Man United: Xây tuyến giữa bằng trái tim Rabiot

21/01/2016 15:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những nguồn tin khẳng định rằng Adrien Rabiot đang trên đường đến với Old Trafford, và uy tín của các nguồn cũng ngày càng tăng lên. Liệu cầu thủ người Pháp này có phải lời giải cho tương lai “hậu Michael Carrick” của Man United?

Điều gì đã khiến CĐV PSG tiếc nuối nhất trong những năm gần đây? Câu trả lời chung hẳn sẽ không phải là Champions League, mà là việc đại gia nước Pháp liên tục chảy máu nhân tài “cây nhà lá vườn”. Adrien Rabiot rất có thể sẽ là cái tên tiếp theo.

Tiếp bước những người bạn?

Năm 2014, khi Mamadou Sakho rời PSG đến với Liverpool, anh đã chia tay đội bóng này trong nước mắt. Từng giữ băng đội trưởng CLB, nhưng rồi Sakho đã không có suất đá chính giữa một rừng bom tấn như Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz. Các cổ động viên hiểu cho Sakho, hiểu cho CLB khi hai bên phải chia tay. Nhưng có những trường hợp mà họ không thể chấp nhận nổi.

Cụ thể là câu chuyện của lứa U19 đầy tài năng trong giai đoạn 2011-2012. Trung phong Moussa Dembele, tiền vệ công Kingsley Coman và tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot là một “tam tấu” khiến nhiều người hâm mộ PSG nức lòng khi nghĩ tới tương lai. Nhưng rồi, họ lần lượt ra đi. Coman giờ đang vui vẻ tại Bayern Munich, Dembele tự thử thách bản thân tại Fulham, còn Rabiot thì trơ trọi tại PSG.

Ở lại lâu nhất, nhưng cảnh ngộ của Rabiot thì cũng thật khó coi. Cũng tương tự như cựu đội trưởng Sakho, anh gần như không có vị trí nào giữa một rừng những ngôi sao. Blaise Matuidi thực sự xuất sắc trong độ chín của sự nghiệp, Thiago Motta đẳng cấp và kinh nghiệm bề dày, Marco Verratti là một niềm hi vọng của bóng đá Italy. Xen vào đã khó, chờ đợi bộ ba này mất phong độ để chiếm vị trí còn khó khăn hơn.

Liên tiếp trong thời gian qua, các tin đồn Rabiot xin ra đi đã rộ lên. Điều đó âu cũng là dễ hiểu.

May mắn lắm, Man United của Van Gaal mới vô địch Premier League

May mắn lắm, Man United của Van Gaal mới vô địch Premier League

“Chúng tôi đã trở lại cuộc đua vô địch”, HLV Louis van Gaal đã nói như vậy sau khi Wayne Rooney đền đáp niềm tin của ông trong trận đấu gặp Liverpool tại sân Anfield


Old Trafford, nhà hát cho giấc mơ Rabiot?

Đầu tiên phải kể tới việc tờ L’Equipe uy tín khẳng định rằng Rabiot đã xin được ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Dù tờ báo này khẳng định rằng anh chỉ muốn đến một CLB khác dưới dạng cho mượn để có cơ hội đá chính, nhưng rõ ràng đây là làn khói báo hiệu ngọn lửa đang nhen nhóm. Rabiot được liên hệ với AC Milan, nhưng mới đây, theo Calciomercato, CLB áo đỏ-đen rất có thể sẽ không đủ khả năng để chiêu mộ Rabiot. Calciomercato thậm chí còn khẳng định rằng Man United đang muốn sự phục vụ của anh này.

Đây là lần đầu tiên một nguồn tin uy tín khẳng định điều ấy. Trước đó, tờ The Standard tại Anh cũng đăng tin tương tự, nhưng họ không được tin cậy quá nhiều, vì vậy vẫn chưa nhiều người để ý.

Năm nay 20 tuổi, Rabiot chắc chắn là một sự đầu tư lâu dài. Sở hữu đôi chân khéo léo và nhãn quan đáng nể, Rabiot nổi tiếng với khả năng điều phối và phát động tấn công từ tuyến dưới. Anh cũng đã hoàn thiện kỹ năng rê dắt, thể hiện qua việc thành công 81% trong 26 lần qua người ở mùa giải này.

Nếu như Louis van Gaal dường như đã thất bại khi tìm kiếm sự thay thế Michael Carrick ở Bastian Schweinsteiger thì Rabiot là cái tên hứa hẹn còn nhiều hơn nữa. Khác với Schweini, anh còn một tương lai rộng mở trước mắt để phát triển nhiều hơn.

Rabiot hoàn toàn có thể bắt cặp với đồng hương Morgan Schneiderlin ở tuyến giữa, hoặc cũng có thể thi đấu trong hàng tiền vệ ba người. Anh hứa hẹn sẽ là giải pháp để đưa Schneiderlin vào đội hình chính mà vẫn có thể thay thế khả năng tổ chức của Carrick.

Tuy nhiên, nếu Rabiot đến, chắc chắn sẽ có một cái tên phải ra đi. Đó có thể là Ander Herrera, cũng có thể sẽ là Marouane Fellaini. Dù đã có nhiều cơ hội để thể hiện nhưng rõ ràng cả hai đều thiếu đi một điều gì đó để có thể thực sự trở thành cầu thủ không thể thay thế của Man United.

Rabiot liệu có phải tương lai của Man United? Chưa thể khẳng định, nhưng tiềm năng của anh là xứng đáng để Quỷ đỏ chi ra 20 triệu bảng…

20 Theo trang thống kê Squawka, giá trị chuyển nhượng của Rabiot có thể lên tới 20 triệu bảng.

81 Tỷ lệ qua người thành công của Rabiot trong màu áo Paris Saint-Germain mùa này lên tới 81%.

109 Rabiot đã có tổng cộng 109 lần ra sân cho PSG trong 3 mùa đã qua, tính trên mọi mặt trận.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm