Man United làm lành với Real Madrid để chiêu mộ Gareth Bale?

06/09/2015 18:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Man United đang “chiến tranh lạnh” với Real Madrid sau khi vụ chuyển nhượng của De Gea bị đổ bể, nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford có thể sẽ lại làm lành với CLB của Tây Ban Nha.

Man United đã tiếp cận Bale vào đầu mùa Hè này nhưng được thông báo rằng cầu thủ người xứ Wales sẽ ở lại Real Madrid và đảm nhiệm vai trò mới trong kế hoạch của HLV Rafael Benitez.

Sau đó, Real Madrid đã cố gắng chiêu mộ De Gea, người còn 1 năm hợp đồng với Man United. Song phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã thể hiện lập trường cứng rắn và thậm chí còn theo đuổi Sergio Ramos, hậu vệ của Real Madrid, trước khi cầu thủ này gia hạn hợp đồng.

Cuối cùng, De Gea đã không thể cập bến Real Madrid vào mùa Hè này vì lí do giấy tờ nộp chậm. Nhưng anh có thể ra đi vào mùa Hè tới dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Sau hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, Man United và Real Madrid đã liên tục đổ lỗi cho nhau về vấn đề giấy tờ chuyển nhượng của De Gea. Mối quan hệ giữa 2 CLB bóng đá lớn của châu Âu đã rạn nứt.


Song theo tờ Manchester Evening News, Man United sẽ làm lành với Real Madrid để thực hiện việc chiêu mộ Gareth Bale. Những cuộc đàm phán giữa 2 bên có thể được tổ chức vào những tháng tới. Ed Woodward hy vọng sẽ có cuộc đối thoại với Real Madrid bởi mối quan tâm của họ với Gareth Bale không hề bị suy giảm. Việc đàm phán thậm chí có thể sẽ tiến triển bởi cầu thủ người xứ Wales đã bị CĐV Real Madrid la ó ở mùa giải vừa qua.

Một thương vụ đổ bể sẽ khó có thể ngăn cản hai CLB lớn của châu Âu này tiếp tục hợp tác với nhau trong những thương vụ khác. Nên nhớ Man United từng không hài lòng với việc Real Madrid theo đuổi Cristiano Ronaldo vào năm 2008. Sir Alex, lúc đó đang dẫn dắt “Quỷ đỏ”, đã phát biểu rằng sẽ không bán cho Real Madrid “dù chỉ là một con virus”. Nhưng rồi cuối cùng, Man United vẫn chấp nhận để ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn cập bến Bernabeu với mức giá 80 triệu bảng.

Việc Man United giữ được De Gea qua kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua có thể sẽ là chìa khóa trong việc chiêu mộ Bale. Cả Man United và Real Madrid sẽ không muốn để tình trạng “chiến tranh lạnh” kéo dài.

Trong quá khứ, Real Madrid từng nhiều lần chiêu mộ những ngôi sao của Man United như David Beckham, Cristiano Ronaldo và sắp tới có thể sẽ là De Gea. Thậm chí, nếu Anthony Martial, cầu thủ cập bến với giá 36 triệu bảng, trở thành một ngôi sao sáng ở Old Trafford, Real Madrid có thể sẽ tiếp tụ gõ cửa “Quỷ đỏ” để hỏi mua.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm