Mason Greenwood: Tài không đợi tuổi ở Old Trafford

07/07/2020 16:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến hàng công MU, mọi sự chú ý vẫn dồn về những cái tên quá quen thuộc như Marcus Rashford hay Anthony Martial. Sự thăng tiến của tài năng Mason Greenwood, tuy âm thầm, vẫn đáng nhận được những lời khen.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU sẽ cạnh tranh với Leicester, Chelsea tới vòng cuối?

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU sẽ cạnh tranh với Leicester, Chelsea tới vòng cuối?

Khi Premier League bước vào những vòng đấu cuối cùng, cuộc đua giành vé dự Champions League đi vào hồi khốc liệt. Bốn võ sĩ Leicester, Chelsea, MU và Wolves sẽ tranh ba suất. Mọi sai lầm vào thời điểm này sẽ khiến một trong số đó rớt đài.

Greenwood không quá nổi bật, nhưng anh từng bước cho thấy vị thế của mình dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer. Cú đúp vào lưới Bournemouth giúp chân sút 17 tuổi này nâng thành tích ghi bàn lên con số 15 trong 41 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Greenwood không ngại hướng đến những tầm cao

HLV Solskjaer quả là tài tình khi kết hợp bộ ba Greenwood-Martial-Rashford sát cánh cùng nhau trên hàng công đội chủ sân Old Trafford. Mỗi người trong số này đều thay nhau tỏa sáng, giúp MU nối dài mạch trận bất bại lên con số 16 tính trên tất cả các đấu trường. Tổng số pha lập công của Martial và Rashford ở Premier League đã chạm đến cột mốc 30. Đó là lần đầu tiên một bộ đôi tấn công của Qủy đỏ vượt mốc 20 bàn thắng kể từ trường hợp của bộ đôi Dimitar Berbatov và Javier Hernandez mùa 2010-11.

Greenwood tất nhiên không muốn thành tích của mình dừng lại ở đây. Nếu chân sút sinh năm 2001 này kịp ghi thêm tối thiểu 5 bàn nữa trong phần còn lại của mùa giải, anh sẽ cùng Martial và Rashford vượt mốc 20 bàn thắng cho MU, qua đó trở thành bộ ba tấn công đầu tiên của MU làm được điều này kể từ mùa 1964-65, thời điểm bộ ba Denis Law, David Herd và John Connelly cùng nhau mỗi người ghi từ 20 bàn trở lên, với số bàn thắng của từng người lần lượt là 39, 28 và 20.

Tính riêng ở Premier League, Greenwood đã mang về tổng cộng 8 pha lập công, con số không phải tiền đạo tuổi teen nào cũng làm được. Trong số những tiền đạo từ 18 tuổi trở xuống, chỉ có Michael Owen, Robbie Fowler và Wayne Rooney ghi được nhiều hơn Greenwood trong một mùa giải Premier League.

Chú thích ảnh
Năng lực của Greenwood đã vượt qua những gì tất cả mong đợi ở một cầu thủ mới 17 tuổi như anh

HLV Solskjaer xây dựng được bộ ba tấn công như ý

Thậm chí, nếu tính đến trước trận gặp Bournemouth, Greenwood đã mang về tổng cộng 13 pha lập công cho MU trên mọi đấu trường. Con số này nhiều hơn một pha lập công so với những gì Rashford làm được trước khi chân sút này bước sang tuổi 19. Còn nếu xét trên phương diện tập thể, chiến thắng Bournemouth 5-2 là lần thứ ba kể từ dịp Giáng Sinh bộ ba Greenwood, Rashford và Martial đều cùng nhau lập công trong một trận đấu ở Premier League, với một trong số này lập cú đúp. Đó là chỉ dấu cho thấy HLV Solskjaer đã định hình được hàng công MU trong mùa này, mà còn ở những mùa giải tiếp theo. Ông có thể không cần phải quá sốt sắng trong việc bổ sung thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi bộ ba này đang ngày càng thể hiện sự ăn ý mỗi khi ra sân cùng nhau.

Đó là những thống kê trên phương diện nội bộ MU. Vậy nếu so sánh với những đội bóng khác ở Premier League hay đấu trường châu lục thì sao? Một thống kê khiến nhiều người ngạc nhiên: Thành tích ghi bàn của bộ ba Greenwood-Martial-Rashford tính trên tất cả các đấu trường là 54 bàn, vượt qua số bàn thắng của bộ ba Mohamed Salah-Sadio Mane-Roberto Firmino (51 bàn), tính đến thời điểm vòng 33 Premier League khép lại. Dù chỉ là con số thống kê, bộ ba trẻ tuổi của MU hoàn toàn có quyền tự hào họ chẳng hề kém cạnh bất cứ bộ ba tấn công nào khác tại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu đây có phải là tín hiệu về một bộ ba có thể bùng nổ ở sân chơi châu lục hay không. Nhưng nếu tính trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thành tích của họ chỉ thua đúng 5 bộ ba khác. Dẫn đầu trong số những bộ ba bùng nổ là Bayern Munich, khi bộ ba Robert Lewandowski-Serge Gnabry-Thomas Muller cùng nhau mang về 83 pha lập công, góp phần vào cú đúp danh hiệu cuối mùa của Hùm xám xứ Bavaria, chưa kể đội bóng này vẫn còn những trận đấu ở đấu trường Champions League. Xếp phía sau họ là bộ ba Kylian Mbappe-Mauro Icardi-Neymar của PSG với 68 bàn thắng, bộ ba tấn công của Man City (64 bàn), Leipzig (60 bàn) và Barcelona (56 bàn).

Cơ hội để bộ ba Greenwood-Martial-Rashford cạnh tranh với những bộ ba nêu trên vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài các trận đấu còn lại ở Premier League và Cúp FA, họ sẽ còn đồng hành cùng MU tại đấu trường Europa League vào tháng Tám tới. Đó sẽ là cơ sở để tin tưởng Greenwood nói riêng và hàng công MU nói chung sẽ còn tiếp tục thăng hoa.

Những bộ ba bùng nổ nhất châu Âu hiện tại

Lewandowski-Gnabry-Muller (Bayern Munich): 83 bàn. Lewandowski: 51 bàn, Gnabry: 20 bàn, Muller: 12 bàn

Mbappe-Icardi-Neymar (PSG): 68 bàn. Mbappe: 30 bàn, Icardi: 20 bàn, Neymar: 18 bàn

Aguero-Jesus-Sterling (Man City): 64 bàn. Aguero-Sterling: cùng 23 bàn, Jesus: 18 bàn.

Werner-Sabitzer-Forsberg (RB Leipzig): 60 bàn. Werner: 34 bàn, Sabitzer: 16 bàn, Forsberg: 10 bàn.

Messi-Suarez-Griezmann (Barcelona): 57 bàn. Messi: 27 bàn, Suarez: 16 bàn, Griezmann: 14 bàn.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm