Man City hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Anh

27/09/2016 15:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Phong độ cao dưới thời tân HLV Pep Guardiola giúp Man City liên tiếp xô đổ những kỷ lục cũ và hướng tới những cột mốc mới trong lịch sử đội bóng.

Sở hữu đội hình đồng đều sức mạnh ở các tuyến, Man City đang thực sự làm mưa làm gió ở các đấu trường họ tham dự. Tính đến thời điểm này, "The Citizens" đã có 6 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và 10 chiến thắng liên tiếp ở tất cả các mặt trận.

Không chỉ đạt được mục tiêu tối đa về điểm số ở các trận cầu, Man City còn gây ấn tượng bởi sức mạnh tấn công. Trong 10 trận đấu đã qua, Man City đã ghi được 30 bàn thắng. Thành tích này vượt qua số lượng 26 bàn thắng mà các học trò của HLV Manuel Pellegrini có được ở cùng thời điểm mùa giải 2013-14.

Năm đó, Man City kết thúc mùa với tổng cộng 156 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 143 bàn được nắm giữ trong 57 năm của Man United. Chứng kiến sự thăng hoa trên hàng công của Man City hiện tại, CĐV của họ đang mơ tới việc xô đổ kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải do chính đội bóng của họ lập nên.


Man City đã có 30 bàn thắng kể từ đầu mùa

Tuy nhiên, để vượt qua kỷ lục đó, Pep Guardiola cần giữ được sự ổn định trong lối chơi của Man City. Ở thời điểm này cách đây 3 năm, Man City đã ghi tới 33 bàn thắng trong 10 trận cầu tiếp theo, trong đó có chiến thắng 7-0 trước Norwich và trận thắng 6-0 trước Tottenham.

Yếu tố quan trọng góp phần tăng số lượng bàn thắng trong mùa là số lượng trận đấu mà đội bóng tham dự. Mùa giải 2013-14, Man City vào tới chung kết Cúp Liên đoàn, tứ kết FA Cup, lọt vào vòng 1/8 Champions League, đá tổng cộng 57 trận. Bởi vậy, để tăng hy vọng xô đổ kỷ lục, đội quân của Pep cần đặt mục tiêu tiến xa ở mọi đấu trường họ tham dự.

Tất nhiên, số lượng bàn thắng trong mùa không phải kỷ lục duy nhất mà Man City hướng tới. Trước mắt, HLV Guardiola đang đặt mục tiêu về chuỗi trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở mùa giải 2014-15, HLV Pellegrini đã thiết lập kỷ lục về chuỗi trận toàn thắng dài nhất trong lịch sử Man City với con số 11. Bây giờ, Pep chỉ cách thành tích đó duy nhất 1 chiến thắng. Trận gặp Celtic ở Champions League là cơ hội để nhà cầm quân Tây Ban Nha thực hiện mục tiêu đó.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm