Luiz Gustavo: Cái mỏ neo của tàu Vàng Xanh

12/06/2014 20:15 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý Carlos Alberto Parreira đã tự tin khẳng định rằng Brazil có thể giành "hexacampeonato" (chức vô địch World Cup lần thứ Sáu). Lý giải cho quan điểm của mình, Parreira cho rằng "Brazil có hàng thủ hay nhất thế giới", với hai ngôi sao của PSG là Thiago Silva và David Luiz. Bên cạnh đó, họ còn có một "Siêu Neymar", người luôn chơi rất hay trong màu áo vàng-xanh.

Nhưng đó là một sự tự tin quá đáng. Không có một đội bóng nào hoàn hảo cả. Parreira có thể đặt trọn niềm tin vào hàng thủ, cũng như chờ đợi vào sự bùng nổ của Neymar, nhưng lúc này, vấn đề của Brazil lại nằm ở tuyến giữa.

Mới đây, HLV Luiz Felipe Scolari đã chỉ ra rằng chìa khóa chiến thắng của Brazil không nằm ở hàng công mà là ở hàng tiền vệ. Với ông, đây chính là bệ phóng quan trọng nhất. Các hậu vệ sẽ phòng ngự hiệu quả khi các tiền vệ trung tâm chơi đúng sức. Các tiền đạo sẽ bùng nổ chỉ khi chiếc cầu nối với tuyến giữa được thông suốt.

Chính điều đó làm cho Scolari phải trăn trở trong nỗ lực tìm ra bộ khung ăn ý nhất cho tuyến giữa của Selecao.

Brazil đã vô địch FIFA Confederations Cup 2013 với ba tiền vệ Luiz Gustavo, Paulinho và Oscar. Bộ ba này đã đá chính trong chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết. Trong khi Gustavo và Paulinho thiết lập bức tường phòng ngự từ xa trước khung thành đội nhà thì Oscar đóng vai trò của một tiền vệ tự do, với nhiệm vụ chính là hỗ trợ tấn công.

Ở chiến thắng 1-0 trước Serbia, trận giao hữu cuối cùng của tuyển Brazil, ông Scolari một lần nữa sử dụng bộ ba này. Nhưng kết quả đã không được như mong đợi. Paulinho là người bị chỉ trích nhiều nhất vì đã chơi thiếu cơ động. Ở vị trí cao hơn, Oscar cho thấy anh chưa thể tìm được phong độ tốt nhất trong quãng thời gian chấn thương ở cuối mùa giải vừa qua. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Jose Mourinho đã nhận xét về Oscar : "Từ tháng 8 đến 9 năm ngoái, Oscar đã chơi cực hay. Nhưng sau đó, cậu ta lại chơi rất phập phù".

Việc cả Paulinho và Oscar cùng sa sút khiến trách nhiệm của Gustavo sẽ càng lớn hơn. Tiền vệ của Wolfsburg là người chơi ổn định nhất trong quãng thời gian giao hữu gần đây. "Tôi biết nhiệm vụ của tôi là phải trông chừng các tiền vệ tổ chức của họ. Croatia là một đội bóng chất lượng", Gustavo nói trước thềm trận khai mạc giữa Brazil và Croatia.

Một mình Gustavo chơi tốt là không đủ để tạo ra sự cân bằng cho hàng tiền vệ của Brazil, nhất là khi Croatia đang sở hữu cặp đôi tiền vệ trung tâm Luka Modric và Ivan Rakitic, những người đã chơi cực tốt trong mùa bóng vừa qua.

Tất nhiên, Scolari vẫn còn có những phương án dự phòng là Ramires, Fernandinho, Hernanes và Willian, nhưng tất cả đều có thiên hướng dâng lên. Gustavo sẽ cài then, và người Brazil hy vọng sẽ tìm ra một cái mỏ neo tương tự Carlos Dunga những năm cuối thế kỷ trước.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm