Liverpool: Mane bị tố cố tình không ngã trong vòng cấm vì không muốn Salah ghi bàn

05/03/2021 22:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của Liverpool, Michael Owen tin rằng Sadio Mane cố tình không ngã trong vòng cấm của Chelsea vì không muốn Mohamed Salah ghi bàn trên chấm phạt đền.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Thua Chelsea, Liverpool trước nguy cơ không dự cúp C1

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Thua Chelsea, Liverpool trước nguy cơ không dự cúp C1

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất: Với việc để thua 0-1 ngay trên sân nhà, Liverpool đã tụt xuống thứ 7 và đứng trước nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới.

Tuyên bố trên được Michael Owen đưa ra sau khi Liverpool thua 0-1 trước Chelsea. Đấy là trận thua thứ 5 liên tiếp của Liverpool trên sân nhà Anfield, khiến họ đứng thứ 7 trên BXH.

Salah và Mane đang là 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool ở mùa giải này. Salah ghi tổng cộng 24 bàn trên mọi mặt trận, trong khi đó Mane có 11 lần lập công. Cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng sự cạnh tranh của 2 cầu thủ nói trên đã tác động không tốt đối với Liverpool.

Liverpool, Liverpool 0-1 Chelsea, Kết quả bóng đá Anh, Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, bxh bong da Anh, kết quả Chelsea đấu với Liverpool, kết quả bóng đá hôm nay, Chelsea
Sadio Mane không ngã ở pha va chạm này với Christensen

Ở trận thua vừa qua trước Chelsea, Mane có tình huống va chạm với Andreas Christensen (Chelsea) trong vòng cấm ở phút thứ 9. Hậu vệ của Chelsea đã cố gắng dùng chân tác động tới Mane, ngăn cầu thủ này lấy bóng. Owen cho rằng Mane có thể ngã xuống ở pha va chạm trên và mang về quả 11m cho Liverpool. Mặc dù vậy, tiền đạo người Senegal không hề ngã xuống mà vẫn đuổi theo trái bóng. Chính điều này khiến Owen đưa ra giả thuyết rằng Mane cố tình không ngã vì không muốn để Salah ghi bàn trên chấm 11m.

“Tôi không thể tin là Mane không ngã xuống để kiếm 11m. Hãy xem lại tình huống đó. Tôi không ủng hộ những gì mà Mane đã thực hiện. Đó là một pha tranh chấp nhạy cảm và là cơ hội tuyệt vời để mang về penalty. Tôi cứ nghĩ Mane sẽ tận dụng, thế nhưng cậu ấy lại bỏ qua”, Owen phát biểu trên Optus Sport.

“Tôi tự nhủ rằng Salah là cầu thủ đá 11m của Liverpool và có thể Mane muốn tự mình ghi bàn thay vì ngã xuống kiếm penalty. Lúc đó cậu ấy có thể nghĩ rằng “Nếu mình ngã xuống thì Salah sẽ có 1 quả 11m nữa”, Owen nói tiếp.

Liverpool, Sadio Mane, Mohamed Salah, Michael Owen, Chelsea, lịch thi đấu, bóng đá, bong da hom nay
Có sự ganh đua tồn tại giữa Sadio Mane và Mohamed Salah

“Cả Salah và Mane đã giành được danh hiệu Vua phá lưới Premier League trong những mùa giải gần đây. Những điều mà tôi nói ra nghe có vẻ hoang đường nhưng sự cạnh tranh giữa Mane và Salah là thật. Họ không chuyền bóng cho nhau khi người kia ở vào vị trí thuận lợi để ghi bàn. Chúng ta đều thấy được một chút ích kỷ của 2 cầu thủ này. Salah thậm chí còn tỏ ra không hài lòng khi phải rời sân ở hiệp 2”, Owen khẳng định.

“Trước đây tôi từng thấy có vài lần Mane ngã xuống ở trong vòng cấm nhưng ở 2 trận gần đây, anh ta không làm như vậy nữa. Chính điều này khiến tôi phải suy nghĩ”, Owen nói tiếp.

Trước đó, Sadio Mane có va chạm với cầu thủ Ethan Ampadu của Sheffield trong trận thắng 2-0 của Liverpool vào ngày 01/03, tuy nhiên tiền đạo người Senegal không ngã xuống để kiếm 11m.

Ở mùa giải này, bộ ba tiền đạo của Liverpool là Sadio Mane – Roberto Firmino - Mohamed Salah không còn chơi hiệu quả và ăn ý như trước. Liverpool đã rớt khỏi cuộc đua vô địch và giờ đang tập trung cho cuộc đua Top 4 ở Premier League. Họ chỉ thắng 3 trong 13 trận gần nhất tại Premier League mùa này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm