Mourinho vẫn chưa 'an cư' ở Man United

01/06/2016 19:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng với Man United đã được ký kết nhưng HLV Jose Mourinho vẫn đang ở tạm bợ tại một khách sạn vì chưa tìm được ngôi nhà ưng ý để định cư trong 3 năm làm việc ở Old Trafford.

Một nguồn tin thân cận với Mourinho tiết lộ với tờ Daily Mirror rằng ông muốn sống ở trung tâm thành phố. Mourinho dự tính sẽ thuê một căn hộ rộng lớn tại đây để tiện cho việc đi lại, phục vụ công việc. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ chưa có một căn hộ nào đáp ứng được tiêu chí của Mourinho bởi yêu cầu về nơi ở của "Người đặc biệt" là rất cao.

Tại Man United, ông kiếm được 12 triệu bảng mỗi năm (có nguồn tin là 15 triệu bảng/năm). Tính trung bình mỗi ngày ông bỏ túi 32.876 bảng. Thế nhưng, căn hộ đắt nhất để thuê ở Manchester theo giới thiệu của công ty môi giới chỉ 6.000 bảng/tháng. Mourinho cho rằng chỗ ở như vậy không xứng với ông.

"Chỉ có 3 hoặc 4 căn hộ có khả năng phù hợp với phong cách của Mourinho nhưng chúng lại không đủ rộng", Giám đốc bán hàng của công ty bất động sản Manchester Ascend, ông Ged McPartlin cho biết.

Bất động sản duy nhất cho đến thời điểm hiện tại khiến Mourinho hài lòng là lâu đài trị giá 3,9 triệu bảng Castell Gyrn ở khu Ruthin. Đây là lâu đài được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Ở cổng lâu đài có một chú rồng xứ Wales sẽ thổi lửa mỗi khi có phương tiện nào đi qua cổng.

Lâu đài được xây dựng cách đây 40 năm có 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm và nhiều phòng dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của gia đình Mourinho.

Mourinho được cho đã tới xem lâu đài này 2 lần. Tuy nhiên, ông vẫn lăn tăn việc chọn nơi đây làm chỗ ở vì nó cách trung tâm thành phố 1 giờ chạy xe. Ưu tiên của "Người đặc biệt" vẫn là bất động sản tọa lạc ở khu sầm uất đông đúc giống như dinh thự trị giá 16 triệu bảng ông mua ở Belgravia, London thời còn dẫn dắt Chelsea.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm