Liverpool: Klopp có đáng bị chỉ trích?

25/05/2016 19:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể giúp Liverpool giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau, những gì Juergen Klopp làm được kể từ thời điểm tại vị ở sân Anfield xứng đáng được trân trọng, thay vì nhận về những lời chỉ trích.

Khác hẳn với Brendan Rodgers, người tạo ra một đống hỗn loạn ở sân Anfield, Klopp thật sự là một ngôi sao trên băng ghế huấn luyện, khi thể hiện được sự lôi cuốn ít nhất là với những ống kính truyền hình. Vị chiến lược gia người Đức luôn nở nụ cười mỗi khi đội bóng của mình giành chiến thắng.

Tiến bộ, nhưng chưa rõ ràng

Cách đây 4 năm, Kenny Dalglish từng giúp Liverpool giành chức vô địch Cúp Liên Đoàn, qua đó đem đến tấm vé dự Europa League, nhưng ông cùng các học trò chỉ đứng thứ 8 chung cuộc ở Premier League. Vị chiến lược gia này bị các ông chủ của Fenway Sports Group chất vấn vào cuối mùa trước khi nhận quyết định sa thải. Nhưng tình hình với Klopp sẽ khác, khi ông có nhiều cơ hội để tái sinh Liverpool.

Mặt khác, cũng cần phải phân tích cụ thể hơn tình hình đội chủ sân Anfield kể từ khi Klopp nắm quyền thay Rodgers hồi tháng Mười năm ngoái. Cựu HLV Dortmund đã tạo được dấu ấn về mặt tình cảm ở sân Anfield, nhưng điều này chưa tác động đáng kể đến thành tích chuyên môn của đội bóng. Liverpool kết thúc mùa giải với số điểm gần tương đương mùa trước và vị trí cũng không khác biệt nhiều: Thứ 8.

Liverpool của Klopp: Cảm hứng nhưng mong manh thì vô nghĩa

Liverpool của Klopp: Cảm hứng nhưng mong manh thì vô nghĩa

Sự sụp đổ chóng vánh của Liverpool ở hiệp 2 trận chung kết Europa League cho thấy HLV Juergen Klopp sẽ còn rất nhiều việc phải làm mùa Hè này.

Klopp rõ ràng là lựa chọn tốt hơn hẳn Rodgers, nhưng điều này chưa được thể hiện rõ bằng kết quả thi đấu, dù đã trải qua 31 trận đấu tại Premier League. Trước khi Klopp xuất hiện, Liverpool giành trung bình 1,5 điểm/trận. Dưới kỷ nguyên Klopp, con số ấy chỉ nhích nhẹ lên 1,6 điểm/trận.

Cần phải thừa nhận rằng đội ngũ mà Klopp kế thừa vẫn còn yếu về chất lượng, nhưng những HLV đẳng cấp luôn biết cách khỏa lấp hạn chế và thúc đẩy thế mạnh kể cả với đội hình chưa thật hoàn hảo. Leicester mùa này là một ví dụ điển hình về khả năng gắn kết tập thể, điều Liverpool vẫn chưa thể làm được.

Yêu Gegenpressing, nhưng đã linh hoạt hơn

Vẫn chưa ai dám đưa ra những đánh giá rõ ràng về Klopp, ít nhất cho đến khi ông được mang về những cầu thủ mình muốn. Nhưng điều ngạc nhiên nằm ở chỗ vị HLV 48 tuổi này vẫn chưa thể gắn kết những con người hiện có thành một khối thống nhất. Khi đến Liverpool vào tháng Mười, ông vẫn đủ tự tin để nghĩ đến việc đội bóng đủ sức cạnh tranh ở tất cả các mặt trận mùa này, nhưng rồi điều đó sớm trở thành viễn tưởng.

Nếu Klopp muốn xây dựng một đội bóng có thể chơi thứ bóng đá mang thương hiệu Gegenpressing của mình thì không thành vấn đề. Điều tích cực là khi gặp khó khăn trong 8 tháng qua, ông vẫn rất linh hoạt và sẵn sàng chấp nhận tính thực dụng.

Sự say mê của Klopp với thứ bóng đá của riêng mình phần nào đó làm người ta không còn nhớ rằng Liverpool đã lọt vào hai trận bán kết trong mùa giải năm ngoái, mùa cuối cùng Rodgers làm việc trọn vẹn ở sân Anfield. Họ không may khi để thua Chelsea trong trận bán kết Cúp Liên Đoàn, trong khi thất bại trước Aston Villa ở bán kết Cúp FA chẳng đáng để nhớ chút nào, tương tự như thất bại ở chung kết Europa League trước Sevilla mùa này.

Tuy nhiên, cách mà Rodgers và Klopp phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Trong khi Rodgers đứng nhìn một cách vô vọng ở Wembley thì Klopp lại cố gắng thu hút sự cổ vũ của đám đông sau bàn thua. Đó là một ý tưởng không tồi, nhưng các ông chủ Liverpool có vẻ cần Klopp tập trung hơn để úy lạo tinh thần các cầu thủ.

Không ai phủ nhận Klopp cần thêm thời gian để tái sinh Liverpool. Nhưng cũng cần phải chỉ rõ những vấn đề để thấy vị HLV này cần hoàn thiện những gì.

1,6 Dưới triều đại Klopp, Liverpool giành được trung bình 1,6 điểm/trận, nhỉnh hơn chút ít so với trước khi Klopp xuất hiện.

60 Mùa này, Liverpool giành được 60 điểm sau 38 trận ở Premier League, kém 2 điểm so với mùa trước.

8 Với vị trí thứ 8 chung cuộc mùa này, Liverpool tụt lùi 2 bậc so với thứ hạng chung cuộc mùa trước.

HLV Hitzfeld khuyên Goetze đến Liverpool

Mới đây, cựu HLV của Bayern Munich Ottmar Hitzfeld tin rằng Mario Goetze nên chuyển đến Liverpool để có thể tỏa sáng. Tiền vệ 23 tuổi này không được sử dụng nhiều ở mùa giải cuối cùng Pep Guardiola tại vị, và tương lai của anh dưới triều đại tân HLV Carlo Ancelotti vẫn là một dấu hỏi lớn, dù hai người đã có những cuộc nói chuyện bước đầu.

Vị HLV này cho biết: “Tôi không biết điều gì đang diễn ra giữa Goetze và Ancelotti. Có rất nhiều đồn đoán và tôi từng khuyên Goetze nên nói chuyện với Ancelotti để xem kế hoạch của vị HLV này ra sao và liệu cơ hội của cậu ta có cải thiện hơn thời Guardiola không. Tôi có nghe nói Liverpool đang quan tâm, và Goetze hoàn toàn có thể phù hợp với HLV Klopp”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm