Man United gia hạn hợp đồng với Fellaini: Kép phụ cũng có giá của kép phụ

13/01/2017 13:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu mùa giải, Marouane Fellaini đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề sau hàng loạt màn trình diễn tệ hại mỗi khi được vào sân trong các trận đấu ở Man United. Giờ Jose Mourinho cho thấy ông có lý khi không tống cổ Fellaini khỏi sân Old Trafford.

Cứ mỗi lần nhắc đến Fellaini, những người yêu mến Man United thường sống trong sợ hãi. Tiền vệ người Bỉ thường xuyên làm hỏng hệ thống vận hành của đội chủ sân Old Trafford mỗi khi vào sân với những đường chuyền sai, những tình huống chạm bóng vô duyên. Anh từng khiến Man United mất điểm trước Everton với một pha phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến quả phạt đền ở cuối trận.

NÓNG: Man United ký hợp đồng mới với Fellaini

NÓNG: Man United ký hợp đồng mới với Fellaini

Manchester United đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng của Marouane Fellaini để giữ chân cầu thủ này đến năm 2018.

Thị trường chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa. Mourinho tuyên bố sẽ có một chiến dịch thanh lý người thừa. Thật lạ là ông lại khẳng định Fellaini không đi đâu hết, bất chấp những liên hệ từ một số đội bóng như AC Milan hay Inter Milan.

Dễ hiểu cho quyết định này của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Bỏ qua một bên những sai lầm, Fellaini là mẫu cầu thủ ít chấn thương, sẵn sàng ngồi ghế dự bị mà không oán thán. Anh cũng chẳng phải là ngôi sao, nên không có những phát ngôn làm phật ý Mourinho. Trên hết, có Fellaini, Man United hoàn toàn có thể triển khai cách tiếp cận trận đấu trực diện và đơn giản hơn.

Thời Louis van Gaal, ai cũng đoán được đội chủ sân Old Trafford sẽ chơi thế nào khi tuyển thủ 29 tuổi này hiện diện trên sân. Bóng phải được đẩy lên thật nhanh và tạt bổng để Fellaini, một cây sào với chiều cao 1m94, nhảy lên đánh đầu hoặc làm tường tạo không gian cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Phong độ của Fellaini đang có dấu hiệu tốt dần lên, dù chưa thật sự rõ ràng. Pha lập công vào lưới Hull ở bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn giúp tuyển thủ người Bỉ tìm lại được sự tự tin trong những trận đấu sắp tới.


Quan trọng hơn cả, Mourinho coi Fellaini là một giải pháp dự phòng ngắn hạn cho hàng tiền vệ Man United. Morgan Schneiderlin đã rời sân Old Trafford để chuyển đến Everton, trong khi Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng cũng sẽ tìm một bến đỗ mới, bất chấp thiện chí của Jose Mourinho khi cho phép tuyển thủ người Đức trở lại đội một. Schweinsteiger đã 32 tuổi, và mùa này anh vẫn chưa đóng góp bất cứ bàn thắng hay đường kiến tạo nào, dù nguyên nhân phần lớn nằm ở số lần ra sân khá hạn chế dưới triều đại Mourinho.

Gia hạn hợp đồng với Fellaini thêm một năm là quyết định khả dĩ nhất của Man United. Vừa để trao cơ hội cho tuyển thủ người Bỉ, và tránh nguy cơ mất trắng vào mùa hè năm nay.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm