Man City: Pep đến, Toure và Zabaleta phải đi?

24/05/2016 15:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Pep Guardiola mùa tới chắc chắn sẽ khiến tương lai của một số trụ cột Man City bị đe dọa nghiêm trọng, trong số này có Yaya Toure và Pablo Zabaleta.

Zabaleta là một trong những chữ ký chất lượng đầu tiên của đội chủ sân Etihad trong giai đoạn được chuyển quyền sở hữu sang Sheikh Mansour, bên cạnh Joe Hart và Vincent Kompany. Còn Yaya Toure cùng David Silva và Sergio Aguero tạo nên xương sống cho những chiến thắng của Man City, đặc biệt là dưới triều đại HLV Roberto Mancini.

Cảm hứng cho vinh quang đầu tiên

Lần đầu tiên sau 35 năm, các cổ động viên Man City được chứng kiến đội nhà giành một danh hiệu quốc nội với chiến thắng 1-0 trước Stoke ở trận chung kết Cúp FA năm 2011. Một năm sau, đội chủ sân Etihad vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước QPR ở vòng đấu cuối cùng. Sau đó 2 năm, họ lại đăng quang ở hạng đấu cao nhất nước Anh, cùng hai chức vô địch Cúp Liên Đoàn vào các năm 2014 và 2016.

Khi Man City chuẩn bị bước vào kỷ nguyên của Pep Guardiola, trong lòng những cổ động viên lại đan xen cảm xúc buồn vui. Guardiola hứa hẹn sẽ đem đến cơ hội giành vinh quang lớn hơn, nhưng Man City có thể sẽ phải chứng kiến sự ra đi của những cầu thủ từng tạo nền tảng thành công cho đội bóng vào mùa hè này.

Man City & Dortmund chốt thương vụ Guendogan

Man City & Dortmund chốt thương vụ Guendogan

Triều đại của Pep Guardiola tại Man City còn chưa bắt đầu nhưng ngay từ bây giờ "The Citizens" đã tiến hành việc bổ sung lực lượng theo yêu cầu của nhà cầm quân mới. Dự kiến thương vụ đầu tiên sẽ mang tên Ilkay Guendogan.

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra: Liệu Vincent Kompany, với tiền sử chấn thương hoành tráng, có còn là một phần của Man City mùa tới không? Tương lai của vị trí số 10 phải chăng thuộc về Kevin De Bruyne, và sẽ có những nghi ngờ về David Silva. Cùng với đó, liệu Yaya Toure có còn cơ hội ở Premier League hay không?

Tàn nhẫn, nhưng không thể khác được

Trong số những cái tên ấy, tiền vệ người Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ phải ra đi nhất. Đó là một sự thật phũ phàng, khi Yaya Toure trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều chiến tích của Man City, như bàn thắng của anh vào lưới Stoke ở chung kết Cúp FA năm 2011, pha lập công vào lưới Newcastle tại Premier League năm 2012 giúp đội bóng rộng đường tới ngôi vô địch, hay lần thực hiện thành công loạt sút luân lưu trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn với Liverpool mùa này.

Ngoài Yaya Toure, Zabaleta cũng trở thành cái tên được cho là khó có đất ở mùa tới. Những chấn thương ở mùa giải này khiến anh buộc phải đứng sau Bacary Sagna trong thứ tự lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh phải. Điều đáng lo ngại cho tuyển thủ người Argentina là anh không để lại ấn tượng ở thời điểm trở lại sau chấn thương.

Sự sa sút của Zabaleta có lẽ là một trong những điều nghiệt ngã nhất, bởi chỉ cách đây chưa lâu anh đã để lại ấn tượng với những người yêu mến Man City với sự ổn định phong độ. Ở mùa giải 2011-12, ngoài Zabaleta, đội chủ sân Etihad còn sở hữu một hậu vệ phải khá ổn khác là Micah Richards. Thế rồi hậu vệ người Anh không thể tìm lại vị trí sau khi bình phục chấn thương, khi Zabaleta đã chơi quá tuyệt vời.

Việc thay máu bộ khung không bao giờ là điều dễ dàng, và nhiệm vụ của Pep Guardiola sắp tới sẽ đầy áp lực khi ông phải tái sinh lại đội bóng đã hai lần lên ngôi vô địch Premier League, nhưng giờ chỉ là một tập hợp những cầu thủ sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Danh tiếng của Pep là điều không cần bàn cãi và các cổ động viên Man City đang chờ đợi ông sẽ làm gì với những trụ cột và các cầu thủ có đủ khả năng để gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Chắc chắn, sẽ có một lượng tân binh được bổ sung vào đội ngũ của Man City, cùng với đó là lời chào tạm biệt một số trụ cột thế hệ đầu tiên như Yaya Toure hay Zabaleta.

2011 Yaya Toure là người ghi bàn giúp Man City giành danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Mansour, chức vô địch Cúp FA năm 2011.

32 Mùa này, Toure ra sân tổng cộng 32 lần tại Premier League, ghi 6 bàn và 5 lần kiến tạo cho các đồng đội.

12 Con số 12 lần đá chính cho Man City ở Premier League mùa này là thành tích ra sân thấp nhất của Zabaleta trong giai đoạn khoác áo đội chủ sân Etihad.

Man City sắp mua thủ môn mới

Man City chuẩn bị mang về một tân binh mới, đó là thủ thành Geronimo Rulli, người bắt chính cho Real Sociedad mùa này. Thủ thành 24 tuổi này đã được đội chủ sân Etihad theo dõi suốt ba năm qua và HLV Pep Guardiola muốn mang anh về để tạo sức cạnh tranh lớn hơn với người gác đền số một Joe Hart. Rulli là thủ môn người Argentina, nhưng có hộ chiếu Italy. Anh được Real Sociedad mượn từ Derpotivo Maldonado và lập tức thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn như Barcelona và Valencia trong những mùa gần đây. Ngoài Rulli, Man City từng đặt Marc Andre Ter Stegen của Barcelona vào tầm ngắm, nhưng thủ thành người Đức muốn ở lại sân Camp Nou và Barcelona sẽ không bán anh với giá thấp hơn 40 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm