Man City coi chừng Fabian Johnson

08/12/2015 22:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự đóng góp của cầu thủ người Mỹ Fabian Johnson dành cho Gladbach dưới thời HLV Andre Schubert là thực sự đáng kinh ngạc. Trong vài tuần gần đây, anh đã thi đấu ở vị trí cao hơn và điều này đã ngay lập tức phát huy hiệu quả.

Không có nhiều cầu thủ người Mỹ đạt được những thành công đáng kể ở châu Âu và Đức không phải một ngoại lệ. Johnson từng thi đấu trong màu áo đội tuyển U21 Đức tại giải vô địch châu Âu 2009 và vô địch. Nhưng 2 năm sau, anh đã thay quốc tịch Mỹ (cha của Johnson là một người Mỹ). Dù khoác áo U17 cho dến U21 Đức trong suốt 6 năm nhưng Johnson lại chưa ghi được bàn thắng nào. Từ khi chuyển sang màu áo đội tuyển Mỹ, anh đã ra sân 42 trận và lập công 2 bàn.

Trong những năm qua, các cầu thủ Mỹ thi đấu quốc tế đều bị thu hút bởi giải đấu nội Major League Soccer và trở về quê nhà, trong đó có Jermaine Jones – lớn lên tại Đức nhưng cũng đổi sang quốc tịch Mỹ dù từng đeo băng đội trưởng đội trẻ Đức. Tuy nhiên Johnson, người năm nay đã 27 tuổi thì vẫn gắn bó với Bundesliga và là một nhân tố quan trọng góp công vào vị trí thứ 3 của Gladbach mùa giải trước.

Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Mỹ tại World Cup 2014, Johnson đã ghi được tổng cộng 4 bàn thắng trên tất cả các mặt trận trong 2 tuần qua, trong đó bao gồm bàn thắng thứ 3 trong chiến thắng 3-1 của Gladbach trước Bayern Munich hôm thứ Bảy. Điều đáng nói ở đây là trước đó, Bayern vẫn đang giữ mạch bất bại.

Anh mới trở lại sau chấn thương ở trận Mỹ thua Mexico 2-3 tại CONCACAF 2015 hồi tháng 10. Trong trận đấu Champions League sắp tới với Manchester City, chắc hẳn Johnson sẽ làm hết sức mình để gây khó khăn cho khung thành đội bóng nước Anh. Hàng thủ của Man City thi đấu không thực sự tốt trong vài tuần qua. Điều này thể hiện rõ trong trận đấu hồi cuối tuần giữa Man City và Stoke City khi một cựu cầu thủ của Bundesliga Xherdan Shaqiri cũng đã tận dụng triệt để những sơ hở của hàng thủ và qua người khéo léo. Và đây sẽ là lợi thế lớn của Johnson, đặc biệt là khi chính anh đã khẳng định: “Chúng tôi phải luôn giữ tinh thần tập luyện và quyết tâm như hiện nay. Và sẽ phải thi đấu hết mình 100% trước Man City. Khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và tăng thêm phần tự tin. Chúng tôi sẽ luôn tiến lên phía trước”.

Johnson đến Gladbach năm ngoái từ Hoffenheim. Anh đã ra sân 35 trận và đóng góp 5 bàn thắng. Tuy nhiên, 4 bàn gần nhất đều được lập công chỉ trong vòng 10 ngày qua. Đang đà hưng phấn, Johnson sẽ là cái tên mà Man City đặc biệt phải chú ý.

Hiện tại, Gladbach vẫn đang sở hữu 10 trận bất bại liên tiếp. Liệu trước “cửa ải” Man City lần này, con số có tăng lên 11?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm