Mauro Icardi sắp rời Inter Milan: Chung quy chỉ tại... vợ

26/02/2019 15:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mauro Icardi đang trên đường rời Inter Milan khi mối quan hệ giữa hai bên đã đổ vỡ tới mức không thể hàn gắn lại mà nhân vật trung tâm của cuộc xung đột này chính là cô vợ Wanda của tiền đạo 26 tuổi.

Inter: Vỡ mộng vì Icardi?

Inter: Vỡ mộng vì Icardi?

Vào đêm trước, Mauro Icardi cùng Wanda vợ anh bay tới Bernabeu để dự khán trận chung kết lượt về Copa Libertadores giữa River Plate và Boca Juniors, mà không được sự đồng ý của câu lạc bộ, vì Inter Milan vừa thất bại trước Juventus trong trận derby Italy, và vì 48 giờ sau đó, đội bóng áo sọc xanh đen bước vào trận quyết đấu với PSV ở Champions League.

4 mùa giải qua thì có tới 3 mùa chân sút người Argentina ghi không dưới 20 bàn thắng/mùa cho đội bóng Italy. Đóng góp lớn của Icardi cho Inter biến anh thành trụ cột quan trọng bậc nhất của CLB. Nhưng với việc để vợ mình làm người đại diện, Icardi đã đẩy chính anh vào mối xung đột với HLV, các đồng đội và CĐV Inter đến mức mọi chuyện giờ đây có lẽ là không thể cứu vãn được nữa.

Tất cả bắt nguồn từ những phát biểu trên truyền hình của Wanda mà mới nhất cô này chỉ trích các đồng đội của Icardi ở Inter không tạo cho anh các cơ hội tốt để ghi bàn. “Ban lãnh đạo Inter Milan không chỉ cần gia hạn hợp đồng cho Mauro Icardi mà còn phải kiếm cho anh ấy một ai đó có thể chuyền cho chồng tôi 5 đường bóng tốt mỗi trận”, Wanda nói trên truyền hình.

Chú thích ảnh

Phát biểu của Wanda như quả bom kích nổ mối quan hệ giữa Inter và chồng cô. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện Inter Milan lập tức có câu trả lời. Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Mauro Icardo bị đình lại và lâm vào ngõ cụt. HLV Luciano Spalletti quyết định tước băng thủ quân của Icardi và trao nó cho thủ thành Handanovic.

Bản thân Icardi không được điền tên vào danh sách thi đấu của Inter từ đó đến nay. Anh đã dự khán trận gặp Sampdoria ở Serie A rồi làm khán giả khi Inter đá với Rapid Vienna ở Europa League. Mỗi khi màn hình lớn chiếu cảnh vợ chồng Icardi ngồi trên khán đài, các tifosi lại la ó họ.

Inter Milan muốn Mauro Icardi không để Wanda làm người đại diện. HLV Luciano Spalletti nhấn mạnh “Chúng tôi buộc phải trừng phạt Icardi vì lợi ích chung của đội bóng”. Các cầu thủ Inter ủng hộ việc trao băng thủ quân cho Handanovic

Chú thích ảnh

Thái độ và thông điệp từ phía CLB cũng như các đồng đội đã rất rõ ràng. Mauro Icardi phải nhanh chóng tìm người đại diện mới thì mọi xung đột hiện nay sẽ chấm dứt và anh sẽ lại là thủ quân Inter, là thần tượng của các CĐV như đã từng. Nhưng tiền đạo 26 tuổi lại khăng khăng rằng “Wanda đại diện cho các quyền lợi của anh và mối liên hệ này sẽ tiếp tục cho tới cuối sự nghiệp”.

Tuyên bố của Mauro Icardi khiến mối quan hệ giữa anh và Inter coi như đổ vỡ hoàn toàn và không cách gì khôi phục được khi hai bên bị chia rẽ bởi một người phụ nữ và giờ thì thay vì tìm cách thỏa hiệp với đội bóng Italy, Mauro Icardi có lẽ đã nghĩ đến một chân trời mới nào đó Hè này và chắc chắn Wanda sẽ lại càng thúc đẩy nhanh hơn cuộc ra đi này.

Những tin đồn xung quanh tương lai của Mauro Icardi đã xuất hiện nhiều hơn thời gian qua. Real Madrid rồi Bayern Munich từng được liên hệ với anh trước đó. Nhưng bây giờ đã có thêm Chelsea, M.U, Arsenal nhập cuộc. CEO mới của Inter Giuseppe Marotta vẫn nói chắc như đinh đóng cột rằng Icardi không đi đâu cả vì Inter không định bán tiền đạo này.

Nhưng nếu không rời khỏi Inter thì Icardi sẽ làm gì ở đây khi mối quan hệ giữa hai bên đã trở nên quá xấu? Tình hình hiện nay càng kéo dài sẽ chỉ càng khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm căng thẳng và khi Icardi quyết định không chọn người đại diện mới cũng có nghĩa anh đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay màu áo xanh đen.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm