'Messi Jay' và dàn sao Thái Lan mệt mỏi vì chờ đợi

01/05/2020 07:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan ngày 30/4 đưa tin những ngôi sao lớn nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng đang mệt mỏi và phát chán với những ngày không bóng đá. Trong đó, những ngôi sao hàng đầu như Chanathip, Dangda, Bunamathan, Kawin vẫn chờ đợi ở Nhật Bản.

'Messi Thái' đắt giá nhất CLB Nhật Bản, hơn một nửa đội tuyển Việt Nam

'Messi Thái' đắt giá nhất CLB Nhật Bản, hơn một nửa đội tuyển Việt Nam

Trang web đánh giá các CLB và cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới transfermarket.com vừa chính thức tiết lộ giá trị của 33 cầu thủ trong CLB Consadole Sapporo đang chơi ở giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản.

Đội ngũ quản lý của giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản J-League đã tuyên bố phải hoãn giải đấu thêm một lần nữa.

Kể từ lịch trình hứa hẹn ban đầu có thể trở lại là 1/5, BTC nhận thấy tình hình vẫn chưa có gì khả quan do dịch Covid-19 ở xứ sở phù tang nên họ phải tiếp tục trì hoãn thêm.

Những ngôi sao hàng đầu Thái Lan đang mắc kẹt ở Nhật Bản nhiều tháng qua
Những ngôi sao hàng đầu Thái Lan đang mắc kẹt ở Nhật Bản nhiều tháng qua

Trước đó, J-League đã phải hoãn đá từ trung tuần tháng 2 do sự bùng phát của dịch bệnh. Các cầu thủ ở J-League là những người kém may mắn bậc nhất châu Á khi họ đã trải qua thời gian nghỉ quá dài.

Kể từ tháng 2, nhiều ngôi sao hàng đầu Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật Bản cũng mắc kẹt nơi đây. Họ không thể trở về nhà thăm gia đình do Thái Lan lẫn Nhật Bản đều đang hứng chịu tình hình dịch bệnh đáng lo ngại.

Đường bay của hai quốc gia này bị thắt chặt nên các cầu thủ phải ở lại tập trung cùng CLB. Tiền đạo Dangda thậm chí không thể về nhà thăm con mới sinh. 4 cầu thủ Thái Lan đang đá ở Nhật Bản gồm “Messi Jay” Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsasjanan (Consadole Sapporo), Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse) và Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) vẫn phải chờ đợi mỏi mòn ở đây.

Điều may mắn cho họ là Chính phủ Nhật Bản gần đây đã cho phép các CLB tập luyện trở lại thay vì chôn chân ở nhà.

Adisorn Phromrakprakarn và Thitiphan Phuangchan cũng tranh thủ thời gian mở quán cà phê trong những ngày nghỉ dài không bóng đá
Adisorn Phromrakprakarn và Thitiphan Phuangchan cũng tranh thủ thời gian mở quán cà phê trong những ngày nghỉ dài không bóng đá

4 tuyển thủ hàng đầu Thái Lan phải ở Nhật Bản chờ đợi trong tâm trạng mệt mỏi, các đồng đội của họ được báo chí nước này đưa tin cũng không vui vẻ gì. Ngoài bị giảm lương, nhiều người do quá rảnh rỗi phải thi đấu bóng đá online để giải khuây và phục vụ người xem trực tuyến.

Những tuyển thủ Thái Lan khác như đồng đội của Văn Lâm ở Muangthong United Adisorn Phromrakprakarn và cựu cầu thủ từng chơi bóng ở Nhật Bản đang đá cho BG Pathum United Thitiphan Phuangchan cũng bắt tay để mở một quán cà phê mang tên “Cafe Amazon.

Họ bắt đầu khai trương quán này trong ngày 1/5. “Chùng tôi hợp tác để mở ra quán cà phê này như một nghề nghiệp bổ sung trong những ngày không bóng đá”, Adisorn cho biết.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm