Marc Wilmots đổ lỗi cho Courtois sau thất bại trước xứ Wales

02/07/2016 16:57 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Marc Wilmots cùng đội tuyển Bỉ đã dừng chân ở vòng Tứ kết EURO 2016. Nhưng cái cách ông này đổ lỗi cho các học trò thì không thể chấp nhận, đặc biệt là với cá nhân thủ thành của Chelsea - Thibaut Courtois.

Phỏng vấn sau thất bại 1-3 của tuyển Bỉ trước xứ Wales, phóng viên có đặt câu hỏi về tương lai của Wilmots. Ngôi sao của Chelsea-Thibaut Courtois trả lời: “Trận đấu này rõ ràng là một cơ hội lớn, nhưng Bỉ đã thua. Chúng tôi đã chia sẻ thẳng thắn ý kiến của mình trong phòng thay đồ. Tự Wilmots cần phải đưa ra quyết định của mình, vậy thôi”.


Các học trò đã không còn niềm tin vào Wilmots

Rõ ràng, ngôi sao của Chelsea đã ám chỉ các cầu thủ Bỉ muốn HLV từ chức ngay sau thất bại này. Họ không hài lòng, và các cổ động viên đội bóng cũng vậy. Courtois cũng chia sẻ rằng, Wilmots đã sử dụng sơ đồ chiến thuật giống y hệt trận thua trước Italy tại vòng bảng khiến đội tuyển Bỉ thực sự gặp vấn đề.

“Chúng ta cần phải thông minh và tỉnh táo. Tập thể Bỉ vẫn còn trẻ và còn sát cánh bên nhau, nhưng đó thực sự là một nỗi thất vọng vì chúng tôi có rất nhiều cơ hội để tiến vào chung kết”.

Wilmots vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Ông vẫn cho rằng quyết định sử dụng sơ đồ 3-5-2 là hợp lý trong trận này. Vị HLV đội tuyển Bỉ “không ngại” để đổ lỗi: “Tôi nghĩ rằng Bỉ đã có một thế trận tốt trong 20 hay 25 phút đầu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt, nhưng bắt đầu xuất hiện vấn đề với khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Các cầu thủ đã không kiểm soát được khu vực đó”.

“Tôi đưa Fellaini vào sân để Bỉ có thể kiểm soát tốt hơn trong hiệp sau. Bàn thắng thứ 2 của xứ Wales không nên xảy đến. Lỗi là do các cầu thủ. Sau đó Bỉ cũng có những cơ hội của riêng mình, nhưng không thể gỡ hòa 2-2”.


Xứ Wales đã thắng xứng đáng

“Khi bạn chơi ở một giải đấu lớn, tất nhiên bạn muốn tiến xa. Nhưng Bỉ đã sai lầm quá nhiều trước một xứ Wales thi đấu kỷ luật”, Marc Wilmots tiếp lời.

Chưa dừng lại, Marc Wilmots còn cho rằng thất bại này của Bỉ là hệ quả của việc đội tuyển thiếu vắng quá nhiều cái tên có kinh nghiệm ở hàng phòng ngự: “Tôi không phải là một nhà ảo thuật. Bạn không tự dưng vẽ ra được kinh nghiệm. Chúng tôi đã không gặp may khi có tới 2 cầu thủ nhiều kinh nghiệm gặp chấn thương (Kompany và Lobaerts), sau đó đội tuyển còn mất thêm một trụ cột nữa vì chấn thương trong lúc tập luyện (Vertonghen)”.


Wilmots đổ lỗi cho sự thiếu vắng của quá nhiều trụ cột

“Trước trận này, Bỉ đã không để lọt lưới bàn nào sau 3 trận. Chúng tôi đã có những sai lầm không nên có. Có thể đó là do họ (các cầu thủ) còn quá trẻ và gặp phải những áp lực, nhưng tôi chịu trách nhiệm cho điều đó”.

Wilmots cũng “không quên” công kích Courtois, sau những câu chuyện thẳng thắn mà thủ thành của Chelsea chia sẻ với báo giới: “Courtois đang thất vọng sau một mùa giải tệ hại cùng Chelsea. Cậu ấy muốn chiến thắng, nhưng giấc mơ này đã biến mất, nên chuyện Courtois mất bình tĩnh là điều dễ hiểu”, ông này khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm