Messi sắp tái hợp Guardiola ở Man City: Những điều phi thường sắp xuất hiện

31/08/2020 08:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola sẽ bỏ lỡ phần đầu của Ngoại hạng Anh vì phải cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Tây Ban Nha nhưng các ông chủ Ả rập hay các học trò không phàn nàn về điều đó, nếu như ông trở lại với tin vui từ Leo Messi.

Man City có thực sự cần Messi lúc này?

Man City có thực sự cần Messi lúc này?

Quên cuộc tái hợp trong mơ Messi – Guardiola đi. Với Man City, chiêu mộ một thiên tài ghi bàn như Messi lúc này không cần kíp bằng nâng cấp hàng phòng ngự. Quan điểm của cây bút Jonathan Wilson trên Guardian.

Bức ảnh của Pep chụp chung với một ông chủ nhà hàng tại thành phố Barcelona gần như sự xác nhận cho cuộc đoàn tụ giữa hai người đã tạo ra lịch sử cho đội bóng xứ Catalunya 10 năm trước đến gần hơn bao giờ hết. Điều có lẽ là tốt đẹp với cả hai phía vào thời điểm này sau những gì đã diễn ra kể từ lần cuối họ làm việc với nhau.

Vì Pep muốn Messi đứng cạnh bên

Josep Bartomeu, đã lợi dụng quá mức tình yêu và lòng trung thành của Messi dành cho Barcelona, đã đem tình cảm đấy đặt cược hết lần này đến lần khác trong trò chơi quyền lực của bản thân, đã xúc phạm nó đến tột cùng và ngay cả khi đã bị dồn vào chân tường, vẫn cố ra điều kiện cho việc từ chức của mình là buộc số 10 phải ra mặt và nói rằng anh sẽ ở lại nếu như Bartomeu ra đi.

Không thể nói thêm gì về lòng tự trọng của vị chủ tịch này nhưng cuối cùng nó lại là chất xúc tác cần thiết để đẩy nhanh quá trình tái hợp với Pep Guardiola của thiên tài người Argentina. Anh cần có một người hiểu mình đến từng chi tiết, người đã thuyết phục Joan Laporta để anh được chơi cho Olympic Argentina tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, nó là sự khởi đầu cho sự kết hợp tuyệt vời kéo dài 4 mùa bóng ở Camp Nou sau đó.

“Tôi đã nhìn thấy cậu ấy chơi bóng và nghĩ, với anh chàng này chúng tôi có thể vô địch mọi giải đấu”, Pep Guardiola nhớ lại ngày đầu tiên tự mình khám phá điều mà rất nhiều người đã nói về một cậu bé chơi bóng ở đội trẻ Barcelona.

Cùng với nhau, họ giành 14 chiếc cúp có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một con số chưa từng có trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya, trong đó có cú ăn 6 vĩ đại nhất mọi thời đại, ngay trong mùa giải đầu tiên của HLV người Santpedor, người mà kể từ lúc rời khỏi Barcelona chưa bao giờ lặp lại lần nào được chiến công ấy, đặc biệt ở Champions League, giải đấu mà chỉ cần có nửa mùa thay thế Niko Kovac, Hansi Flick đã giúp Bayern Munich đã chấm dứt cơn khát 7 năm không vô địch đấu trường này.

Chuyển nhượng Man City, Chuyển nhượng Barcelona, Messi, Man City, Guardiola, Man City chiêu mộ Messi, Guardiola kí hợp đồng mới, chuyển nhượng bóng đá Anh
Pep Guardiola và Messi sẽ tái hợp với nhau ở Man City?

Trong đó, có 3 năm với Pep Guardiola, và một trong số đó, nhà vô địch Đức bại trận trước chính Messi cùng Barcelona tại bán kết mùa 2015. Cuộc sống là sự biến đổi liên tục và đầy bất ngờ, ai mà tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, họ lại có thể làm việc với nhau tại một nơi khác Camp Nou.

Pep đã nói nhiều lần rằng, điều tốt đẹp nhất chính là Messi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao tại Barcelona nhưng khi cậu học trò cũ đột nhiên gọi điện cho ông và nói về khả năng tới chơi cho Manchester City, ông đã không dừng lại được ước muốn có lại Messi một lần nữa trong sự nghiệp cầm quân của mình.

“Pep là HLV giỏi nhưng không chiến thắng mọi lúc nếu thiếu ngôi sao như Messi”, nhật báo thân Real Madrid Marca bình luận về sự nghiệp của HLV người Santpedor. Nhưng họ cũng đã hiểu điều đó sau khi Zidane không có Ronaldo trong đội hình, ít nhất là cho đến mùa giải vừa qua.

Nếu không có Messi ý tưởng bóng đá “giành lấy bóng, chuyền bóng” của Pep Guardiola thai nghén sau nhiều năm khó có thể đạt tới sự rực rỡ ở Camp Nou, điều đó được chứng thực ở Bayern Munich và Manchester City, nó có thể hay ở Bundesliga hay Premier League nhưng chưa bao giờ gây sợ hãi ở Champions League.

“Tôi đã cố gắng truyền đạt những ý tưởng chiến thuật ở Bayern Munich nhưng ở đó không có ai vừa có thể đi bóng qua ba người và sau đó là ghi bàn vì thế, tôi cần những giải pháp khác”, Pep thừa nhận cuộc sống của ông trở nên khó khăn hơn nhiều khi không có thiên tài người Argentina trong tay.

Thực tế là rất nhiều HLV không cần có Messi để vô địch Champions League và nếu Pep Guardiola chịu nhún nhường và thỏa hiệp với chính bản thân thì có lẽ, ông đã không thất bại hết lần này đến lần khác cùng với Manchester City ở đấu trường này. Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu như Messi có mặt trong đội ngũ của ông ở mùa giải mới.

… Và Messi cũng cần Pep

Sẽ dễ dàng để nói rằng, Pep Guardiola cần có Messi để khiến cuộc chinh phục Champions League của Manchester City đi đến hồi kết, rằng niềm tin và tiền bạc mà các ông chủ Ả rập đã đặt vào ông là không hề lãng phí.

“Có ai toàn diện hơn Messi không”, Pep tự mình đặt ra câu hỏi và nhanh chóng trả lời nó, “Nó không phải là về những bàn thắng, cậu ấy là cầu thủ toàn diện nhất thế giới. Cậu ấy làm được mọi thứ, cậu ấy tạo ra lối chơi, mở ra những khoảng trống, liên kết các đồng đội”.

Cả thế giới đều thấy những gì thiên tài người Argentina làm được trên sân cỏ nhưng anh đã không còn như vậy kể từ sau năm 2015, ở đây, không phải là chất lượng bóng đá của Messi suy giảm mà không một HLV nào có thể khiến anh trở nên hay hơn nữa như cách mà Zidane đã thay đổi Ronaldo hay Jurgen Klopp đã giúp những ngôi sao như Salah hay Mane thật sự bước lên một tầm cao mới.

Chuyển nhượng Man City, Chuyển nhượng Barcelona, Messi, Man City, Guardiola, Man City chiêu mộ Messi, Guardiola kí hợp đồng mới, chuyển nhượng bóng đá Anh
Bức ảnh này làm dấy lên những đồn đoán về việc Guardiola trở lại Barcelona để trực tiếp nói chuyện với Messi

Ngay cả Hansi Flick cũng có thể biến Gnabry thành một tuyệt tác của Bayern Munich nhưng Luis Enrique thì không, Tata Martino cũng như vậy, và Ernesto Valverde hay Quique Setien càng không phải là những người có khả năng làm điều đó cho Messi, thậm chí họ còn khiến sự nghiệp của anh dính quá nhiều vết nhơ không thể gột rửa.

“Tôi nghĩ Pep Guardiola là HLV hay nhất mình từng làm việc, Luis Enrique ở khá gần ông ấy”, Messi hiếm khi nhận xét về những người thầy đã đi qua sự nghiệp đỉnh cao của anh, và lần hiếm hoi đó là dành cho người thầy đã khiến anh trở thành trung tâm của thế giới bóng đá trong một thập kỉ qua.

Messi đã cố gắng từ thích nghi và tìm cho mình cách thích hợp nhất để làm việc với các HLV, anh đã chịu đựng Martino, đã mâu thuẫn với Luis Enrique, đã chấp nhận Ernesto Valverde sau những thất bại kinh hoàng ở Rome và Liverpool, đã cố gắng thuyết phục Quique Setien rằng phương pháp tập luyện hay kinh nghiệm cầm quân của ông là không đủ cho Barcelona nhưng không thể thay đổi được điều gì và anh không muốn sự nghiệp của mình kết thúc như thế, ít nhất là ở khía cạnh thể thao, trước khi nói đến những mâu thuẫn với chủ tịch Josep Bartomeu.

Được giải thoát khỏi Barcelona, ​​là những gánh nặng được trút bỏ, Messi có thể bắt đầu lại, với một huấn luyện viên mà anh biết có thể làm mình tốt hơn, một người anh sẽ lắng nghe và tin tưởng, một HLV giỏi để giúp anh bước lên một tầng nấc khác của sự nghiệp.

Một HLV như Guardiola có thể hiểu Messi nghĩ gì, cho anh những điều tốt đẹp nhất, yêu cầu anh, thúc đẩy anh tiến tới những giới hạn mà anh chưa từng nghĩ đến. Messi đã tự chống chọi với tất cả những áp lực và anh cần được giải thoát khỏi những điều đó trước khi là quá muộn.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm