Man United: Đến trận lớn, Rashford lại tỏa sáng

22/03/2016 06:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công của tài năng trẻ Marcus Rashford không chỉ giúp Man United giành thắng lợi trong trận derby thành Manchester với Man City, mà còn giúp đội bóng này thắp lên hy vọng dự Champions League.

Đây là pha lập công thứ 5 của cầu thủ 18 tuổi này, và anh đã sánh ngang với thành tích của Federico Macheda, một cầu thủ trẻ khác từng tỏa sáng trong mùa đầu tiên được ra sân ở đội một Man United.

Man United: Giá như trận nào cũng là derby

Man United: Giá như trận nào cũng là derby

Derby Manchester để lại hai hình ảnh tuyệt vời trên đường pitch, hai hình ảnh mà chúng ta sẽ phải dẹp bỏ mọi yêu-ghét vị kỷ; dẹp bỏ mọi định kiến trói buộc mình để tưởng thưởng cho Louis Van Gaal và Manuel Pellegrini.


Thể hiện mình khi đá trung phong

Nhiều người tin rằng sớm muộn Rashford sẽ vượt qua thành tích ấy, qua đó tái sinh hy vọng có mặt trong Top 4 của thầy trò Louis van Gaal. Dù cho khả năng ấy có thành hiện thực hay không, mùa này của Man United sẽ không đến mức trở thành thảm họa nếu Rashford thể hiện được năng lực của mình.

Sau khi trải qua chuỗi 5 trận không ghi bàn, một số ý kiến cho rằng Van Gaal nên rút Rashford ra khỏi vị trí trung phong trên hàng công Man United. Nhưng với lòng tự hào về khả năng phát triển những tài năng trẻ, không dễ gì chiến lược gia người Hà Lan lại đưa ra quyết định như vậy. Nếu Rashford bị đẩy lên ghế dự bị, Anthony Martial có thể là lựa chọn mới ở vị trí trung phong, trong khi Memphis Depay, người đã chơi khá tốt trong các trận gặp Shrewsbury, Midtjylland và Arsenal, sẽ tìm thấy chỗ đứng của mình bên hành lang cánh trái.

Tuy nhiên, Van Gaal hiểu rõ rằng Martial sẽ phát huy tốt nhất khả năng khi di chuyển cắt mặt từ bên cánh trái để tạo khoảng trống cho bản thân. Đó là lý do vì sao ông vẫn tin dùng Rashford. Nó giống như một lời khẳng định rằng không cần phải tìm đâu xa phương án dự phòng cho Wayne Rooney.

Điều này không cần phải chờ đến pha lập công của Rashford, bàn đầu tiên của một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man United vào lưới Man City kể từ sau trường hợp của Danny Welbeck năm 2012. Tiền đạo 18 tuổi này sở hữu tốc độ cũng như nhiệt huyết căng tràn. Man City có thể sở hữu số pha dứt điểm gấp 5 lần so với Man United, nhưng đội bóng áo đỏ lại là những người biết cách ghi bàn.

ĐIỂM NHẤN Man City 0-1 Man United: Rashford là ác mộng của Demichelis

ĐIỂM NHẤN Man City 0-1 Man United: Rashford là ác mộng của Demichelis

“Ông già” Martin Demichelis liên tục bị gã trai trẻ Marcus Rashford “hành” tới bến. Hàng thủ Man City tan nát vì chấn thương.Đó là hai trong số những điểm nhấn của trận derby Manchester đêm qua.


Rashford là khác biệt của Man United

Sự trẻ trung của Rashford khiến cho trung vệ Martin Demichelis bên phía Man City phải trải qua một buổi tối khốn khổ. Ngoài tình huống không thể ngăn cản Rashford ghi bàn, tuyển thủ người Argentina này còn có một tình huống phạm lỗi rõ ràng với tài năng trẻ của Man United, nhưng trọng tài Michael Oliver lại không thổi phạt đền.

Đó không phải là hệ quả duy nhất mà Demichelis phải gánh chịu khi không hoàn thành nhiệm vụ hóa giải Rashford. Ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đường chuyền về bất cẩn của lão tướng 35 tuổi này khiến cho Joe Hart dính chấn thương trong nỗ lực sửa sai. Và rồi thêm một lần chuyền bóng cẩu thả nữa khiến cho HLV Manuel Pellegrini buộc phải rút anh ra để thay bằng Wilfried Bony ở phút 52. Fernandinho buộc phải lùi về đá trung vệ, dù đó vẫn là một lựa chọn tốt hơn so với việc giữ một cầu thủ đã không còn sự tự tin trong những pha xử lý như Demichelis.

Về phần mình, Rashford đang thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, trái ngược hẳn với sự thiếu dũng khí của không ít các cầu thủ Man City. Sự tươi tắn của tiền đạo này không hẳn đến từ nền tảng thể lực lý tưởng của mình. Anh còn thể hiện sự thông minh cũng như bản năng săn bàn, thứ mà đội chủ sân Old Trafford khó tìm thấy trong phần lớn thời gian của mùa giải này.

Chiến thắng trước Man City không chỉ giúp Man United duy trì hy vọng lọt vào Top 4, qua đó giành quyền dự Champions League mùa sau. Đội chủ sân Old Trafford có quyền tự hào rằng họ đang sở hữu Rashford, một viên ngọc quý có thể trở thành ngôi sao trong tương lai dưới bàn tay của Van Gaal.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm