Man City: Guardiola sẽ mua hàng loạt tiền vệ đỉnh

27/05/2016 19:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Pep Guardiola trên cương vị thuyền trưởng Man City chắc chắn sẽ đem đến một cuộc cách mạng về nhân sự với một đội hình có dấu hiệu giảm sút chất lượng sau ba năm Manuel Pellegrini nắm quyền.

Rất nhiều vị trí đội chủ sân Etihad cần phải bổ sung nhân sự vào đầu mùa tới. Họ cần một chân sút dự phòng cho Sergio Aguero khi Wilfried Bony nhiều khả năng sẽ phải ra đi sau khi trải qua một mùa giải đáng quên với việc không ghi nổi một bàn thắng nào kể từ sau ngày đầu năm.

Tiền vệ Man City vừa thiếu, vừa yếu

Ở hàng thủ, nhiều cái tên ngày càng già hóa và trở nên kém hiệu quả. Thủ quân Vincent Kompany dần trở thành gánh nặng sau hàng loạt chấn thương ở bắp chân, trong khi bộ đôi Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala vẫn chưa thể hiện được những màn trình diễn thuyết phục. Bộ tứ vệ ra sân thường xuyên của Man City mùa vừa qua đều ở ngưỡng tuổi trên dưới 30, và Guardiola rất muốn có những cái tên trẻ trung hơn.

Nhưng tuyến giữa mới là nơi ông cần phải cải tổ mạnh mẽ nhất. Những đội bóng Guardiola từng dẫn dắt, dù là Barcelona hay Bayern Munich, đều sở hữu hàng tiền vệ giàu kỹ thuật, giữ bóng tốt và chuyền bóng vừa nhanh vừa chính xác ở mức gần như hoàn hảo.

Trên trang Manchester Evening News, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra rất tự hào về các cầu thủ tiền vệ: “Tôi thích những người đá ở giữa sân. Tôi muốn có cả nghìn tiền vệ trong đội hình vì tôi tin họ đủ thông minh để đọc được trận đấu. Bạn có thể giành chiến thắng với các hậu vệ và tiền đạo tốt, nhưng để chơi tốt thì phải có những tiền vệ hay”.

Pep Guardiola xin lỗi CĐV Bayern vì không vô địch Champions League

Pep Guardiola xin lỗi CĐV Bayern vì không vô địch Champions League

Trong buổi lễ ăn mừng cú đúp danh hiệu quốc gia cũng là buổi chia tay của Pep Guardiola với Bayern Munich, HLV người Tây Ban Nha đã xin lỗi toàn thể CĐV đội bóng có mặt khi đó vì đã không thể giành chức vô địch Champions League

Vấn đề nằm ở chỗ những lựa chọn lý tưởng nơi tuyến giữa của Man City đang bị hạn chế đáng kể. Yaya Toure, đã 32 tuổi, và nhiều khả năng sẽ ra đi sau khi chỉ đá 2 phút cuối trận gặp Swansea. Fernando thiếu khả năng di chuyển và chuyền bóng mà Guardiola mong muốn, dù anh rất hữu ích trong khâu phòng ngự trong khi Fabian Delph vẫn chưa lấy lại được phong độ kể từ khi chuyển đến từ Aston Villa hồi mùa hè năm ngoái.

Fernandinho có lẽ là cái tên duy nhất đủ khả năng chơi theo ý đồ của Guardiola, đồng thời đủ khả năng đá ở hàng thủ, như một số tiền vệ khác ở những đội bóng vị HLV người Tây Ban Nha làm việc. Sẽ không ngạc nhiên nếu tiền vệ người Brazil này chơi lùi sâu hơn dưới triều đại Guardiola mùa tới.

Cần những tiền vệ kỹ thuật, chuyền bóng tốt

Tình hình đó khiến nhu cầu mua sắm của vị HLV 45 tuổi này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ông cần những tiền vệ có khả năng tạo ra cuộc cách mạng về lối chơi cho Man City nhờ việc trở thành những chuyên gia về chuyền bóng, nhận bóng ở mọi vị trí và tìm ra đúng vị trí cần chuyền, cũng như đảm bảo khả năng giữ bóng bằng mọi giá.

Tân binh đầu tiên cho tuyến giữa nhiều khả năng sẽ là Ilkay Guendogan. Bất chấp những lo ngại về chấn thương nghiêm trọng gần đây, Guendogan sẽ đem đến cho Man City khả năng kiểm soát trận đấu. Tiền vệ 25 tuổi này hiếm khi để mất bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh lên tới gần 90%, cùng khả năng đi bóng tuyệt vời. Anh sẽ giải quyết vấn đề về sức sáng tạo cho Man City, điều từng trở thành vấn đề trong giai đoạn cuối mùa vừa qua.

Toni Kroos là một giải pháp lý tưởng khác, nhờ sự linh hoạt về vị trí cũng như khả năng chuyền bóng chính xác ở nhiều cự ly khác nhau. Cũng có thể nói về Paul Pogba, mẫu tiền vệ vừa kỹ thuật, lại giỏi tắc bóng và rất linh hoạt ở Juventus.

Giải quyết bài toán tuyến giữa ra sao sẽ quyết định đáng kể đến cơ hội thành công của Guardiola ở Man City.

11 Tiền vệ kiến tạo tốt nhất cho Man City mùa vừa rồi là David Silva, với 11 đường chuyền thành bàn.

20 Man City nhiều khả năng sẽ tìm cách mua Guendogan, khi cầu thủ này được định giá khoảng 20 triệu bảng.

62 Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Man City đã chi ra 62 triệu bảng để mua hai tiền vệ: Delph và De Bruyne.

Guardiola sẽ mang cộng sự từ Bayern tới Man City

Những thành viên trong ban huấn luyện của Pep Guardiola ở Bayern Munich mùa vừa qua sẽ đến làm việc ở sân Etihad mùa tới. Bốn gương mặt gồm Domenec Torrent, Lorenzo Buenaventura, Carles Planchart và Manuel Estiarte đều đã đồng ý sát cánh với Guardiola ở Man City.

Nửa xanh thành Manchester đang trên đường sở hữu đội ngũ ban huấn luyện đồ sộ nhất trong số những ông lớn của bóng đá Châu Âu, khi họ đang muốn thêm vào đội ngũ ban huấn luyện Mikel Arteta cũng như giữ chân Brian Kidd. Xabier Mancisidor, vị HLV thủ môn được thủ thành Joe Hart yêu mến, nhiều khả năng sẽ được giữ lại dưới triều đại Guardiola sau khi gây ấn tượng trong ba năm làm việc ở học viện đào tạo trẻ của Man City. Ông từng làm việc ở Malaga và Real Madrid cùng Pellegrini.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm