‘Messi Thái' tự tin cùng Thái Lan hạ gục tuyển Việt Nam và UAE

13/08/2019 14:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là “Messi Thái” ngôi sao đang chơi bóng tại J League 1 của tuyển Thái Lan tự tin sẽ cùng đội nhà vượt qua UAE và đội tuyển Việt Nam để chiếm ngôi nhất bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/8: Trực tiếp U18 Việt Nam đấu với U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 13/8: Trực tiếp U18 Việt Nam đấu với U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Thái Lan vs U18 Việt Nam. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 13/8, rạng sáng 14/8

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 5/9 tới và đội tuyển Thái Lan trên sân nhà Thammasat sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào lúc 19h00.

Trên tờ Bangkok Post, Chanathip Songkrasin, người vắng mặt tại King’s Cup 2019 vì chấn thương nhưng chắc chắn sẽ trở lại khi đội tuyển Thái Lan thi đấu vòng loại World Cup thời gian tới thể hiện rõ sự quyết tâm: “Mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển Thái Lan độc chiếm ngôi đầu bảng G để giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Tôi muốn giành chiến thắng tất cả các trận đấu cùng đội tuyển ở bảng đấu này.

Dù bất cứ ai huấn luyện đội tuyển Thái Lan, chúng tôi cũng phải tuân thủ kỷ luật và phải học hỏi kinh nghiệm từ ông ấy. Chúng tôi phải tự điều chỉnh mình để thích ứng với chiến thuật mà ông ấy đề ra".

Chú thích ảnh
Sirisak Yodkhumthai (trái) là trợ lý cho HLV Akira Nishino ở đội tuyển Thái Lan.Ảnh: Siam Sport

Giống như đội tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 26/8 tới và sẽ có 10 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận đấu mở màn nhưng có ý nghĩa then chốt với cả hai đội.

Mặc dù tân HLV trưởng Akira Nishino đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng truyền thông nước này hạn chế thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển để tránh lộ thông tin cho các đối thủ nhưng với tình hình nhân sự hiện nay, chắc chắn 3 cầu thủ đang thi đấu tại J League là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangjan sẽ được triệu tập, không những vậy còn là trụ cột, trục xương sống của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino.

Trong khi đó, sau cuộc họp vào lúc 10h00 sáng nay 13/8 tại trụ sở FAT, với sự góp mặt của Chủ tịch Somyot Poompanmuang, HLV trưởng Akira Nishino cùng các thành viên trong BHL đội tuyển Thái Lan cũng như U23 Thái Lan, công tác chuẩn bị của đội bóng xứ chùa Vàng chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm 2019 đã được hoàn tất.

Danh tính những người được chọn làm trợ lý cho HLV Akira Nishino cũng dần được hé lộ, đứng đầu là cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodkhumthai, người dẫn dắt đội bóng thua cả đội tuyển Việt Nam lẫn Ấn Độ tại King’s Cup tổ chức hồi tháng 6 tại Buriram.

Theo tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmuang, FAT tôn trọng quyền quyết định chuyên môn của HLV Akira Nishino, bao gồm cả việc bổ nhiệm các trợ lý làm việc ở đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.

Những HLV được bổ nhiệm vào thành phần BHL đội tuyển Thái Lan bên cạnh việc được HLV trưởng Akira Nishino chấp nhận còn phải nộp hồ sơ xin ứng cử và quan trọng là hiện đang không bị ràng buộc hợp đồng với bất cứ CLB nào tại Thai League 1 cũng như Thai League 2.

Chính vì thế, một số ứng cử viên tiềm năng như Totchtawan Sripan sẽ không được chọn nếu không nằm trong số 10 ứng cử viên nộp hồ sơ xin làm trợ lý cho HLV Akira Nishino.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm