MU mua sắm lặng lẽ có đáng lo?

18/09/2020 08:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, MU sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình ở Premier League. Những gì tất cả thấy ở Old Trafford lúc này là một mùa chuyển nhượng vắng lặng với chỉ một tân binh hiện diện. Thực tế ấy có đáng lo ngại?

Bóng đá hôm nay 17/9: Liverpool đạt thoả thuận mua Thiago.  Lộ lý do MU không chiêu mộ Bale

Bóng đá hôm nay 17/9: Liverpool đạt thoả thuận mua Thiago. Lộ lý do MU không chiêu mộ Bale

Bóng đá hôm nay 17/9: Liverpool đạt thoả thuận chiêu mộ Thiago Alcatara với giá 25 triệu bảng, lộ lý do MU không chiêu mộ Gareth Bale. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Thị trường chuyển nhượng đang bước vào ba tuần cuối cùng để cho các đội bổ sung lực lượng. MU của Ole Gunnar Solskjaer như thường lệ rơi vào tình cảnh trở thành trung tâm của những tin đồn chuyển nhượng. Cái tên nào được đồn đoán rời đi là lập tức đội chủ sân Old Trafford được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng.

Một mùa Hè lặng lẽ ở Old Trafford

Thực tế thì sao? Donny van de Beek là những gì MU bổ sung suốt mùa Hè đến giờ. Chữ ký 35 triệu bảng rõ ràng sẽ mang đến tính cạnh tranh cao hơn cho tuyến giữa Quỷ đỏ, nơi đã có sẵn những cái tên chất lượng như Paul Pogba, Bruno Fernandes, Fred hay Scott McTominay.

Những thương vụ khác của MU tình hình thế nào? Từ bế tắc đến tuyệt vọng. Họ cần một bom tấn trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Borussia Dortmund vẫn không chịu nhả Jadon Sancho. 108 triệu bảng, không hơn không kém một xu nào. Đội chủ sân Signal Iduna Park còn làm khó MU khi yêu cầu trả một cục chứ không chấp nhận chuyện chi trả theo từng đợt. Đấy là cái giá phải trả cho việc đội chủ sân Old Trafford tỏ thái độ như một người mua hàng khó tính, cò kè từng triệu bảng với Dortmund trong nỗ lực đem Sancho trở lại nước Anh, hợp cùng Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood tạo ra một hàng công trong mơ.

Hàng thủ, điều vẫn còn lấn cấn trong suy nghĩ của HLV Solskjaer, vẫn chưa hề có bất cứ tân binh nào. Vị HLV người Na Uy mong mỏi một người đá cặp ăn ý với thủ quân Harry Maguire ở trung tâm hàng thủ. Ông không hài lòng với bất cứ ai trong số những Victor Lindelof, Chris Smalling, Eric Bailly và Phil Jones. Cái khó nằm ở chỗ tư duy chi tiêu quá thận trọng của MU đang bó buộc đội bóng này trong việc chọn mục tiêu. Họ để vuột Gabriel Magalhaes vào tay Arsenal. Chứng kiến cựu trung vệ Lille thi đấu ấn tượng ngay vòng mở màn, HLV Solskjaer sẽ phải tự hỏi tại sao đội chủ sân Old Trafford không quyết liệt để giành lấy anh.

MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng bóng đá, Tin tức chuyển nhượng, Bong da, tin chuyển nhượng, tin tức MU, chuyển nhượng, lịch thi đấu MU, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Ngoài Van de Beek, MU vẫn chưa mua thêm tân binh nào trước khi bước vào trận đấu đầu tiên ở Premier League

Chuyện tiền bạc chẳng phải vấn đề với MU, bất chấp tác động tài chính của đại dịch Covid-19 đến phần lớn các CLB châu Âu nói chung và Premier League. Liverpool, Arsenal hay Tottenham có thể rụt rè trong việc bổ sung tân binh, nhưng chuyện vung tiền mua sắm tân binh không phải vấn đề với MU. Những gì tất cả nhìn thấy ở thời điểm hiện tại lại chứng minh thầy trò Solskjaer chi tiền như một kẻ keo kiệt không dám tận dụng thời cơ đại dịch để thu về những chữ ký chất lượng cho tham vọng nâng tầm bản thân mùa này, điều Chelsea đang làm rất tốt với sáu tân binh.

Hay Solskjaer chờ tình hình vòng mở màn?

Mặt khác, cũng có thể hiểu sự lưỡng lự và chần chừ của ban lãnh đạo MU cho các thương vụ tính đến thời điểm này nằm ở việc HLV Solskjaer chưa có những hình dung rõ ràng về việc cần bổ sung thêm ai khác ngoài Van de Beek. Ông vẫn cảm nhận lực lượng hiện tại là ổn và có thể chinh chiến tiếp mùa này, bất chấp lịch thi đấu dày đặc khi MU còn phải phân phối sức cho đấu trường Champions League.

Một điều bất lợi rõ ràng cho Quỷ đỏ là họ chưa thể đá vòng mở màn Premier League, do quy định được nghỉ 30 ngày kể từ trận đấu gần nhất tại sân chơi châu lục. Mãi đến cuối tuần này, đội bóng của HLV Solskjaer mới thi đấu trận đầu tiên ở hạng đấu cao nhất nước Anh, trận tiếp đón Crystal Palace. Có thể hình dung vị HLV người Na Uy muốn xem tình hình MU sau 1-2 trận đầu tiên trước khi quyết định có tiêu tiền trong những ngày cuối cùng của phiên chợ mùa Hè hay không.

Nếu kết quả hai trận Premier League đầu tiên gặp Crystal Palace và Brighton đi theo chiều hướng tích cực, HLV Solskjaer rõ ràng có lý với lập luận của mình. Ngược lại, vị HLV 47 tuổi này sẽ phải chạy đua với thời gian bởi hạn chót cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 ở Premier League là ngày 5/10 tới (riêng các thương vụ nội địa được kéo dài thêm 2 tuần để hoàn tất). Mua sắm trong thời điểm phiên chợ Hè đã điểm ngược những ngày cuối cùng chắc chắn sẽ không tránh khỏi rủi ro vớ phải những bản hợp đồng “hớ”. Các cổ động viên MU liệu có còn nhớ Radamel Falcao? Một thương vụ được thực hiện vội vàng trong những ngày cuối phiên chợ Hè 2014, và chỉ sau một mùa giải, MU nhận ra họ may mắn khi chỉ mất 6 triệu bảng phí mượn anh từ Monaco cho một cục nợ to đùng nơi hàng công.

Việc mua sắm phiên chợ mùa Hè này ra sao sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến tham vọng của MU mùa này. Không có thêm bất cứ tân binh nào chất lượng như thời điểm hiện tại, mục tiêu thách thức ngôi vương Premier League của thầy trò Solskjaer sẽ là quá tầm với. Liverpool, Chelsea đã giành chiến thắng vòng mở màn, trong khi kình địch cùng thành phố Man City hứa hẹn những đổi thay cùng các tân binh được Pep Guardiola mua về.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm