Monster Hunter - 'Bộ sưu tập' quái vật chưa từng thấy trên màn ảnh

30/12/2020 19:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm lên ý tưởng và sản xuất, bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Monster Hunter (tựa Việt: Thợ săn quái vật) đã chính thức trình làng. Đây là bộ phim về quái vật khổng lồ được nhiều khán giả mong chờ, cùng với đó là sự tham gia của cặp vợ chồng Paul W. S. Anderson và Milla Jovovich.

Irene Red Velvet nhập viện khi đóng MV 'Monster'

Irene Red Velvet nhập viện khi đóng MV 'Monster'

Thể hiện vũ đạo khó, Irene của Red Velvet đã phải nhập viên khi quay MV cho Monster!

Do diễn biến dịch Covid-19, lịch ra rạp Monster Hunter trên thế giới được chia làm nhiều đợt tại mỗi quốc gia khác nhau. Phim ra mắt khán giả Việt Nam và Canada từ ngày 30/12. Tại Mexico, phim sẽ công chiếu từ ngày 31/12. Nhiều nước tại châu Âu như Anh, Pháp, Đức sẽ phải chờ sang năm 2021.

Coi phim chuyển thể là “dự án tâm huyết”

Monster Hunter là tác phẩm thứ 13 của nam đạo diễn Paul W. S. Anderson, được chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên của Capcom. Ngoài vị trí đạo diễn, kịch bản phim cũng do Anderson chấp bút. Thêm vào đó, ông cũng tham gia sản xuất cùng với Jeremy Bolt, Dennis Berardi, Robert Kulzer Martin và Moszkowicz.

Anderson được nhiều khán giả biết đến nhờ các bộ phim chuyển thể độc đáo. Ông trình làng trong vai trò đạo diễn vào năm 1994 với phim hành động Shopping. Sau đó, ông cho ra mắt phim chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên Mortal Kombat (1995), đạt được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp với doanh thu 122 triệu USD. Ông liên tiếp gặt hái thành công cùng thể loại này khi ra mắt 6 phần phim Resident Evil (2002 - 2016) với tổng doanh thu lên tới hơn 1,2 tỷ USD.

Trong quá trình thực hiện Resident Evil, đạo diễn Paul W. S. Anderson và nữ chính Milla Jovovich đã nảy sinh tình cảm. Cả 2 quyết định kết hôn vào năm 2009 và hiện họ đã có 3 người con gái. Với Monster Hunter, phim sẽ đánh dấu lần trở lại chung của cặp đôi này sau 4 năm, kể từ phần phim Resident Evil: The Final Chapter (2016).

Chú thích ảnh
Artemis (Milla Jovovich thủ vai) và The Hunter (Tony Jaa) trong phim

Tại cuộc phỏng vấn trực tuyến với New York Comic Con, nam đạo diễn đã tiết lộ cảm nhận về tác phẩm mới nhất của mình sau hơn 20 năm sự nghiệp. “Monster Hunter thực sự là một dự án tâm huyết lâu dài của tôi” - Paul W. S. Anderson nói. “Tôi tiếp cận nó không chỉ với tư cách là một nhà làm phim mà còn với tư cách là một người chơi game, một người hâm mộ trò chơi đó”.

Monster Hunter xoay quanh nữ quân nhân tên Artemis (Milla Jovovich thủ vai) và đồng đội đã vô tình bước qua cánh cửa bí ẩn dẫn tới một thế giới khác. Tại đây, họ phải chiến đấu với nhiều loài quái vật khổng lồ trong hành trình trở về thế giới của mình. Đồng hành với họ trong trận chiến là nhân vật Thợ săn (The Hunter) do nam diễn viên Thái Lan Tony Jaa đảm nhận.

Chú thích ảnh
“Monster Hunter” khởi chiếu từ ngày 30/12

Tạo hình quái vật đặc trưng

Trong làng điện ảnh Hollywood, chắc hẳn khán giả không còn xa lạ với thể loại phim quái vật - phim sinh vật khổng lồ. Thường được liệt kê vào thể loại “thảm họa”, tập trung vào một nhóm các nhân vật đấu tranh để sống sót sau các cuộc tấn công của những quái vật hung hãn và có kích cỡ to lớn bất thường. Phim thể loại này cũng có thể được liệt vào các thể loại kinh dị, hài, kỳ ảo hoặc khoa học viễn tưởng.

Thể loại này vô cùng thu hút khán giả, đáng kể đến như phim Kong: Skull Island (2017), Rampage (2018) loạt phim về Godzilla, loạt phim Pacific Rim... đều sở hữu doanh thu khổng lồ. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy quái vật khổng lồ được đưa lên màn bạc không “đa dạng”, gần như chỉ có King Kong, Godzilla hay các loại khủng long. Và vì thế, Paul W. S. Anderson hy vọng Monster Hunter sẽ là bom tấn đưa khán giả đến với những tạo hình quái vật “khác biệt” hơn.

Chú thích ảnh
Tạo hình “vua bầu trời” Rathalos trong phim

“Điều khiến tôi thực sự đam mê chính là những sinh vật này và cả thế giới tuyệt vời mà Capcom đã tạo ra” - ông nói thêm. “Tôi coi đây là một cơ hội tuyệt vời để đưa tới khán giả những sinh vật đặc trưng mà chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tôi nghĩ rằng khán giả đã quá quen thuộc với quái vật cổ điển, có thể là từ thần thoại Hy Lạp hay khủng long... Do vậy, những sinh vật trong Monster Hunter có một sự mới mẻ với thiết kế đến từ Nhật Bản và chắc chắn sẽ rất thú vị khi đưa lên màn bạc”.

Tuy vậy, Anderson cũng thừa nhận rằng “có nhiều thất bại hơn thành công” trong lịch sử làm phim chuyển thể từ trò chơi điện tử. “Tôi nghĩ cái khó khi thực hiện những dự án như thế này là chúng tôi phải làm hài lòng 2 phía khán giả. 1 phía là những người hâm mộ của trò chơi, họ biết mọi thứ về thế giới giả tưởng này và 1 phía khác là những khán giả yêu thích điện ảnh - họ có thể chỉ muốn đến xem một bộ phim hành động phiêu lưu hay” - ông bày tỏ.

6 loại quái vật trong Monster Hunter

Anderson cũng cho biết có tất cả 6 loài sinh vật quen thuộc nhất trong trò chơi được chọn để tái hiện trên màn ảnh. Cụ thể:

Bạo chúa sa mạc” Diablos sở hữu thân hình to lớn cùng cặp sừng nhọn và chiếc đuôi đầy gai. Diablos có khả năng di chuyển rất nhanh dưới cát và đặc biệt súng đạn không thể ngăn cản chúng.

Còn lại gồm “vua bầu trời” Rathalos là một con rồng khổng lồ gây sát thương lớn với quả cầu lửa. Gore Magala mang hình dáng rồng nhưng năng lực đặc biệt lại là lây truyền virus Frenzy.Bóng đêm” Nerscylla mang hình dáng giống nhện độc. Apceros lại sống theo bầy đàn và chỉ trở nên hung dữ khi chúng bị tấn công. Palicoes mang hình dáng lai giữa người và mèo, được các Thợ săn huấn luyện để trợ thủ trên hành trình săn quái vật.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm