Man United thua 3 trận liên tiếp: Vì Rooney nát tan tuyến giữa

20/09/2016 06:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã có quyết định khó hiểu khi sử dụng Rooney ở vị trí tiền vệ lùi sâu và hậu quả là Man United nhận thất bại trước Watford.

Ngay từ lúc mới bước chân tới Man United, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng, ông cần các cầu thủ chuyên đá ở từng vị trí. Nhưng trận thua trước Watford và trước đó là các thất bại trước Man City và Feyenoord chỉ ra rằng Mourinho chẳng hề có một cầu thủ chuyên biệt ở hàng tiền vệ. Có thể nói hàng tiền vệ của Man United hiện nay là một mớ lộn xộn.

Mourinho quá nuông chiều Rooney

Sở dĩ hàng tiền vệ của Man United đang như mớ bòng bong là vị sự xuất hiện của Rooney, người đang đá ở vị trí cầu thủ kiến thiết lùi sâu và có vai trò điều tiết nhịp độ lối chơi của đội bóng. Đấy là điều trái ngược với những gì mà Mourinho tuyên bố khi mới tới Man United, rằng Rooney sẽ không đá tiền vệ. “Bạn có thể nói những đường chuyền của Rooney là rất tuyệt. Nhưng tôi cũng có thể chuyền bóng được như vậy nếu không bị áp lực”, Mourinho phát biểu cách đây 2 tháng. Và giờ thì ông đang đi vào vết xe của Roy Hodgson khi để cho đội bóng của mình bị ảnh hưởng bởi Rooney, một cầu thủ đã xuống dốc.

Rooney có thể tung ra những đường chuyền dài tốt khi anh có khoảng trống và không bị áp lực. Thế nhưng ở mùa này, hầu hết các đường chuyền của đội trưởng Man United thiếu sáng tạo và không chính xác, khi mà tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Việc Mourinho chọn lựa Rooney thay vì Michael Carrick, Morgan Schneiderlin hay Daley Blind đã gây khó hiểu. Cả ba cầu thủ trên đều là những cầu thủ chuyên đá tiền vệ, trái ngược với Rooney, một cầu thủ đang chơi không đúng sở trường.

Việc Mourinho đã thay thế Daley Blind bằng Chris Smalling ở vị trí trung vệ trong trận đấu vừa qua vì tin rằng anh và Eric Bailly có thể ứng phó được với các chân sút có lối chơi thiên về thể lực của Watford như Troy Deeney và Odion Ighalo. Nhưng không có Blind, Man United đã mất đi một chân chuyền ở hàng phòng ngự trong khi không có ai ở hàng tiền vệ của Man United trong trận vừa qua chuyền bóng tốt cả. Lẽ ra Mourinho phải kéo Blind lên đá tiền vệ, thay vì cho anh ngồi dự bị.

Mourinho đang đau đầu thực sự

Khi Anthony Martial được các nhân viên y tế chăm sóc chấn thương ở phút 27, Rooney đã ra đường biên trao đổi với Mourinho. Chẳng biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng sau đó đội trưởng của Man United vẫn không hề cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi của mình. Điều tốt nhất mà Rooney làm có lẽ là những lời phàn nàn với trọng tài Michael Oliver trong suốt cả trận.

Marouane Fellaini là tiền vệ chơi... sáng tạo nhất bên phía Man United ở trận vừa qua, dù rằng anh đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ ở trên sân. Trong khi đó, những tiền vệ cánh mà Mourinho có trong tay như Juan Mata, Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan chưa thi đấu thuyết phục ở mùa này. Anthony Martial cũng đá không tốt nhưng Mourinho vẫn cố chấp dùng anh ở trận gặp Watford.

Trong khi đó, Paul Pogba gây thất vọng khi chưa thể hiện được giá trị của một cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Tiền vệ người Pháp đã sút trúng xà ngang trong hiệp 1, nhưng trong còn lại của trận đấu, anh hầu như không có mặt ở những điểm nóng trên sân. Điều ngạc nhiên là lúc này, vị trí của Pogba trong đội hình Man United vẫn chưa rõ ràng.

Sang hiệp hai, Mourinho đã thay đổi chiến thuật khi kéo Rooney ra cánh nhưng sự điều chỉnh này đã không mang lại nhiều khác biệt. Đội trưởng của Man United đã không tận dụng tốt khoảng trống mà anh có, trong khi Pogba không tạo được ảnh hưởng nào ở hàng tiền vệ. Đội hình của Man United đang mất cân bằng và Rooney là nguyên nhân gây ra tình trạng đó.

Sơn Tùng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm