Mourinho: 'Wenger và Ranieri NHÁT GAN. Man United có thể vô địch Premier League'

13/08/2016 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho khẳng định Man United đủ tiềm lực để lên ngôi nước Anh mùa giải này, và bảo các đối thủ trực tiếp đã quá “nhát gan” khi không dám nói to tham vọng của họ. 

Trong khi Arsene Wenger không đá động gì đến cửa vô địch Premier League của Arsenal còn HLV của nhà vô địch Leicester, ông Claudio Ranieri khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng thì chỉ mỗi Mourinho dám mạnh miệng. Ông đang có trong tay binh hùng tướng mạnh với các tân binh chất lượng bậc nhất như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic. Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan. Họ đang hướng đến chiến thắng đầu tay ở vòng 1 trên sân của Bournemouth Chủ nhật tới, bất chấp việc Pogba bị treo giò. 

“Chúng tôi tự cảm thấy mình là ƯCV cho ngôi vương” – Mourinho khẳng định. “Chúng tôi cũng biết có không dưới ba đội đặt mục tiêu tương tư nhưng không dám nói lớn cho thiên hạ biết. Man United thì không thể nói khác. Ở Man United thì luôn phải nói thẳng, không được nói lái. Chúng tôi khẳng định sẽ chiến đấu cho danh hiệu”. 


Mourinho rất tự tin với lực lượng hiện tại của Man United

“Nhiều người khác, họ có tham vọng tương tự nhưng lại sợ nói ra. Họ thích 'chơi phòng ngự' cả khi phát ngôn. Đó không phải là cách của chúng tôi. Không phải phong cách thường thấy của Man United.”

“Nếu đến cuối mùa giải này, chúng tôi không thể lên ngôi mà chỉ lọt vào Top 4, hoặc thậm chí rớt khỏi Top 4 và không có vé dự Champions League thì đó cũng là chuyện thường tình trong bóng đá. Mùa giải rất dài và đầy những diễn biến khó lường, nhưng không thể vì thế mà ngại nói ra mục tiêu. Tôi luôn nói thẳng mục tiêu của đội trước mặt các cầu thủ”. 


Wenger bị chê nhát gan

Về vụ đẩy tài năng Adnan Januzaj sang Sunderland, Mourinho giải thích: “Cậu ấy vẫn còn trong kế hoạch của tôi. Bởi thế tôi mới cho một đội bóng ở Premier League mượn cậu ấy. Nếu không còn trong kế hoạch, tôi đã chẳng quan tâm cậu ấy chuyển đến đâu. Tôi có thể đẩy Adnan tới Dortmund, nơi cậu ấy sẽ không được đá một trận nào. 

"Adnan rất có tài, nhưng trong đội hình hiện tại có nhiều người tài hơn đá trùng vị trí, như (Anthony) Martial, Memphis (Depay) và (Ashley) Young. Nếu ở lại thì cậu ấy rất ít được thi đấu. Tôi không thể ích kỷ với một tài năng như thế. Chúng ta phải nghĩ cho cầu thủ, giúp cậu ấy chơi tốt, được ra sân mỗi tuần tại giải đấu lớn. Adnan đã về dưới trướng một HLV rất thích cậu ấy nhưng nên nhớ, chúng tôi luôn muốn cậu ấy quay về”, ông khẳng định. 


Mourinho đã chọn phương án tốt nhất cho Januzaj?

Hoài Thuận 

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm