trận với Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal nhưng không ghi được bàn nào từ bóng sống.

Hệ quả là họ không thắng nổi trận nào trong các trận nói trên. Mùa này, chỉ Liverpool (37 bàn) và Leicester (35) là ghi bàn nhiều hơn MU (34 bàn) ở giải Ngoại hạng nên khó nói rằng MU bất lực trong các trận lớn do dứt điểm kém nhưng chắc chắn họ vẫn gặp vấn đề.

Vấn đề ấy là cả hai tiền đạo ghi hơn 20 bàn mỗi người cho họ mùa trước là Rashford và Martial hiện đều sa sút phong độ và bàn thắng trở nên khan hiếm với Quỷ Đỏ.

Chú thích ảnh
Cavani xứng đáng được đá chính nhiều hơn ở MU

Martial mới ghi được 5 bàn ở các giải trong đó chỉ có 2 bàn ở Premier Legue. Mùa trước, anh đạt hiệu suất ghi bàn bình quân 0,58 bàn/trận nhưng mùa này tụt xuống còn 0,18 bàn/trận.

Rashford 5 trận gần nhất không ghi nổi bàn nào dù tính từ đầu mùa thì 14 bàn anh ghi cho tới lúc này vẫn tốt hơn cùng kỳ mùa trước. Nhưng trong 14 bàn của Rashford thì chỉ có 7 bàn ghi ở giải Ngoại hạng, bình quân chỉ đạt 0,41 bàn/trận so với 0,58 bàn/trận mùa trước. Cả Martial lẫn Rashford đều chơi không tốt trước Liverpool.

Phong độ sa sút của họ là lí do để Solskjaer nghĩ đến chuyện sử dụng Edinson Cavani đá chính nhiều hơn. Cầu thủ 33 tuổi người Uruguay là trung phong đúng nghĩa nhất của MU hiện tại và cũng là tiền đạo có phong độ tốt nhất lúc này.

Anh một lần nữa cho thấy điều đó ở trận đấu với Liverpool khi vào thay người trong 30 phút cuối cùng. Những pha di chuyển của Cavani tạo ra mối đe dọa với hàng thủ của The Kop, điều mà Rashford không làm được.

Cavani đã chứng tỏ bản năng săn bàn của mình với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Everton ở cúp Liên đoàn cùng cú đúp vào lưới Southampton ở giải Ngoại hạng.

Nhưng anh mới được đá chỉnh tổng cộng 6 trận từ đầu mùa trong đó chỉ một lần được đá chính 2 trận liên tiếp.

Ole nên để Cavani đá chính nhiều hơn những tuần tới đây, không chỉ vì anh biết cách ghi những bàn quan trọng, mà còn vì kinh nghiệm của một cầu thủ đã giành tới 17 danh hiệu lớn ở PSG như anh có tầm quan trọng sống còn với MU khi họ đang đua vô địch và ngày càng chịu sức ép lớn hơn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm