MU có nên chiêu mộ Calvert-Lewin?

24/09/2020 08:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút 23 tuổi người Anh Calvert-Lewin là tiền đạo mới nhất được liên hệ với MU nhưng mức giá 80 triệu bảng Everton đòi hỏi khiến Quỷ Đỏ chùn bước.

MU: Solskjaer chỉ ra điều Greenwood còn thiếu để trở thành một sát thủ

MU: Solskjaer chỉ ra điều Greenwood còn thiếu để trở thành một sát thủ

MU: Ole Gunnar Solskjaer sẵn sàng huấn luyện riêng cho Mason Greenwood để tiền đạo này cải thiện khả năng đánh đầu.

 

MU hỏi mua Calvert-Lewin trước khi anh lập hat-trick vào lưới West Brom mới rồi nhưng được cho là đã quyết định rút lui khi Everton đòi tới 80 triệu bảng.

Rõ ràng đó là mức giá quá cao với một tiền đạo chưa hề khẳng định được tài năng ở đẳng cấp cao nhất. Hồi Hè 2016, Everton chỉ mất 15 triệu bảng chiêu mộ Calvert-Lewin từ Sheffield United.

MU vẫn chưa tìm được tiền đạo "cứng" thay thế Lukaku sau khi bán chân sút người Bỉ cho Inter Milan. Họ đã bổ sung Odion Ighalo nhưng rõ ràng tiền đạo người Nigeria chỉ là giải pháp dự phòng trong ngắn hạn vì anh đã 30 tuổi và cũng không ở đẳng cấp cao.

MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng bóng đá, MU có nên chiêu mộ Calvert-Lewin, MU hỏi mua Calvert-Lewin, MU không mua Calvert-Lewin, 80 triệu bảng, Everton, tin bóng đá
MU không cần Calvert Lewin

Calvert-Lewin còn khá trẻ và đã phần nào chứng tỏ được năng lực của mình ở Everton. Anh đã ghi 12 bàn thắng cho đội này sau 23 ra sân từ khi Carlo Ancelotti cầm quân. Nhưng tất cả mới chỉ có vậy và như thế là chưa đủ để kiểm chứng tài năng của chân sút 23 tuổi.

MU không phải là Everton. MU là môi trường khác, một CLB tham vọng lớn hơn nhiều và bất kỳ cầu thủ nào khoác áo Quỷ Đỏ cũng phải chịu áp lực của sự kỳ vọng không dễ vượt qua. MU đúng là cần bổ sung tiền đạo nhưng phải là một tay săn bàn giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp cao, người có thể truyền cảm hứng và dìu dắt các chân sút trẻ của họ hiện tại mà Calvert-Lewin không đáp ứng được những đòi hỏi đó.

Nếu chỉ là một chân sút "tầm tầm" thì đương nhiên MU không cần. Nên nhớ, Ole Gunnar Solskjaer đã có trong tay Martial, Rashford, Mason Greenwood và Odion Ighalo. Tất cả đều có thể đá trung phong trong đó Ighalo là phương án dự phòng không tệ trong ngắn hạn.

Thế nên không có lí do thực sự thuyết phục để MU mua Calvert-Lewin. Càng không có lí do gì để họ mua anh với giá lên tới 80 triệu bảng như Everton đòi hỏi bởi với số tiền ấy, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể sở hữu một chân sút có "số má" hơn thế.

MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng bóng đá, MU có nên chiêu mộ Calvert-Lewin, MU hỏi mua Calvert-Lewin, MU không mua Calvert-Lewin, 80 triệu bảng, Everton, tin bóng đá
80 triệu bảng cho Calvert-Lewin là cái giá điên rồ

 

Vậy nên, không ngạc nhiên khi MU được cho là đã từ bỏ ý định mua Calvert-Lewin sau khi Everton hét giá chân sút này tới 80 triệu bảng. Trong lúc đang khó khăn tài chính, họ cần đầu tư thật chính xác và hợp lí. Vấn đề cấp thiết nhất với MU lúc này cũng không phải là mua thêm tiền đạo mà là nâng cấp vị trí trung vệ nơi cặp Maguire-Lindelof liên tục gây thất vọng.

Ngoài ra, Quỷ Đỏ cần bổ sung sớm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp và sung sức hơn Nemanja Matic. Ít nhất, đó là những khu vực Ole cần tăng cường nhân sự sớm. Thế nên, càng không có lí do gì để MU vung tiền mua Calvert-Lewin.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm