MU chạm trán AC Milan: 'Người cũ' Ibra là mối đe dọa lớn nhất với MU

27/02/2021 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 39, Zlatan Ibrahimovic vẫn là chân sút đáng sợ mà MU cần phải dè chừng. Tiền đạo người Thụy Điển có thể sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ của “Quỷ đỏ” ở vòng 1/8 Europa League.

Bóng đá hôm nay 27/2: MU đổi 3 ngôi sao lấy Rice. Mbappe đe dọa vị trí của Hazard

Bóng đá hôm nay 27/2: MU đổi 3 ngôi sao lấy Rice. Mbappe đe dọa vị trí của Hazard

MU đổi 3 ngôi sao lấy Rice. Mbappe đe dọa vị trí của Hazard. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

MU sẽ tái ngộ Ibrahimovic khi mà đội bóng chủ sân Old Trafford đụng độ AC Milan ở vòng 1/8 Europa League mùa này. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Ibrahimovic trở lại Old Trafford kể từ sau khi anh rời đi vào năm 2018. Trong 1 mùa giải rưỡi mà Ibrahimovic chơi bóng cho MU, anh đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Jose Mourinho, ghi 29 bàn trong 53 trận đấu, góp phần giúp “Quỷ đỏ” giành chức vô địch ở Europa League và Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2017.

Sau đó, Ibrahimovic rời MU để chuyển đến LA Galaxy, nơi mà tiền đạo người Thụy Điển tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với 52 bàn thắng trong 56 trận đấu. Khi Ibrahimovic 38 tuổi, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ giải nghệ. Tuy nhiên cầu thủ người Thụy Điển gây bất ngờ khi trở lại AC Milan.

Có thể nhiều người nghĩ rằng, việc Ibrahimovic quay trở lại AC Milan là vì tình cảm, nhiều hơn là chuyên môn. Nhưng chân sút người Thụy Điển đã ghi tới 14 bàn trong 13 lần ra sân ở Serie A mùa này. Con số đó đủ để khiến Solskjaer và các hậu vệ của MU dè chừng. Dù ở tuổi 39 nhưng Ibrahimovic vẫn sẽ là mối đe dọa thực sự đối với hàng thủ của MU.

MU vs AC Milan, AC Milan vs MU, Europa League, Cúp C2, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic
MU vẫn phải dè chừng Ibrahimovic

Theo thống kê, Ibrahimovic đã ghi 16 bàn thắng trong 1.525 phút thi đấu trên mọi mặt trận cho AC Milan ở mùa giải này. Chỉ 4 bàn thắng trong số đó của Ibrahimovic được ghi trên chấm 11m.

Cầu thủ người Thụy Điển có hiệu suất ghi bàn ở Serie A mùa này là 1,14 bàn/trận. Hiệu suất ghi bàn của Ibrahimovic còn cao hơn so với Cristiano Ronaldo (Juventus) và Romelu Lukaku (Inter) ở mùa giải này.

Ibrahimovic trở thành cỗ máy đáng sợ hơn dưới thời HLV Stefano Pioli. Nhờ được thi đấu tự do, Ibrahimovic có thể tung ra nhiều cú sút theo ý muốn. Thống kê cho thấy, Ibrahimovic thực hiện trung bình 4,25 cú sút/trận, tức là nhiều hơn so với hồi ở MU (3,56/trận).

Ibrahimovic thường chơi như một tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-2-3-1 và được hỗ trợ bởi các vệ tinh xung quanh là Rafael Leao, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic và Franck Kessie.

Cầu thủ người Thụy Điển cảm thấy tuổi tác không phải rào cản với mình. “Nếu tôi 20 tuổi, hẳn là tôi đã ghi thêm 2 bàn nữa. Tôi không muốn nghe mọi người nói về tuổi tác của tôi mà muốn được nhìn nhận như mọi cầu thủ khác. 38 tuổi không phải vấn đề. Hãy xem tôi như bất kỳ cầu thủ nào khác, như một cầu thủ tuổi 20 và làm những gì như anh ta làm”, Ibra nói sau khi giúp Milan hạ Bologna ở mùa giải này.

Ibrahimovic đã gần 40 và không còn là cầu thủ sung mãn về thể lực như trong quá khứ. Tuy nhiên chân sút người Thụy Điển này vẫn là một sát thủ nguy hiểm nhờ vào đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Lúc này, Ibrahimovic đang háo hức đối mặt với đội bóng cũ cũng như tràn đầy quyết tâm giúp AC Milan gặt hái danh hiệu.

Do vậy, Solskjaer và các học trò cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng để ngăn chặn Ibrahimovic ở cuộc đọ sức sắp tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm