Merlo tỏa sáng, SHB Đà Nẵng 'qua mặt' XSKT Cần Thơ

19/06/2016 20:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gaston Merlo tiếp tục tỏa sáng ngoạn mục để đem về 3 điểm cho đội bóng sông Hàn. Một kết quả cho thấy SHB Đà Nẵng đang phụ thuộc chân sút người Argentina đến mức nào.

Nhìn Huy Toàn đánh đầu ra ngoài không tưởng khi được Merlo dọn cỗ trước khi có bàn gỡ 1-1, người ta tự hỏi nếu không có Merlo thời gian này, không biết ai sẽ ghi bàn cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức. Không chỉ riêng Huy Toàn mà tập thể sông Hàn đã được giải cứu ngoạn mục với phong độ chói sáng của tiền đạo năm nay 31 tuổi.

Trước sức đeo bám rất khó chịu của Chí Công, nhưng Merlo vẫn là người biến đội trưởng của XSKT Cần Thơ trở thành gã hề. Khi thế trận bế tắc và đã có những ức chế xuất hiện sau pha bỏ lỡ khó tin của Huy Toàn, người được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội trở lại sau thời gian dài đánh mất phong độ, những tưởng SHB Đà Nẵng sẽ buông xuôi thì đó là lúc Merlo chứng minh giá trị.

Bàn gỡ 1-1 là pha đệm lòng tinh tế đánh bại Bửu Ngọc, Merlo đã giải tỏa được sức ép cho cả tập thể. Đến bàn ấn định tỷ số 2-1, chính tiền đạo Argentina thực hiện cú đánh đầu sở trường trước sự đeo bám quyết liệt của đội trưởng Chí Công.


XSKT Cần Thơ (áo xanh) bại trận tại sân nhà khi SHB Đà Nẵng sở hữu Merlo quá xuất sắc.Ảnh: Dương Thu

Điều đáng nói là cả 2 thủ môn của XSKT Cần Thơ trận này là Bửu Ngọc và Thanh Diệp vào sân thay người sau đó đều phải vào lưới nhặt bóng sau những cú dứt điểm của Merlo. HLV Huỳnh Đức chia sẻ: “Đây là trận đấu rất khó khăn, XSKT Cần Thơ đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Tôi đã cảnh báo các cầu thủ phải chơi tập trung nhưng các cầu thủ không làm được và phải trả giá bởi bàn thua bàn ở hiệp 1. Bước ngoặt trận này là khi tôi đưa Vũ Phong vào sân Vũ Phong vào tạo nhiều áp lực khung thanh hơn, gây áp lực nhiều hơn và từ đó Merlo có cơ hội ghi bàn. Chiến thắng này rất vất vả với chúng tôi”.

XSKT Cần Thơ có lẽ phải tự trách mình khi không thể có nổi 1 điểm dù duy trì thế trận rất có lợi trên sân nhà. Bước ngoặt với chủ nhà có lẽ là tình huống phút 68 khi Patiyo và Anh Quang va chạm nhau dẫn đến 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Phùng Đình Dũng.

Mất Patiyo trên hàng công, sức mạnh của XSKT Cần Thơ giảm đi. Oseni và Hoàng Max gần như phải tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự còn SHB Đà Nẵng sau khi tung Vũ Phong vào sân đã khó lường hơn với những pha treo bóng chính xác liên tục từ cầu thủ này cho Merlo.

HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Chúng tôi vẫn còn một bài toán rất nan giải ở hàng phòng thủ, cả tuần nay chúng tôi đã lên kế hoạch đối phó với Gasto Merlo. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không thể nào kiểm soát được cầu thủ này.

Nhưng cầu thủ Cần Thơ cũng đã cố gắng rất nhiều và đáng được khen. Sau trận đấu này, công việc của tôi sẽ càng nặng nề hơn. V-League cũng còn khá dài vì vậy tôi vẫn tin là XSKT Cần Thơ sẽ chơi tốt lên theo thời gian”.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm