Mất tiếp Young, Man United phải mua hậu vệ cánh: Ngôi sao Coleman hay 'hàng thải' Debuchy?

23/01/2016 18:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cơn bão chấn thương tiếp tục hành hạ Man United trước trận đấu với Southampton ở vòng 23 Premier League khi HLV Louis van Gaal sẽ mất ít nhất 7 cầu thủ vì chấn thương, mà mới nhất là Ashley Young.

Cầu thủ chạy cánh người Anh dính chấn thương ở trận thắng Liverpool và sẽ trải qua một ca phẫu thuật ở háng, đồng nghĩa với việc Young buộc phải nghỉ thi đấu một thời gian. Young là một tiền vệ cánh nhưng anh cũng có thể đá hậu vệ trái, vì vậy, chấn thương của cựu cầu thủ Aston Villa là một đòn đau với Van Gaal. Trong tay ông hiện chỉ có duy nhất một hậu vệ cánh lành lặn là Matteo Darmian bởi Luke Shaw (nghỉ hết mùa), Antonio Valencia và Marcos Rojo đều đã phải nhập viện trước đó.

“Tôi cần các hậu vệ cánh. Chúng tôi đang tìm kiếm một người thích hợp nhưng các CLB sở hữu họ không muốn bán. Thật khó khăn”, HLV Van Gaal thừa nhận. Vậy Man United đang theo đuổi những hậu vệ cánh nào? Dưới đây là 4 mục tiêu của họ.

Seamus Coleman (Everton)


Cầu thủ của Everton đã là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United trong mùa Hè qua cho vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên, Everton đã không để ngôi sao của họ ra đi và bản thân Coleman cũng muốn gắn bó với sân Goodison Park.

Coleman rất mạnh trong tấn công và có thể đá tốt cả hai cánh. Anh là một trong những hậu vệ phải hàng đầu Premier League 3 mùa qua. Cho dù Man United có trở lại với một đề nghị hấp dẫn hơn trong mùa Đông này, Everton có lẽ cũng sẽ từ chối. Hồi mùa Hè năm ngoái, họ từng từ chối lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng cộng với Gregory van der Wiel từ PSG cho Coleman.

Daryl Janmaat (Newcastle)


Newcastle chơi rất tệ mùa này nhưng Janmaat thì không. Hậu vệ phải người Hà Lan là một trong số ít cầu thủ Newcastle giữ được phong độ mùa này. Anh đã có 3 kiến tạo và ghi 1 bàn sau 21 trận. Man United từng hỏi mua Janmaat hồi năm 2014 từ Feyenoord nhưng anh sau đó đã gia nhập Newcastle.

Janmaat từng làm việc với HLV Van Gaal ở World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Hà Lan nhưng liệu Newcastle có bán anh hay không lại là chuyện khác.

Ricardo Rodriguez (Wolfsburg)


Man United đã theo dõi hậu vệ trái này rất kỹ khi họ gặp Wolfsburg hai lần ở vòng bảng Champions League mùa này. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi đội bóng Anh đang nhăm nhe đưa Rodriguez về sân Old Trafford. Điểm mạnh nhất của Rodriguez chính là khả năng tham gia tấn công, điều đã được kiểm chứng khi Man United đối đầu Wolfsburg.

Tuy nhiên, để có được Rodriguez, Man United có thể phải bỏ ra tới 30 triệu bảng, một con số lớn với một hậu vệ.

Mathieu Debuchy (Arsenal)


Hậu vệ phải người Pháp gần như sẽ rời Arsenal trong mùa Đông này bởi anh không thể cạnh tranh được với Hector Bellerin. Debuchy mới đá 2 trận ở Premier League mùa này, và nếu chuyển sang Man United, anh sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Debuchy thực sự là một phương án “ngon, bổ, rẻ” cho Man United trong cơn túng quẫn hậu vệ cánh hiện nay. Vấn đề là HLV Arsene Wenger có sẵn sàng bán người cho đối thủ hay không mà thôi.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm