Marcelo trở lại ĐTQG Brazil: Phần thưởng cho nghị lực

07/03/2015 06:24 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách các tuyển thủ Brazil chuẩn bị cho trận giao hữu với Pháp và Chile, Marcelo là một trong những người được chú ý nhất. Đó là thành quả từ những nỗ lực đáng khen của Marcelo từ đầu mùa giải.

Hậu vệ của Real Madrid đã buộc HLV Dunga phải thay đổi cái nhìn về anh.

Khi Dunga cần Marcelo

Người Brazil đã từng sốc, khi Dunga vứt bỏ Marcelo trong thời gian đầu trở lại dẫn dắt ĐTQG, thay người tiền nhiệm Scolari. Vấn đề không nằm ở việc Dunga gạt Marcelo như một cầu thủ không nằm trong cuộc cách mạng của ông, sau kỳ World Cup 2014 mà Brazil thất bại nặng nề trên sân nhà. Bởi một lẽ, mỗi HLV đều có triết lý và những cầu thủ phù hợp riêng.

Ở đây, Dunga đã dành cho Marcelo những lời rất nặng nề. Hay nói đúng hơn, ông thể hiện rõ sự ác cảm đối với Marcelo. Người đội trưởng nâng cao Cúp vàng 1994 với Brazil này nhấn mạnh đến hình ảnh phản lưới nhà của Marcelo ở trận khai mạc World Cup 2014 (gặp Croatia), và chế nhạo anh không biết làm gì, công kém, thủ cũng tệ và chỉ biết cắm đầu chạy.

Đó thực sự là một cú sốc, thể hiện sự coi thường của Dunga với Marcelo. Nhưng bây giờ, khi Brazil bước vào quá trình chuẩn bị quan trọng nhất trước Copa America 2015, gặp Pháp và Chile (hai trận cuối, trước khi lên danh sách chính thức vào tháng Sáu), Dunga đã rút lại những gì ông từng nói. Dunga dành sự tôn trọng cho Marcelo, khi đưa anh trở lại với Selecao.

“Marcelo trở lại, vì cậu ấy xứng đáng sau thời gian đá chính ở Real Madrid, với hiệu suất ổn định”, chiến lược gia 51 tuổi này chia sẻ trong cuộc họp báo công bố danh sách đội hình. Ông nhấn mạnh, “chúng tôi cần kinh nghiệm của cậu ấy”.

Brazil là sự pha trộn khá thú vị của Dunga, như việc ông gọi một cầu thủ đang đá ở Trung Quốc (Diego Tardelli, CLB Shandong Luneng). Trong đó, Marcelo chỉ thua Neymar (42 bàn), Robinho (27) và Oscar (11) về số bàn thắng cho Selecao. Anh có 4 lần lập công sau 37 trận.

Nỗ lực không ngừng

“Cậu ấy luôn nỗ lực không ngừng, và trưởng thành như một thủ lĩnh”, HLV Carlo Ancelotti nói về phong độ của Marcelo từ đầu mùa giải với Real. “Có một vài thời điểm mất phong độ, nhưng cậu ấy cải thiện rất nhanh các vấn đề, và luôn có niềm tin cao”.

Lời khen của Ancelotti phần nào phản ánh hình ảnh của Marcelo. So với mùa giải trước, với nhiều lần gặp chấn thương và có thời điểm mất vị trí vào tay Fabio Coentrao, Marcelo thay đổi rất nhiều mùa giải này. Anh quản lý thể lực tốt hơn, ít chấn thương và duy trì được độ ổn định. Hậu vệ 26 tuổi này là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Real, đặc biệt là chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp cuối năm 2014.

Tính riêng ở La Liga, Marcelo toàn diện hơn bất kỳ hậu vệ cánh nào. Anh có 1.229 đường chuyền chính xác, đứng thứ 9 La Liga và hơn cả Ivan Rakitic của Barca (1.214). Thành tích này giúp Marcelo đứng thứ hai về đường chuyền chính xác trong đội hình Real, chỉ sau Toni Kroos. Tiền vệ người Đức đồng thời dẫn đầu giải đấu với 1.638 đường chuyền đúng địa chỉ. Khả năng di chuyển và chuyền bóng của Marcelo đã mang đến sự cân bằng cho Real, bên cạnh nhân tố đặc biệt Isco.

Ngoài ra, Marcelo có 147 pha đoạt bóng. Đồng thời, với 6 pha chuyền thành bàn, Marcelo đang là hậu vệ cánh kiến tạo tốt nhất La Liga sau 25 vòng đấu. Có 21 cầu thủ kiến tạo từ 5 bàn trở lên tại La Liga, và Marcelo là hậu vệ duy nhất có mặt trong nhóm này.

Dunga là mẫu HLV yêu thích sự chính xác và lao động. Ông từng xuất thân từ một tiền vệ trụ, đi ngược lối đá hoa mỹ của Brazil. Vì thế, những con số thống kê liên quan đến Marcelo và đóng góp của anh vào cách Real Madrid vận hành đã thuyết phục được Dunga. 

Danh sách đội tuyển Brazil

Thủ môn: Jefferson (Botafogo), Diego Alves (Valencia), Marcelo Grohe (Gremio).

Hậu vệ: David Luiz (PSG), Miranda (Atletico), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Fabinho (Monaco), Marcelo (Real Madrid), Danilo (Porto), Filipe Luis (Chelsea).

Tiền vệ: Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Man City), Elias (Corinthians), Souza (Sao Paulo), Oscar (Chelsea), Firmino (Hoffenheimn), Willian (Chelsea).

Tiền đạo: Neymar (Barcelona), Phillipe Coutinho (Liverpool), Diego Tardelli (Sandong Luneng), Robinho (Santos), Douglas Costa (Shakhtar).


Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm