MU: Paul Pogba quan trọng nhưng MU không cần phải giữ bằng mọi giá

18/06/2019 14:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Paul Pogba mới đây đã thừa nhận rằng muốn tìm đến một thử thách khác sau 3 mùa giải gắn bó với MU. “Tâm tư” của ngôi sao người Pháp đến đúng thời điểm cả Real Madrid và Juventus đang quan tâm đến anh.

MU tính mua bộ đôi của Barca nếu bán Pogba

MU tính mua bộ đôi của Barca nếu bán Pogba

MU sẽ chiêu mộ bộ đôi cầu thủ của Barcelona là Philippe Coutinho và Ivan Rakitic trong trường hợp Paul Pogba chuyển sang Real Madrid.

1. “Như các bạn đã nói. Có rất nhiều điều đáng nói cũng như có rất nhiều điều đáng nghĩ”, Paul Pogba nói tại Tokyo trong một sự kiện do adidas tổ chức. “Với tôi, tôi đã có 3 năm ở MU và điều đó thật tuyệt vời, khi bạn đã có những thời điểm đáng nhớ và những thời điểm đáng quên. Điều đó có thể xảy ra với bất kì ai, với bất kì nơi nào”.

“Sau mùa giải này, với tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong mùa bóng này, với mùa bóng tốt nhất theo như đánh giá của tôi… Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải có quãng thời gian tốt nhất cho một thách thức mới ở một nơi khác. Tôi đang nghĩ về điều đó. Tôi phải có một thách thức ở một nơi nào đó mới hơn”.

Những gì Paul Pogba nói mở ra khả năng về việc anh sẽ rời MU ngay trong mùa Hè này. Tròn 3 năm kể từ ngay anh rời Juventus về MU với mức giá 89 triệu bảng, Pogba lại nói lời ra đi. Người từng được kì vọng sẽ làm sống lại sức chiến đấu của hàng tiền vệ của MU. Nhưng khi Pogba chưa hiện thực hóa điều ấy, anh lại chuẩn bị ra đi.

2. Pogba nói về việc anh có một mùa bóng tốt nhất ở Quỷ đỏ. Điều đó có đúng? Hãy nghiên cứu những thống kê dưới đây.

Theo như trang thống kê Opta, mùa bóng vừa qua tại Premier League, Pogba đã ghi 13 bàn cho MU. Bên cạnh đó, anh còn đóng góp tới 9 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Pogba cũng là cầu thủ có số lần dứt điểm nhiều nhất với 50 cú sút trong cả mùa giải. Ngoài ra, anh cũng có số lần tạo cơ hội lên tới 55, số lần khiến đối phương phải phạm lỗi lên tới con số 69.

Bên cạnh những con số trên thì Pogba cũng là cầu thủ tạo ra được sự gắn kết với các đồng đội cao nhất. Anh có 218 lần tranh cướp bóng thành công và cung cấp tới 321 đường chuyền với số lần chính xác lên tới 234. Nói một cách khác, Pogba vẫn là người hiệu quả cao nhất trong số những cầu thủ đã ra sân chơi bóng trong mùa giải vừa qua. Dựa trên tất cả những thống kê trên, nhiều người nói Pogba vẫn là một cầu thủ hữu dụng đối với MU.

3. MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6. Họ trắng tay ở mọi đấu trường. Nhưng trên phương diện cá nhân, Pogba đã chứng minh được tầm ảnh hưởng của anh với tuyến giữa của cả đội. Vấn đề MU có nên giữ Pogba không lại nằm ở câu chuyện khác. Đó chính là thái độ thi đấu của ngôi sao người Pháp.

Khi Pogba ra sân với tinh thần cao nhất, anh hay nhất ở vai trò của mình. Không ai đủ trình cản bước Pogba tỏa sáng. Nhưng khi tâm lý Pogba không được tốt, anh sẽ chơi một thứ bóng đá tệ hại, bạc nhược và nhận phải nhiều chỉ trích. Chính thái độ này của Pogba đã khiến cho Jose Mourinho phát điên. Hơn một lần nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích cầu thủ người Pháp trước truyền thông.

Nhưng Pogba không thay đổi thái độ chơi bóng của mình. Bởi vậy, anh dần trở thành nỗi khó chịu ở Old Trafford, đến nỗi mà HLV mới Solskjaer cũng không chịu nổi anh trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Bây giờ, khi Pogba công khai thừa nhận ý muốn ra đi, cũng có nghĩa anh đã hết tình yêu với đội bóng áo đỏ. Trong bối cảnh Juventus và Real Madrid thể hiện sự quan tâm, MU cần nghiêm túc xem xét việc bán ngôi sao người Pháp. Pogba quan trọng, nhưng không có nghĩa MU phải giữ chân anh. Chỉ cần nhận được cái giá hợp lý, MU sẽ bán ngay Pogba trong mùa Hè này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm