Milan thua Juventus 0-1: Niang và Cerci vẫn là đôi cánh vô dụng

23/11/2015 07:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Milan sẽ phải chờ đợi thêm để có một trận thắng trước Bianconeri sau 6 trận liên tiếp thua tại Serie A. Thầy trò Sinisa Mihajlovic chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại và trở lại với các vấn đề tồn đọng.

Từ khi chuyển sang hệ thống 4-3-3, Milan thực tế chơi tốt hơn, ăn ý và không còn chịu những bàn thua đáng tiếc. Hàng thủ, vốn là điểm yếu trầm kha trong nhiều năm liên tục được cải thiện đáng kể vì mỗi cầu thủ đều nhận biết được vai trò phòng ngự và cả đội đã hy sinh để đảm bảo cho tổng thể lối chơi.

Tuy nhiên, khía cạnh tiêu cực của việc tất cả cùng chăm chú phòng ngự là mặt trận tấn công bị ảnh hưởng. Ngoài trận thắng Lazio 3-1, Milan gặp khó khăn trong khâu ghi bàn ở tất cả các trận còn lại. Tiền đạo cắm Carlos Bacca cô đơn khi thiếu sự hỗ trợ. M’baye Niang và Alessio Cerci chơi ở hai cánh trước Juve hôm thứ Bảy nhưng cả hai đều gây thất vọng. Họ có đầy đủ tốc độ và kĩ thuật cá nhân nhưng không áp dụng chúng để đóng góp vào mặt trận tấn công. Điều này khiến Bacca không thể gây sức ép lên khung thành của thủ môn Buffon, người trải qua một tối cô đơn nhân dịp kỉ niệm 20 năm ngày bắt trận chuyên nghiệp đầu tiên.

Mihajlovic muốn các cầu thủ chơi rộng để hy sinh cho khía cạnh phòng ngự. Nhưng ông cũng nói, yêu cầu họ không được bỏ quên mặt trận tấn công và đã rất hy vọng những pha dâng cao của cầu thủ chạy cánh sẽ đe dọa được đối thủ.

Niang gặp vấn đề thể lực, do mới trở lại sau 5 tháng chấn thương, song cầu thủ trẻ người Pháp cũng không bao biện được cho một tối kém cỏi của những quyết định xử lý bóng vụng về và vội vã. Trong khi đó, không còn gì để bào chữa cho Cerci, người gần như không có đường bóng cuối cùng nào tạo cơ hội cho đồng đội và đáng lẽ phải bị thay từ sớm.

Tất nhiên, làm khách của Juventus là khó khăn. Nhưng khi chủ nhà chơi cũng chẳng ấn tượng thì nếu kinh nghiệm hơn, Milan có thể giành 1 điểm. Chỉ thua sát nút nhưng nỗi thất vọng của thầy trò Mihajlovic chắc chắn sẽ lớn bởi chính họ đã thua họ trước khi thua Juve.

Lịch thi đấu từ nay tới kì nghỉ Đông của Milan rất thuận lợi khi chỉ gặp 3 đội ở nửa dưới là Sampdoria, Carpi và Verona. Tuy nhiên, Milan sẽ chỉ có điểm nếu cải thiện hàng công, khi sự vắng mặt dài hạn của Mario Balotelli sẽ khiến các phương án kết nối phần còn lại với Bacca gặp trục trặc nhiều hơn Mihajlovic tưởng.

Gia Hưng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm