Man City vs MU (23h30 hôm nay): MU có cần sương mù ở Etihad?

07/03/2021 22:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã trở thành vùng "ngoại ô" của thành phố Premier League hiện chỉ có một trung tâm duy nhất là Man City, đối thủ đã vụt qua quá nhanh kể từ lần gần nhất họ đối mặt tại Old Trafford.

 

Trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs MU (23h30 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs MU (23h30 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá Anh: Man City vs MU. K+, K+PM trực tiếp ngoại hạng Anh, xem trực tiếp MU đấu với Man City, bóng đá trực tuyến MU vs Man City, trực tiếp MU, xem K+

Lịch thi đấu và kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 27:

 

* 23h30 ngày 7/3 Man City vs MU

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h15 ngày 8/3 Tottenham vs Crystal Palace

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 01h00 ngày 9/3 Chelsea vs Everton

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h00 ngày 9/3 West Ham vs Leeds

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Kết quả các trận đá sớm: 

* Liverpool 0-1 Fulham

* West Brom 0-0 Newcastle

* Burnley 1-1 Arsenal. Xem Video:

https://youtu.be/y4Ve1O2VTrU

* Sheffield 0-2 Southampton. Xem Video:

https://youtu.be/QB3iuVbIJhY

* Aston Villa 0-0 Wolves. Xem Video:

https://youtu.be/Rk4X3vflZrs

* Brighton 1-2 Leicester City. Xem Video:

https://youtu.be/AgKGSY4tsWw

 

Video soi kèo Man City vs MU:

Điều an ủi duy nhất của Quỷ đỏ trước khi bước vào trận derby cuối tuần này là không chỉ riêng họ, mà đội bóng nào rồi cũng bị Man City bỏ lại phía sau lưng, sự khác biệt chỉ là khoảng cách về điểm số nhiều đến thế nào và nó có khả năng được rút ngắn lại đến đâu trong phần còn lại của mùa giải.

Sự thận trọng của Pep

Phần lớn các đối thủ của Man City đã nghĩ đến mùa bóng tiếp theo, còn Pep Guardiola thì sẵn sàng đá đít bất cứ cầu thủ nào nghĩ rằng Premier League đã kết thúc, vì ông vẫn còn lo lắng đến sự sụp đổ nào đó của The Citizens, hoặc đội bóng của mình sẽ không thể thắng được vài trận liên tiếp nữa sau khi đã lên đến đỉnh cao phong độ trong vài tháng qua.

Hoài nghi luôn là cách để phát triển. Pep có những giả thiết cho thất bại, đó là điều hiển nhiên trong bóng đá, chuẩn bị tâm lý thua trận chính là cách để chiến thắng sinh ra. Ông rất giỏi tính toán việc MU sẽ gây ra những nguy hiểm như thế nào cho họ ở trận derby và hệ quả của một kết quả tồi tệ sẽ kéo dài đến đâu trong phần còn lại.

Lo lắng, với số đông chúng ta, là trạng thái tiêu cực, nhưng với Pep Guardiola, rất thường xuyên, nó là một phẩm chất tốt. Sự lo lắng lúc này là biểu hiện của khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu, cũng như mức độ chuẩn bị cho trận đấu có ở mức tối đa hay không.

Nếu tấn công quá nhanh trước MU, chính là cách để tự sát. Các ngôi sao của HLV 50 tuổi này phải biết cách giữ bình tĩnh, chuyền bóng nhiều hơn, di chuyển linh hoạt hơn, mở rộng không gian tấn công, khép chặt những khoảng trống mà Quỷ đỏ có khả năng khai thác, ngăn chặn những pha phản công và chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng sẽ đến, với nhịp điệu vừa đủ cho tất cả những điều này.

Nhiều người thấy nó là đơn giản với những ngôi sao hàng đầu của đội bóng áo xanh nhưng để thực hiện nó ở mức hoàn hảo, bạn cần phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối trong một trận derby căng thẳng và không khoan nhượng.

Trực tiếp Man City vs MU, K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh, MU vs Man City, Xem K+, trực tiếp Ngoại hạng Anh, bóng đá trực tuyến MU đấu với Man City, BXH ngoại hạng Anh
Một chiến thắng ở derby cũng chỉ có ý nghĩa an ủi với MU chứ khó lòng giúp họ nhen lên một tia hy vọng vô địch

Pep Guardiola không muốn bị ba trận liên tiếp không ghi bàn của đối thủ đánh lừa rằng có sự chênh lệch về chất lượng bóng đá giữa hai đội bóng, hoặc, Man City có thể lại thay đổi đến một nửa số cầu thủ so với trận thắng Wolves mà vẫn tạo ra được một đội bóng mạnh tương đương, thậm chí còn hay hơn thế để đánh bại MU.

Những chuyện như thế không xảy ra trong trận derby, khi người hàng xóm không còn mục tiêu nào khác là đánh đổ họ vì đó là phần việc mà đội bóng của HLV Solskjaer giỏi nhất trong vài năm qua.

Tâm thế của kẻ đi sau

Bạn có thể thắng, có thể thua, hoặc hòa. Nhưng bạn không được chơi thứ bóng đá tẻ nhạt, thiếu sức sống và như thể muốn trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt như cách mà MU đã làm ở Selhurst Park, trước đội chủ nhà Crysal Palace vào giữa tuần.

Màn sương mù dày đặc tại thủ đô London ngày hôm đó đã làm được một trong những điều có ý nghĩa nhất với đội bóng áo đỏ chính là khiến màn trình diễn buồn tẻ của những ngôi sao như Bruno Fernandes, Rashford hay Cavani được che lấp đi phần nào.

Điều nguy hiểm nhất chính là cảm giác các học trò của Solskjaer chấp nhận suy nghĩ rằng, họ có thể chấp nhận một trận hòa trước Man City, vì đối thủ là đội thống trị lúc này. Và kể cả thua thì cũng không đáng xấu hổ, vì bất kể đội nào cũng đã nếm mùi chiến bại trước người láng giềng đang ngày càng trở nên độc đoán ở Premier League.

Nếu trận derby này không phải là để định đoạt ngôi vô địch thì nó chỉ còn một sắc thái biểu cảm duy nhất, đó chính là lòng tự trọng của Quỷ đỏ: Họ có thể không thắng Crysal Palace nhưng tuyệt đối không thể thất bại trước Man City.

Thật mỉa mai, với ý nghĩ như vậy, thì nó cũng là một thất bại của MU ở khía cạnh thể thao và tâm thế lớn nhỏ khác nhau giữa hai đội ở Premier League trong kỉ nguyên này. Nếu họ rời Etihad với một chiến thắng, thì cuối cùng cũng chỉ là sự an ủi hơn khích lệ, nếu là một thất bại, thì nó cũng chẳng tệ đến mức khiến họ trở thành kẻ lót đường đến chức vô địch của Man City, vì cuối cùng thì tập thể này chưa bao giờ là một ứng viên thật sự cho chức vô địch kể từ sau cuộc chia tay của Alex Ferguson.

Và liệu họ có cần thêm một màn sương mù dày đặc ở Etihad nữa hay không?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm