Mourinho móc máy về thành tích đá phạt đền của Bruno Fernandes

30/07/2020 19:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho vẫn tiếp tục dè bỉu đội bóng cũ MU. Chiến lược gia người Bồ quả quyế rằng Bruno Fernandes có thành sút phạt đền tốt vì mùa này anh có đến '20 cơ hội để ghi bàn'.

 

Mourinho "đá xoáy" MU khi được hỏi về cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

Mourinho "đá xoáy" MU khi được hỏi về cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

HLV Jose Mourinho của Tottenham cho rằng MU may mắn hơn các đội bóng khác trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

 

Tiền vệ Bruno Fernandes chỉ mới gia nhập MU hồi tháng 1 nhưng đã nhanh chóng hòa nhập và giúp đội bóng này kết thúc mùa giải trong top 4. Sau 14 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đóng góp được 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, trong đó có 4 pha lập công được thực hiện trên chấm 11m.

Trả lời phỏng vấn với Sport Witness, HLV Jose Mourinho của Tottenham đã ngay lập tức đá vào vấn đề này. “Bruno đến, khỏe mạnh, thi đấu rất tốt, cải thiện lối chơi của MU. Cậu ấy cũng chứng minh bản thân mình là một người sút phạt đền rất giỏi, có thể là một trong những người giỏi nhất thế giới. Bởi vì cậu ấy có khoảng 20 quả phạt đền để ghi bàn”, Mourinho chia sẻ.

Chú thích ảnh
Mourinho mỉa mai cầu thủ người đồng hương

Một trong những quả phạt đền Fernandes thực hiện thành công là bàn thắng trong trận hòa 1-1 với Tottenham vào tháng 6. Anh suýt chút nữa đã có cơ hội thực hiện thêm một quả penalty khác sau một pha phạm lỗi của Eric Dier nhưng VAR đã khước từ quyết định của trọng tài Jonathan Moss. Mourinho sau đó đã châm biếm cầu thủ của MU: “Fernandes đến từ một đất nước mà tôi biết rõ. Cậu ấy có thể đã phải nhận thẻ vàng”.

Pha lập công gần nhất của Fernandes trên chấm phạt đền là trong chiến thắng 2-0 trước Leicester ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh. Đây cũng là quả penalty thứ 14 mà “Quỷ đỏ” được trao trong mùa giải này, một kỷ lục mới của giải đấu.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes từng sút tung lưới Tottenham của Mourinho trên chấm 11m

 

 

MU đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 và giành được vé dự Champions League mùa sau. Đây là thành tích rất đáng ngưỡng mộ của HLV Solskjaer cùng các học trò sau khi họ đã có một khởi đầu chật vật trong mùa giải này. Trong khi đó, Tottenham xếp thứ 6 và sẽ dự Europa League mùa tới.

Vào tháng sau, MU sẽ trở lại với trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp LASK (lượt đi thắng 5-0). Lúc này, đoàn quân của Solskjaer đang vừa nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm