Martial lại sa sút: Ở MU không cầu thủ nào được phép chơi phập phù

04/12/2020 12:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi sinh ở mùa trước nhưng Anthony Martial lại sa sút nhanh chóng ở mùa này. Chuyện gì đang xảy ra với tiền đạo người Pháp?

Chuyên gia nhận định Solskjaer vẫn hài lòng dù MU thua PSG

Chuyên gia nhận định Solskjaer vẫn hài lòng dù MU thua PSG

Paul Scholes đã chỉ đích danh tiền đạo Anthony Martial là nguyên nhân khiến MU thua trận trước PSG.

Mùa trước Ole Gunnar Solskjaer giúp Martial trở nên tự tin khi trao cho anh áo số 9. Đáp lại niềm tin của Ole, Martial dường như cho thấy anh là trung phong tài năng đích thực của MU suốt một thời gian dài.

Tiền đạo 25 tuổi ghi 23 bàn sau 48 trận cho MU mùa trước. Nhưng mọi chuyện thay đổi nhanh chóng mùa này. Martial chỉ ghi 3 bàn trong 16 trận gần nhất ra sân cho MU. Pha bỏ lỡ khó tin trong trận đấu với PSG ở cúp C1 là minh chứng điển hình cho phong độ sa sút của Martial.

Rashford căng ngang rất thuận lợi nhưng Martial lại dứt điểm vọt xà trước khung thành gần như bỏ trống của PSG. Sau đó anh lại sút trúng người Marquinhos từ tình huống Cavani lốp bóng dội xà bật ra.

MU, MU 1-3 PSG, MU vs PSG, tin bóng đá MU, Martial, Martial chơi kém, Solskjaer, Fred, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Martial bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trước PSG

Lẽ ra trong 2 cơ hội ghi bàn mười mươi ấy, Martial phải tận dụng thành công ít nhất một lần nhưng anh bỏ lỡ cả hai. Chân sút người Pháp thuộc dạng tiền đạo có thể ghi nhiều bàn thắng quan trọng nhưng cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Martial gây thất vọng như thế nhưng sau trận đấu Ole Gunnar Solskjaer vẫn không chỉ trích học trò.

“MU không có văn hóa đổ lỗi. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt. Dĩ nhiên, chúng tôi nhìn lại mình và hiểu mình có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng cầu thủ nào cũng có thể bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tình huống của Martial chỉ cần đưa bóng đi thấp hơn là có bàn thắng nhưng anh ấy lại đá vọt xà. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra. Chúng tôi không ngồi lại với nhau để đổ lỗi”.

Cho tới trước mùa giải này thì Martial luôn ghi được nhiều hơn số bàn thắng kỳ vọng tương ứng với số trận thi đấu của anh mỗi mùa từ khi gia nhập MU. Chẳng hạn, mùa trước anh ghi 23 bàn so với số bàn thắng kỳ vọng là 14,6. Nhưng tính đến thời điểm này của mùa giải mới, anh mới ghi được 2 bàn so với số bàn thắng kỳ vọng là 3,2.

Mùa giải này mới chỉ ở giai đoạn đầu và Martial vẫn còn nhiều thời gian để một lần nữa vượt qua số bàn thắng kỳ vọng nhưng anh sẽ phải làm điều đó với vai trò một cầu thủ chạy cánh trái thay vì đá trung phong, vị trí anh đã mất vào tay Cavani.

MU, MU 1-3 PSG, MU vs PSG, tin bóng đá MU, Martial, Martial chơi kém, Solskjaer, Fred, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Martial không thể cứ chơi phập phù ở MU

Mùa giải này là thách thức với Martial, người ghi 23 bàn thắng cho MU mùa trước và đó là mùa anh ghi nhiều bàn thắng nhất cho Quỷ Đỏ. Dù vậy, ngay cả con số ấy nếu anh có lặp lại được vẫn được coi là thành tích thấp ở mùa này.

Để thực sự trở thành tay săn bàn đẳng cấp thế giới, Martial cần phải chạm mốc 30 bàn mùa này ở mọi giải cho MU. Mới đây Ole có nói về phong độ của Martial, khen ngợi anh đã tiến bộ nhiều nhưng kèm theo đó HLV MU không quên gửi thông điệp của ông tới tiền đạo mới bước sang tuổi 25.

“Mùa trước Anthony ghi 23 bàn. Đó là thành tích đáng kể. Anh ấy thực sự đã rất nỗ lực, đã tiến bộ nhiều. Nhưng mỗi mùa giải lại đặt ra thách thức mới và không cầu thủ nào được phép ngủ quên trên vinh quang dù là hậu vệ hay tiền đạo. Ở MU, mọi cầu thủ đều phải phấn đấu. Chúng tôi muốn Anthony tiến lên”.

Lời nhắn nhủ đã rất rõ ràng. Martial đã chơi tốt mùa trước nhưng đấy là câu chuyện quá khứ. Mùa này là một câu chuyện khác và nếu không thể làm tốt hơn mùa trước, ít nhất anh cần cho thấy sự ổn định tương đối của mình. Sự ổn định của một cầu thủ có thể ghi ít nhất 20 bàn thắng mỗi mùa. Đó là điều xa xỉ với Martial lúc này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm