Max Allegri: 'Fiorentina thắng xứng đáng. Juve đã mất quá nhiều sức trong trận gặp Roma'

06/03/2015 07:02 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Thua sốc Fiorentina 1-2 trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi Cúp Italy, Juventus đã bị cắt đứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà (38 trận thắng, 4 trận hòa kể từ trận thua Bayern Munich vào tháng 4/2013 tại tứ kết Champions League mùa 2012-2013), và chịu bất lợi không nhỏ trong trận lượt về ngày 7/4. Nhưng HLV Massimiliano Allgeri vẫn khẳng định: “Fio đã chơi tốt hơn, và xứng đáng giành chiến thắng.”

Ngoài Fio và Bayern, chỉ mới có Inter Milan và Sampdoria đánh bại được Juventus tại Juventus Arena từ ngày SVĐ này được khánh thành. Allegri trả lời RAI Sport trong phòng họp báo sau trận đấu: “Fiorentina đang có phong độ tốt, và cả hai đội đều đã chơi tốt trong hiệp đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã mất tầm 10 phút để ổn định tổ chức. Và trong quãng thời gian đó, chúng tôi để họ có 2, 3 cơ hội dứt điểm và bị thủng lưới ở lần thứ 3.”

“Chúng tôi đã có cơ hội gỡ hòa, đã rất cố gắng nhưng Fiorentina làm tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Vẫn còn trận lượt về phía trước, nhưng thực sự không hề dễ dàng vì phong độ của Fio hiện tại đang quá tuyệt vời.”

“Chúng tôi đã để thủng lưới 1 bàn trong tình huống một cầu thủ cầm bóng chạy đến 70 m. Đó chắc chắn không phải một sai lầm chiến thuật.”

Kingsley Coman đã chấn thương từ sớm. Nhưng vẫn cố thi đấu thêm 10 phút, trước khi được Tevez thay thế. “Trong 10 phút đó, cậu ấy đã cố gắng đóng góp bằng cách di chuyển rộng, kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Cậu ấy đã làm rất tốt trong hoàn cảnh khó khăn.

“Kết quả này chắc chắn khiến chúng ta phải suy nghĩ và tập trung trong trận đấu tiếp theo. Serie A vẫn chưa kết thúc, dù mọi người có nói thế nào. Đấu trường châu Âu vẫn là một giấc mơ, nơi chúng tôi còn trận lượt về tại Dortmund. Và tất nhiên không thể quên, trận tái đấu Fiorentina ở lượt về bán kết Cúp Italy.”

Allegri đã sử dụng trở lại hệ thống 4-3-3, sau khi cho Juve đá 3-5-2 trong trận hòa 1-1 với Roma hôm thứ Bảy. “Hệ thống của Juve đã được xây dựng từ 3 năm trước và chúng ta cần thay đổi nó. Nhưng đôi khi vẫn phải quay lại chiến thuật cũ,” ông nói tiếp.

“Mọi người quên chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với những chấn thương của (Andrea) Barzagli, (Andrea) Pirlo, (Kwadwo) Asamoah và Romulo. Rất nhiều cầu thủ đã quá tải trong thời gian vừa rồi. Đó là lý do tại sao đôi khi Juve phải đá 3 tiền vệ, đôi khi là 2, để cho họ cơ hội được nghỉ ngơi.”

“Chúng tôi đã dồn quá nhiều sức lực và tinh thần cho trận gặp AS Roma, để dẫn đến trận thua này. Nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội trong trận lượt về,” ông giải thích nguyên nhân thất bại.

Paul Pogba có vẻ đã xuống phong độ trong những tuần gần đây, nhưng Allegri không hề lo lắng: “Bất kỳ cầu thủ nào đá từ 40-50 trận mỗi mùa giải đều có những giây phút mệt mỏi. Cậu ấy vẫn chỉ mới 22 tuổi, và còn phải học hỏi rất nhiều để kiểm soát màn trình diễn và tốc độ của mình ổn định trong suốt 90 phút.”

“Tôi luôn nhắc cậu ấy rằng chỉ kỹ thuật thôi thì không bao giờ đủ. Phong độ cậu ấy cần ổn định hơn, như cách Alvaro Morata đã đang làm để trưởng thành,” Allegri kết lại.

Hoài Thuận
Theo Football Italia  


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm