Man City quá tệ, Guardiola 'tội lỗi' đầy mình

16/01/2017 13:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thảm bại 0-4 trước Everton khiến cơ hội vô địch Premier League mùa này của Man City gần như không còn. Guardiola thừa nhận điều đó nhưng Thierry Henry dự báo một kết cục còn tồi tệ hơn.


Everton 4-0 Man City

Hiện City đã bật khỏi top 4 sau trận thua tan nát ở Goodison Park. Họ đá 21 trận Premier League thì thủng lưới tới 17 trận. Trong khi Guardiola thừa nhận đội bóng của ông đã hết hy vọng tranh vô địch với Chelsea thì bình luận trên Sky Sports, cựu ngôi sao Arsenal Thierry Henry thậm chí cho rằng Man City sẽ nằm ngoài top 4 vào cuối mùa. Tất cả chỉ vì hàng thủ và cả hệ thống phòng ngự của họ nói chung đều bộc lộ nhiều yếu kém.

Pep Guardiola nhận hết trách nhiệm về mình sau những thất bại của Man City

Pep Guardiola nhận hết trách nhiệm về mình sau những thất bại của Man City

Pep Guardiola thừa nhận ông đã đã giá thấp các cầu thủ Man City vào thời điểm hiện tại và cho rằng bản thân cần phải nhận trách nhiệm vì những thiếu sót gần đây của đội bóng.

“Họ để lọt lưới quá nhiều. Tôi đã nói chuyện này nhiều lần rồi. Đội bóng nuôi tham vọng vô địch không được phép mở toang khung thành cho đối thủ khai thác như vậy, nhất là khi họ không cầm bóng. Cứ mỗi lần mất bóng và Everton phản công là y như rằng Zabaleta và Yaya Toure cho thấy họ không thể theo kịp đối thủ, nhất là trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Tom Davies. Đó là vấn đề đang xảy ra ở Man City lúc này và họ cần giải quyết ngay vì có vẻ như họ không nằm trong top 4 vào cuối mùa”.

Quan điểm của Henry được Graeme Souness chia sẻ: “City có những cầu thủ xuất sắc ở phía trên nhưng họ đang thiếu cái gì đó. Hãy nhìn vào vị trí tiền vệ trung tâm. Zabaleta 32 tuổi và Yaya Toure 34 mà cày cuốc ở khu vực đòi hỏi nhiều năng lượng như vậy thì đúng là chết dở. Đấy là nơi mà City bắt buộc phải có những tiền vệ đầy nhiệt huyết và năng lượng nhưng họ không có”.


Vì sao mà Man City ra nông nỗi này? Guardiola chắc chắn phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất trước tình cảnh đáng ngại của The Citizens hiện tại. Hãy lấy thủ môn Claudio Bravo làm ví dụ. Anh đối mặt với 22 cú sút gần nhất thì 14 lần để thủng lưới. Mà Claudio Bravo là do Pep mang từ Barca tới trong khi lại đẩy Joe Hart sang Serie A.

Một ví dụ khác cho thấy Pep mua sắm sai lầm nghiêm trọng là trường hợp của trung vệ John Stones. Giá chuyển nhượng đắt đỏ nhưng anh xử lý bóng quá non nớt, mắc nhiều lỗi cơ bản và sơ đẳng, đứng sai vị trí, để đối thủ qua mặt dễ dàng. Vị trí tiền vệ trung tâm thì ngay cả cầu thủ “cứng” nhất của City là Fernandinho cũng thường xuyên mắc lỗi, nói gì đến những người khác.


Nói chính xác là Man City có quá nhiều cầu thủ không biết phòng ngự, từ chơi cá nhân đến phối hợp phòng ngự tập thể họ đều kém. Khi không có bóng, họ gần như không biết phải làm gì. Chạy chỗ ra sao, phối hợp thế nào, kèm ai, đứng vị trí ở đâu...Cá nhân họ có lỗi nhưng lỗi lớn nhất là Guardiola đã không biết làm thế nào để cải thiện tình hình. Ông không đưa ra được bất cứ giải pháp nào và City gần như chỉ biết trông chờ các ngôi sao tấn công của họ tạo khác biệt để bù đắp cho việc họ không biết phòng ngự.

Nhưng khi tấn công cũng bế tắc thì họ “bó tay” hoàn toàn. Khó nói rằng vấn đề là những cầu thủ hiện tại của City không đạt chuẩn ngay cả khi thực tế cho thấy đúng là như vậy. Lí do? Có những người do chính Pep chiêu mộ (Claudio Bravo, Stones). Có những người mà Pep có đủ thời gian để đánh giá khả năng của họ để thay đổi nhân sự nếu cần. Nhưng ông đã không nhận thấy vấn đề, đã đánh giá sai phẩm chất cầu thủ và chỉ mải mê ôm mộng tưởng mang thứ bóng đá tấn công đã từng giúp ông xây dựng danh tiếng ở Barca đến Etihad.

Hoàn toàn viển vông, thiếu thực tế. Pep nghĩ Premier League cũng như Liga nên cứ bê nguyên xi công thức thành công ở Barca tới Etihad là chiến thắng sẽ đến. Đừng nói đây mới là mùa đầu tiên ông làm việc ở giải này bởi Antonio Conte cũng trong điều kiện tương tự với Chelsea nhưng đã cho thấy ông như thể đã huấn luyện ở Premier League từ lâu lắm và Chelsea của Conte mà so với City của Pep lúc này thì đúng là khác nhau trời vực.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm