Một mình Ronaldo ghi nhiều bàn hơn các đội của Tony Pulis cộng lại trong 11 năm qua

18/05/2019 10:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Người ta thường không nhắc đến Cristiano Ronaldo và Tony Pulis trong cùng một câu. Nhưng khi chiến lược gia người xứ Wales chia tay Middlesbrough, một thống kê thú vị liên quan đến hai người này đã xuất hiện.

Ronaldo 'trở lại thanh xuân' với pha đi bóng gây sốt ở trận đấu với Roma

Ronaldo 'trở lại thanh xuân' với pha đi bóng gây sốt ở trận đấu với Roma

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến CĐV phải trầm trồ với pha đi bóng vượt qua 4 cầu thủ của AS Roma trước khi chuyền bóng cho đồng đội.

Trong 11 mùa giải vừa qua, Tony Pulis đã huấn luyện 4 CLB khác nhau ở cả Premier League và giải Hạng nhất. Tất cả các đội mà ông dẫn dắt đã ghi được tổng cộng 521 bàn thắng trong thời gian này.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã ghi được tới 542 bàn thắng trong cùng khoảng thời gian trên. Tất nhiên, Tony Pulis không phải một HLV theo triết lý tấn công nên không thể đòi hỏi đội bóng của ông ghi được nhiều bàn. Nhưng thống kê trên thực sự rất điên dồ.

Chú thích ảnh
Tony Pulis hẳn phải rất xấu hổ khi nhìn thống kê này

Mùa giải này, Ronaldo đã ghi được 28 bàn thắng dù đã bước sang tuổi 34. Anh vẫn còn 2 trận nữa để cải thiện thành tích của mình.

Trong những năm qua, Ronaldo đã phát triển từ một chuyên gia rê bóng thành một cây săn bàn trong vòng cấm. Nhưng dù ở vai trò nào, CR7 vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Lối chơi thay đổi đồng nghĩa với việc tâm lý thi đấu của anh cũng thay đổi. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Ronaldo chia sẻ: “Tôi coi bóng đá là một nhiệm vụ: đi ra sân, giành chiến thắng, và trở nên hoàn thiện hơn”.

“Có những khoảnh khắc khi bước ra sân, tôi đã suy nghĩ rằng mình sẽ rê bóng. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ tôi sẽ không làm điều đó nữa”.

“Giờ tôi còn đang có thêm một áp lực về tuổi tác. Mọi người hay nói về việc tôi đã 34 và sắp bước sang tuổi 35. Tôi muốn làm họ phải ngạc nhiên”.

Ngoài việc rê bóng, một trong những điểm mạnh của Ronaldo là khả năng đánh đầu. Trong trận hòa 1-1 với Torino vừa qua, anh đã ghi được bàn thắng bằng đầu thứ 100 trong sự nghiệp.

Ronaldo đã thể hiện khả năng không chiến tuyệt vời của mình khiến đối thủ không thể ngăn cản. Anh chắc chắn là một trong những cầu thủ chơi đầu tốt nhất trong lịch sử bóng đá.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm