Mark Clattenburg: 'Klopp là kẻ đạo đức giả. Cầu thủ Liverpool cũng ăn vạ'

15/01/2021 14:58 GMT+7 | Liverpool

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cho rằng HLV Juergen Klopp là kẻ đạo đức giả và đang dùng đòn tâm lý chiến trước thềm trận đấu với MU, còn các cầu thủ Liverpool thì bắt đầu có thói quen ăn vạ kiếm phạt đền.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City trỗi dậy, MU và Liverpool cảnh giác

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City trỗi dậy, MU và Liverpool cảnh giác

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City đang phả hơi nóng lên gáy Liverpool và MU bằng chuỗi kết quả ấn tượng thời gian vừa qua. Với 1 trận chưa đá, thầy trò Pep Guardiola đang sẵn sàng tấn công ngôi đầu bảng bất cứ lúc nào. 

 

Lần thứ 2 ở mùa giải này, HLV Juergen Klopp bị cho là đang sử dụng đòn tâm lý chiến giống như Sir Alex trong quá khứ. Người mới nhất đưa ra nhận định đó là Mark Clattenburg, cựu trọng tài của Premier League. Trước đó vào năm ngoái, cựu cầu thủ MU, Gary Neville đã cho rằng Klopp dùng tâm lý chiến khi phàn nàn về lịch thi đấu. Gần đây nhất, HLV người Đức kêu ca về việc đối thủ của Liverpool, MU được hưởng quá nhiều quả 11m.

Tuy nhiên cựu trọng tài Mark Clattenburg đã phản pháo HLV người Đức với bài viết trên tờ Daily Mail: “HLV Juergen Klopp chắc hẳn phải lo lắng lắm, bởi vì những bình luận của ông ta vào tuần trước về MU và những quả penalty cứ như được bê ra từ sách của Sir Alex vậy. Đấy là đòn tâm lý chiến, một nỗ lực nhằm gây sức ép tới trọng tài Paul Tierney và khiến ông ấy phải đau đầu ngay trước trận đấu lớn giữa Liverpool và MU” (Paul Tierney cầm còi trận này)”.

MU, Liverpool, Juergen Klopp, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, manchester united, penalty, 11m
Cựu trọng tài Mark Clattenburg đã chỉ trích HLV Juergen Klopp

“Klopp đã đúng khi ông ấy nói rằng MU đã giành nhiều quả penalty hơn Liverpool trong 5 năm rưỡi ông ấy cầm quân ở Anfield. Klopp đã phát biểu một cách thông minh, tránh được những rắc rối có thể phát sinh với ban tổ chức giải. Nhưng hãy rõ ràng ở đây: chẳng có âm mưu nào từ phía trọng tài hay ban tổ chức. Liệu Klopp có phải đang nói bóng gió về các trọng tài ở đây? Hay là ông ấy cho rằng các cầu thủ MU đã ăn vạ để kiếm penalty?”.

“Nếu ý định của Klopp là ám chỉ các trọng tài thì tôi phải khẳng định, điều đó là không đúng sự thật. Nhưng nếu ông ấy muốn nhấn mạnh các cầu thủ MU thường ngã trong vòng cấm, thì tôi nghĩ rằng Klopp đã chỉ ra điều đáng để bàn luận, nhưng ngay cả các cầu thủ của Liverpool cũng có những hành vi tương tự”.

“Tôi đã theo dõi sát sao MU ở mùa giải này và phân tích về từng quả 11m mà họ được hưởng (11 quả penalty). Có tới 5 quả 11m mà tôi nghĩ là các pha va chạm là do các cầu thủ MU cố tình mời đối thủ tác động hoặc chính họ cố ý ngã xuống. Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba và Mason Greenwood là những cầu thủ mang về 11m và họ rất thông minh. Một khi trọng tài xác định là có tác động từ cầu thủ đối phương, penalty sẽ được trao và VAR hiếm khi thay đổi quyết định”.

MU, Liverpool, Juergen Klopp, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, manchester united, penalty, 11m
Rashford mang về quả 11m ở trận gặp Newcastle

“Hãy chú ý rằng ngày nay, có nhiều cầu thủ ngã ở vị trí mà giới trọng tài là “vùng chết” trong vòng cấm. Đó là vị trí mà các cầu thủ ít có cơ hội ghi bàn. Rashford đã ngã xuống ở trận gặp Newcastle khi anh ta lao vào vòng cấm và chịu tác động từ cái chân của Jamal Lewis. Nhưng Klopp nên thận trọng trong lời nói bởi Sadio Mane cũng đã ngã một cách dễ dàng sau pha tranh chấp với Kyle Walker-Peter ở trận thua 0-1 trước Southampton. Ở một vị trí khác mà có cơ hội ghi bàn, tôi nghĩ rằng Mane sẽ không ngã xuống, nhưng ở đây thì khác”.

“Vì vậy, tôi có thể rút ra một số điều từ những bình luận của HLV Juergen Klopp sau trận đấu. Đầu tiên, ông ta giống như một kẻ đạo đức giả khi ngầm chỉ trích các cầu thủ MU ngã xuống để kiếm 11m. Salah và Mane cũng có thể thực hiện những hành động tương tự”.

“Klopp đã trở nên gay gắt hơn. Kể từ sau Sir Alex, chưa có ai đưa ra những bình luận gây sức ép lên trọng tài như vậy trước một trận đấu lớn. Ở mùa giải trước, khi Liverpool thắng nhiều trận liên tiếp, Klopp không hề phàn nàn như bây giờ. Ông ta không thích thua cuộc và hiện tại, Klopp tỏ ra dễ cáu giận. Nhưng Klopp đã sai khi cho rằng MU nhiều lần được hưởng những quyết định có lợi từ phía trọng tài. Có thể dưới thời Sir Alex thường xuất hiện những quyết định như vậy, nhưng sau khi ông ấy nghỉ hưu thì điều đó đã mất đi. Tôi là trọng tài duy nhất thổi 3 quả 11m cho các đối thủ của MU tại Old Trafford và trong số đó có Liverpool vào năm 2014. Nhưng đấy là khi David Moyes dẫn dắt MU và tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra dưới thời Sir Alex”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm