Malaysia cải tổ giải đấu để đua Việt Nam

03/05/2020 14:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (MFL) vừa chính thức lên kế hoạch nối lại M-League vào tháng 9 tới. Malaysia chọn thời điểm này để các cầu thủ có phong độ cao nhất nhằm quyết đấu tuyển Việt Nam và các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Riedl nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam muốn xuất ngoại

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Riedl nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam muốn xuất ngoại

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Alfred Riedl nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam muốn xuất ngoại.

Người làm bóng đá Malaysia đã thông qua kế hoạch chi tiết với tất cả các trận đấu sẽ diễn ra khép kín, không cho phép CĐV vào sân. Malaysia đã chính thức hoãn giải VĐQG từ ngày 16/3 do sự bùng phát của Covid-19 và mới đây, MFL thông báo rằng tổ chức này sẽ nỗ lực để giải đấu trở lại vào tháng 9.

Nhưng nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện khi đó, M-League sẽ không thể tiếp tục và mùa giải sẽ bị hủy bỏ.

Các cầu thủ Malaysia được MFL tính toán lịch thi đấu phù hợp để có thời gian cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020
Các cầu thủ Malaysia được MFL tính toán lịch thi đấu phù hợp để có thời gian cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020

Tuyên bố nói thêm rằng do hạn chế về thời gian, việc thi đấu như dự kiến đã thông báo về sân nhà và sân khách cho cả giải VĐQG và Cúp QG chính thức bị huỷ bỏ. Thông báo của đại diện MFL cho biết: Các đội bây giờ sẽ chỉ gặp nhau một lần, và đồng nghĩa các nhà VĐQG và Cúp QG sẽ được quyết định sau 11 vòng đấu.

Giải VĐQG và Cúp QG Malaysia sẽ bắt đầu vào ngày 1 hoặc 2 tháng 9 và kết thúc vào ngày 26 hoặc 27 tháng 9. Còn Cúp QG sẽ thi đấu từ ngày 17, 18 tháng 10 và kết thúc vào ngày 7 tháng 11 với 16 đội, bao gồm 11 đội đang chơi ở giải VĐQG và 5 CLB ở giải hạng 2, các CLB đấu loại trực tiếp và năm đội bóng ở Premier League, giờ sẽ là một giải đấu loại trực tiếp.

Hai giải đấu truyền thống khác của Malaysia cũng bị huỷ trong năm nay. Người làm bóng đá Malaysia tỏ rõ ý định sẽ ưu tiên cho ĐTQG Malaysia có phong độ tốt nhất trước khi trở lại thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó, dự kiến các trận đấu của Malaysia với những đối thủ như Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 10 và 11.

Malaysia hiện đang xếp thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 sau 5 lượt trận và chỉ kém Việt Nam 2 điểm. Họ đang có 9 điểm và nếu thắng Việt Nam ở Bukit Jalil sắp tới, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam và nhiều cơ hội lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trước đại chiến Việt Nam, Malaysia sẽ gặp UAE và trận cuối cùng sẽ gặp Thái Lan.

Chính vì lẽ đó, MFL đã tính toán để các cầu thủ thi đấu trong tháng 9, giảm thời gian cạnh tranh hai giải đấu hàng đầu trong nước nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh mạnh mẽ do chỉ thi đấu một lượt trận.

Các cầu thủ sẽ vừa thi đấu, vừa có thể hội quân ĐTQG khi cần thiết để có nhiều thời gian chuẩn bị. Malaysia cũng sẽ dự AFF Cup vì đây là đấu trường họ luôn thể hiện tham vọng lớn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm