Liverpool: Không danh hiệu, Klopp chẳng là gì cả

13/03/2019 19:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Jurgen Klopp có hứa về một danh hiệu sẽ giành được tại Liverpool trong vòng 4 năm vào thời điểm ông mới đến Anfield hồi tháng 10/2015, các Kopites đang tự hỏi liệu lời hứa này có được thực hiện đúng hẹn.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1 hôm nay: Bayern Munich vs Liverpool, Barcelona vs Lyon

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Cúp C1 hôm nay: Bayern Munich vs Liverpool, Barcelona vs Lyon

Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League (Cúp C1) hôm nay: Bayern Munich vs Liverpool, Barcelona vs Lyon. Trực tiếp bóng đá K+. Xem trực tiếp bóng đá Cúp C1 ở đâu?

1. Thực tế thì Klopp đã đưa The Reds lọt vào các trận chung kết của League Cup, Europa League và Champions League trong hơn 3 năm qua. Tuy vậy, thay vì ông đã có thể hoàn thành lời hứa sớm hơn dự định, họ lại để thua ở cả 3 trận chung kết này. Tại League Cup, họ thua Man City trên chấm 11m; ở Europa League là trước Sevilla và tại Champions League là trước Real Madrid.

Những thất bại đó khiến chiến thắng ở League Cup năm 2012, trước Cardiff, dưới thời Kenny Dalglish là lần cuối cùng Liverpool có được một danh hiệu. Còn nếu nói tới danh hiệu Premier League mà họ theo đuổi lâu nay, thời gian đã kéo dài tới 25 năm tính từ khi giải ra đời ở mùa bóng 1992/93 và nếu là danh hiệu vô địch Anh, đó sẽ là 28 năm.

Khỏi cần phải nói thì sức ép cho Liverpool và Klopp lớn như thế nào, đủ để họ sảy chân tại Premier League. Thực tế là sau những vòng đấu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, The Reds giờ đã đánh mất vị trí vào tay Man City. Vẫn biết mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa, tất cả có lí do để hoài nghi về Klopp và đội bóng của ông, khi sự sa sút dễ khiến họ sụp đổ dây chuyền. Trước tiên có thể là ở Champions League, nơi họ đã có trận hòa 0-0 trước Bayern Munich trên sân nhà tại lượt đi vòng 1/8. Sau đấy có thể là Premier League, hi vọng lớn nhất và cũng có nhiều nguy cơ thất bại nếu họ không nhanh chóng tìm lại phong độ như ở giai đoạn cuối năm 2018.

Điều mà các Kopites lo sợ là Klopp sẽ kéo dài cái dớp không danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên ông đến Anfield. Vấn đề không phải vì Liverpool xuất sắc hay dở mà chỉ đơn giản là ông quá đen. Đừng quên rằng trước khi đến Anh, Klopp đã thua trong trận chung kết DFB Pokal cùng Dortmund.

2. Giữa tháng 12 năm ngoái, thời điểm Liverpool đang có phong độ rất tốt và chuẩn bị gặp MU trên sân nhà, Klopp có nói rằng, danh hiệu không chỉ là thước đo thành công mà còn là sự tiến bộ của Liverpool, là nền tảng cho sự bền vững.

Có điều, một mặt chấp nhận tuyên bố của Jose Mourinho rằng, danh hiệu mới là tất cả, HLV người Đức lại đi bàn lùi khi cho biết, triều đại của ông tại Anfield không nên chỉ được đánh giá qua những danh hiệu mà cần phải qua sự phát triển lực lượng, đội bóng trong hơn 3 năm qua.

Không rõ Klopp muốn bào chữa cho thất bại ở các trận chung kết hay muốn rào trước phòng khi Liverpool sảy chân tiếp trong mùa bóng này, ông khẳng định, cho rằng cuộc đời là vứt đi nếu không về nhất là hoàn toàn vô nghĩa. “Tôi phải làm gì?” Klopp nói. “Nếu tôi không thông minh như Einstein, chẳng lẽ tôi không nên nỗ lực bởi vì tôi sẽ không bao giờ như ông ấy?...”

Đúng là Liverpool đã thay đổi mạnh mẽ sau thời Brendan Rodgers nhưng nếu danh hiệu là thước đo thành công thì việc họ không giành được gì dưới thời Klopp xem ra cũng chẳng khác gì so với thời HLV người Bắc Ireland. Thậm chí, dù có rời Anfield trong êm ả, chắc Klopp cũng không mang theo cái danh của một kẻ thất bại, kẻ về nhì. Và ông không thấy bào chữa cho thất bại kiểu như “Liverpool để MU cầm hòa vì… gió to”.

VIDEO soi kèo bóng đá và nhận định Bayern Munich vs Liverpool (03h00,14/3)

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm